Malaysia sẵn sàng đưa công dân về nước giữa căng thẳng ở Nga

Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi (Ảnh chụp màn hình video)

Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi hôm thứ Hai (26/6) cho biết, Chính phủ Malaysia sẵn sàng đưa 755 công dân của họ từ Nga về nước nếu không đảm bảo được sự an toàn.

“Chính phủ, thông qua Wisma Putra (Bộ Ngoại giao), đã sắp xếp để đưa công dân Malaysia từ đất nước về nước bất cứ lúc nào, nếu cần thiết,” hãng thông tấn Bernama trích dẫn lời ông Ahmad Zahid Hamidi trong một cuộc họp báo.

Thủ tướng Ahmad Zahid lưu ý, chính phủ đang theo dõi chặt chẽ diễn biến căng thẳng ở Nga, đặc biệt là ở Moscow.

“Bộ trưởng Ngoại giao, Tiến sĩ Zambry Abdul Kadir cũng đã tổ chức một cuộc họp ngắn cho Thủ tướng Anwar Ibrahim và tôi, vì vậy chúng tôi đang theo dõi tình hình ở đó,” ông tiếp tục.

Trong một lời khuyến nghị đưa ra hôm 23/6, Đại sứ quán Malaysia tại Nga kêu gọi tất cả người dân Malaysia, đặc biệt là sinh viên ở Moscow, Saint Petersburg và Volgograd hãy cảnh giác và bình tĩnh, hạn chế di chuyển ra ngoài cũng như tránh các khu vực đông người.

Nó cũng khuyên người Malaysia sống ở Nga luôn mang theo các giấy tờ cá nhân như hộ chiếu của họ và đảm bảo rằng các giấy tờ thông hành hợp lệ.

Cơ quan này còn khuyến cáo những người Malaysia dự định đến Nga với mục đích không thiết yếu nên dừng chuyến đi cho đến khi tình hình được cải thiện.

Ngày 24/6, ông Zambry cho hay, đại sứ quán Malaysia ở Nga đang liên lạc chặt chẽ với tất cả 755 người Malaysia đã đăng ký thông tin.

Theo Bernama, có thông tin cho rằng hôm 23/6 Nga đã tuyên bố chế độ hoạt động chống khủng bố ở Moscow và khu vực Moscow sau khi thủ lĩnh nhóm lính đánh thuê Wagner do ông Yevgeny Prigozhin lãnh đạo thề sẽ lật đổ giới lãnh đạo quân sự của Nga.

Ông Prigozhin từng là đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Cuộc nổi dậy ngắn ngủi đã dừng lại sau khi chỉ huy lính đánh thuê nổi loạn đột ngột đạt được thỏa thuận với Điện Kremlin.

Theo thỏa thuận được người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov công bố, ông Prigozhin sẽ đến nước láng giềng Belarus, quốc gia đã ủng hộ cuộc xâm lược Ukraine của Nga.

Minh Ngọc (Theo CNA)

Related posts