Tin thế giới sáng thứ Năm: Mỹ thông báo viện trợ thêm 1.3 tỷ USD giúp tái thiết Ukraine

Mỹ thông báo viện trợ thêm 1.3 tỷ USD giúp tái thiết Ukraine

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. (Ảnh: mccv/Shutterstock)

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết rằng Washington sẽ cung cấp cho Ukraine thêm hơn 1,3 tỷ USD để tái thiết và xây dựng lại mạng lưới năng lượng, theo hãng tin Reuters.

“Khi Nga tiếp tục hành động phá hoại, chúng tôi ở đây để giúp Ukraine tái thiết cuộc sống, đất nước và tương lai của họ”, Ngoại trưởng Mỹ Blinken phát biểu tại hội nghị tái thiết Ukraine ở London, Anh ngày 21/6. “Phục hồi nhằm đặt nền móng cho Ukraine phát triển như một quốc gia an toàn, độc lập, hội nhập hoàn toàn với châu Âu, kết nối với các thị trường trên toàn thế giới”.

Theo ông Blinken, trong số hơn 1,3 tỷ USD viện trợ cho Ukraine, 520 triệu USD được sử dụng để đại tu mạng lưới năng lượng bị phá hủy, 657 triệu USD nhằm hiện đại hóa cửa khẩu biên giới, cảng, đường sắt và cơ sở hạ tầng quan trọng khác.

Khoảng 100 triệu USD sẽ được sử dụng để giúp số hóa hải quan Ukraine và các hệ thống khác nhằm “tăng tốc độ làm việc và giảm tham nhũng”, trong khi 35 triệu USD để hỗ trợ doanh nghiệp Ukraine. Theo ông, Mỹ lưu tâm đến nạn tham nhũng ở Ukraine, vốn có thể làm mất đi sự ủng hộ của quốc hội Mỹ đối với Ukraine. Ông kêu gọi quốc hội Ukraine thông qua luật chống độc quyền.

Ngoại trưởng Mỹ cho biết trước khi công bố số tiền mới, tổng số viện trợ kinh tế và phát triển của Washington cho Kiev là hơn 20 tỷ USD. Ngoài ra, Mỹ còn viện trợ hơn 40 tỷ USD vũ khí và thiết bị quân sự cho Ukraine.

“Rõ ràng là Nga đang hủy hoại Ukraine. Và Nga cuối cùng sẽ phải chịu chi phí tái thiết Ukraine”, ông Blinken cho hay.

Phan Anh

Phát hiện “tiếng động dưới nước” khi tìm kiếm tàu lặn Titan

Teams from the US, Canada and France are searching for the submersible Titan. Source: AAP, Facebook / OceanGate Expeditions

Lực lượng cứu hộ đã phát hiện ra “tiếng động dưới nước” trong khu vực tìm kiếm tàu Titan, Lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Tư (21/6), trong bối cảnh lượng oxy cho 5 người trên tàu nhanh chóng cạn kiệt hơn hai ngày sau khi con tàu mất liên lạc.

Tất cả thông tin liên lạc đã bị ngắt với chiếc tàu 6,5m trong chuyến hạ thủy vào Chủ nhật để thăm quan xác con tàu chở khách của Anh, nằm ở độ sâu gần 4km dưới biển Bắc Đại Tây Dương.

Các tàu và máy bay của lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ và Canada đang lùng sục khoảng 20.000 km2 đại dương – lớn hơn bang Connecticut của Hoa Kỳ – để tìm kiếm con tàu.

“Máy bay P-3 của Canada đã phát hiện ra tiếng ồn dưới nước trong khu vực tìm kiếm. Do đó, các hoạt động ROV (phương tiện điều khiển từ xa) đã được sắp đặt lại trong nỗ lực khám phá nơi phát ra tiếng ồn”, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hoa Kỳ cho biết trên Twitter chính thức của mình.

Bộ quân sự cho biết, các cuộc tìm kiếm của ROV cho đến nay vẫn chưa mang lại kết quả, nhưng sẽ tiếp tục, đồng thời cho biết thêm rằng dữ liệu từ máy bay Canada đã được chia sẻ với các chuyên gia Hải quân Hoa Kỳ để cung cấp thông tin cho các kế hoạch tìm kiếm trong tương lai.

