NYT: Tình báo Mỹ biết Prigozhin binh biến trước đó ít nhất 2 ngày

Báo Mỹ New York Times (NYT) hôm 24/6 tuyên bố rằng thực ra trước khi ông Yevgeny Prigozhin, thủ lĩnh Wagner, binh biến vào tối Thứ Sáu (23/6), thì các đặc vụ của Mỹ đã biết được rồi. Câu hỏi đặt ra là tại sao các quan chức Âu Mỹ đồng loạt đều ngạc nhiên như không biết gì hết lúc binh biến xảy ra? Tờ báo Mỹ giải thích rằng đó là vì nếu để lộ ra rằng họ đã biết từ trước, thì sau này Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đổ lỗi binh biến là do Hoa Kỳ đứng sau dàn dựng.

NYT viết “Các quan chức tình báo Mỹ đã thông báo cho các quan chức quân sự và chính quyền cấp cao hôm Thứ Tư rằng ông Yevgeny Prigozhin, thủ lĩnh của Tập đoàn lính đánh thuê Wagner [Nga], đang chuẩn bị làm ra hành động quân sự chống lại các quan chức quốc phòng cấp cao của Nga.”

Điều này có nghĩa là tình báo Mỹ đã biết trước ít nhất những 2 ngày.

Và tờ báo viết “… các cơ quan tình báo [Mỹ] giữ im lặng về kế hoạch của ông Prigozhin. Các quan chức Mỹ cảm thấy rằng nếu họ nói bất cứ điều gì, [thì] ông Putin có thể sẽ buộc tội họ dàn dựng một cuộc đảo chính. Hơn nữa, hiển nhiên là [quan chức Mỹ] không hứng thú đến việc giúp ông Putin tránh được sự rạn nứt lớn và đáng xấu hổ trong những lực lượng đang ủng hộ ông.”

Ảnh chụp màn hình bài báo của New York Times hôm 24/6 miêu tả tình báo Mỹ và quan chức Mỹ đã biết trước cuộc binh biến sẽ xảy ra ở Nga.


Không chỉ quan chức Hoa Kỳ biết trước ít nhất 2 ngày, mà một quan chức của Ukraine tuyên bố binh biến ở Nga là nằm trong tiên liệu từ năm ngoái khi mà Kyiv bắt đầu lên kế hoạch của cái gọi là chiến dịch mùa xuân 2023.

“Các sự kiện [tại Nga] là đang phát triển theo kịch bản mà chúng tôi đã thảo luận vào năm ngoái,” ông Mykhailo Podolyak —Cố vấn của Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine— khẳng định binh biến ở Nga là hiệu quả trong tiên liệu của chiến dịch phản công của Kyiv. “Việc bắt đầu cuộc phản công của Ukraine cuối cùng đã gây bất ổn cho giới tinh hoa Nga, làm gia tăng sự chia rẽ nội bộ nảy sinh sau thất bại ở Ukraine. Hôm nay chúng ta đang thực sự chứng kiến ​​sự khởi đầu của một cuộc nội chiến,’’ theo The Guardian (Anh quốc) đưa tin, cũng vào hôm 24/6.

Sau khi sự kiện qua đi, và nếu đem những gì diễn ra của cuộc binh biến so sánh với những gì mà báo chí phương Tây tuyên truyền, thì dường như thấy khác nhau một cách quá kỳ lạ cho nên cư dân mạng @MarioNawfal đã nói trong một tweet rằng “Ngày hôm qua bắt đầu bằng âm mưu đảo chính ở Nga. Và kết thúc bằng một cuộc đảo chính trên giới truyền thông dòng chính [Hoa Kỳ].”

(Ảnh chụp màn hình Twitter)

Ông chủ Twitter Elon Musk từng bình luận rằng các bài trên Twitter của anh Nawfal trong ngày qua là những tin tức tốt nhất về sự kiện Prigozhin: “Đưa tin tốt nhất về tình huống mà tôi đã thấy cho đến nay là từ Mario.”

(Ảnh chụp màn hình Twitter)


Nhật Tân

Related posts