Ukraine tiến quân về phía nam, giữ thế chủ động, khiến Nga mắc kẹt ở Bakhmut

Reuters đưa tin quân đội Ukraine đang tiếp tục chiến dịch tái chiếm các khu vực do Nga kiểm soát ở phía đông nam. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong các bình luận trên sóng truyền hình rằng lực lượng của nước này đã lấy lại thế chủ động sau khi khởi đầu cuộc phản công một cách chậm chạp.

Cuộc phản công được mong chờ của Ukraine diễn ra không như kỳ vọng ở thời điểm ban đầu. Phòng tuyến của quân đội Nga tỏ ra chắc chắn hơn những gì giới chức Ukraine đánh giá. Điều đó dẫn đến những thiệt hại ban đầu khá nặng nề cho Kyiv. Dù vậy, với việc được viện trợ ngày càng thêm nhiều vũ khí tinh vi của phương Tây, Ukraine vẫn tiếp tục tiến lên trên chiến trường.

Hôm 9/7, tư lệnh lục quân Ukraine Oleksandr Syrskyi hồ hởi tuyên bố: “Mặt trận Bakhmut. Chúng tôi đang giành được bước tiến. Lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục tiến công và đối phương đang bị mắc kẹt ở một số khu vực”.

Tư lệnh lục quân Ukraine tuyên bố, lực lượng vũ trang nước này đang từng bước giành lại các vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát ở mặt trận Bakhmut.

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 8/7, các lực lượng Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công tại 4 mặt trận gồm Lyman, Bakhmut, Marinka and Shakhtarsk. Tuy nhiên, quân đội Ukraine tuyên bố các cuộc tấn công này đều không thành công.

Trong khi đó, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, Hanna Maliar, viết trên Telegram, cho biết giao tranh ác liệt nổ ra ở hai khu vực phía đông nam. “Chúng tôi đang củng cố lợi ích của mình trong những khu vực đó,” bà viết.

Bà Maliar cho biết quân đội Nga vẫn đang bảo vệ Bakhmut, trong khi lực lượng Ukraine đã ghi nhận “một bước tiến nhất định” ở sườn phía nam của thành phố.

Chiến trường không ghi nhận thay đổi nào về vị trí của đôi bên ở phía bắc Bakhmut. Các lực lượng Ukraine vẫn giao tranh dữ dội ở phía tây Bakhmut và gần Lyman, một khu vực xa hơn về phía bắc trong vùng Donetsk.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ABC của Mỹ trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra trong tuần này ở Lithuania, Tổng thống Zelensky thừa nhận chiến dịch phản công đang chậm hơn so với những gì họ mong muốn, nhưng nhấn mạnh lực lượng Ukraine đang ở thế chủ động.

“Tất cả chúng tôi đều muốn làm điều đó nhanh hơn bởi vì mỗi ngày trôi qua đồng nghĩa Ukraine lại phải chịu những tổn thất mới. Chúng tôi đang tiến lên, chúng tôi không bị mắc kẹt”, ông nói, lưu ý thêm rằng quân đội hiện tại không còn trì trệ như vài tháng trước.

“Tất cả chúng ta đều muốn thấy cuộc phản công được hoàn thành nhanh hơn. Nhưng thực tế là vậy. Hôm nay, thế chủ động đang nghiêng về phía chúng tôi”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã đẩy lùi bước tiến của Ukraine gần Bakhmut, khi giao tranh trở nên khó khăn “không chỉ bởi cường độ hỏa lực và chiến đấu hàng ngày, mà còn bởi địa hình”.

Reuters cho biết rất nhiều sự chú ý trong những ngày gần đây tập trung vào ngôi làng Klishchiivka, nằm trên một cao điểm ở phía nam Bakhmut.

Nhà phân tích quân sự Ukraine Denys Popovych cho hay quân đội Ukraine đã chiếm được “những vị trí quan trọng gần làng Klishchiivka”, từ đó đặt quân đội Nga ở Bakhmut vào trong tầm hoả lực.

“Điều này sẽ cho phép pháo binh Ukraine kiểm soát Klishchiivka và một phần của Bakhmut cũng như các tuyến đường tiếp tế”, ông Popovych nói. “Giống như việc Wagner từng bao vây thành phố, chúng tôi cũng vậy”.

Trong khi đó, Reuters đưa tin, lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov viết trên Telegram, cho biết đơn vị đặc nhiệm Akhmat của ông đã xuất hiện “ở khu vực Bakhmut khó khăn”. Ông Kadyrov cũng đăng tải đoạn video về một chỉ huy Akhmat ngồi trên một chiếc xe bọc thép gần làng Klishchiivka.

Những ngày gần đây, có nhiều báo cáo từ Nga cho rằng ông Kadyrov đang bị ốm, bị thương hoặc “đang đi nghỉ”.

Viên Minh (Tổng hợp)

Related posts