Cảnh sát biển không nêu chi tiết bản chất hoặc mức độ của âm thanh được phát hiện.

Tuy nhiên, CNN và Rolling Stone, trích dẫn thông tin liên lạc nội bộ của chính phủ Hoa Kỳ, đã đưa tin độc lập vào cuối ngày thứ Ba rằng âm thanh va chạm đã được máy bay Canada phát hiện trong khoảng thời gian 30 phút trong khu vực tìm kiếm.

Rolling Stone, tờ báo đầu tiên đưa tin, cho biết các âm thanh được phát hiện bởi các phao định vị thủy âm được triển khai trong khu vực “gần vị trí gặp nạn” và định vị thủy âm bổ sung đó đã thu được nhiều tiếng động hơn 4 giờ sau đó.

CNN cũng trích dẫn một bản ghi nhớ của chính phủ Hoa Kỳ nói rằng các âm thanh bổ sung đã được nghe thấy khoảng 4 giờ sau khi phát hiện tiếng động ban đầu.

Tàu Titan, do công ty OceanGate Expeditions có trụ sở tại Hoa Kỳ vận hành, được chế tạo để ở dưới nước trong 96 giờ, theo thông số kỹ thuật của nó – cho phép năm người trên tàu sống sót đến sáng thứ Năm trước khi hết không khí.

Những người trên tàu Titan cho chuyến thám hiểm du lịch trị giá 250.000 USD/người bao gồm tỷ phú người Anh Hamish Harding, 58 tuổi và doanh nhân gốc Pakistan Shahzada Dawood, 48 tuổi, cùng cậu con trai 19 tuổi Suleman, cả hai đều là công dân Anh.

Nhà thám hiểm người Pháp Paul-Henri Nargeolet, 77 tuổi và Stockton Rush, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của OceanGate Expeditions, cũng được cho là có mặt trên tàu. Nhà chức trách chưa xác nhận danh tính của bất kỳ hành khách nào.

Lê Vy

Tổng thống Zelensky: Nhờ Ukraine mà NATO đạo đức hơn, và EU đoàn kết hơn bao giờ hết

Tổng thống Zelensky. (Nguồn: Shag 7799/Shutterstock)

Theo tweet hôm 21/6 của Tổng thống Zelensky thì Ukraine đã giúp Liên minh Châu Âu (EU) “đoàn kết hơn bao giờ hết” thể hiện trên tất cả mọi phương diện, và đã kích hoạt “lực lượng đạo đức” của NATO khiến thế toàn thế giới “công nhận vai trò lãnh đạo đạo đức của NATO trong việc bảo vệ hòa bình.”

Đây là toàn văn tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong tweet 21/6.

“Ukraine đã thành công trong việc khiến EU đoàn kết hơn bao giờ hết.

Đây quả thực là sự thống nhất của các giá trị, được phản ánh trong nhiều quyết định chính trị, kinh tế, trừng phạt, và nhân đạo. Ukraine đã kích hoạt tất cả sức mạnh đoàn kết mà EU được hình thành.

Và Ukraine cũng đang kích hoạt lực lượng đạo đức của NATO.

Điều này rất quan trọng đối với tất cả chúng ta. Toàn thế giới hôm nay đang chứng kiến điều gì? Liệu thế giới có công nhận vai trò lãnh đạo đạo đức của NATO trong việc bảo vệ hòa bình?

Điều ấy chỉ có thể xảy ra khi Ukraine nằm trong Liên minh [NATO].

Sự phát triển luôn dựa trên các giá trị. Giống như các khoản đầu tư lớn cần phải có niềm tin đi trước, thì sự phát triển mà chúng ta đang chuẩn bị phải đặt trên niềm tin rằng những gì đã được xây dựng lại sẽ không sụp đổ. Mà đây không phải là về những cục gạch, mà đây là về các sinh mạng.

Tôi [Volodymyr Zelensky] đã nói điều này trong Hội nghị Phục hồi Ukraine mà chúng tôi đã khai mạc cùng với Thủ tướng Anh Rishi Sunak tại London.”

Nhật Tân

Related posts