Kremlin: Tổng thống Nga Putin gặp mặt thủ lĩnh Wagner Prigozhin hôm 29/6 ngay sau binh biến

Ông Dmitry Peskov, người phát ngôn Điện Kremlin, xác nhận rằng vào hôm 29/6 Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp mặt thủ lĩnh Wagner Yevgeny Prigozhin tại điện Kremlin cùng dàn lãnh đạo của Wagner trong một cuộc họp kéo dài gần 3 giờ, theo RT đưa tin.
Tổng thống Nga Putin. (Ảnh: Shag 7799/Shutterstock)

Nói chuyện với các phóng viên, ông Peskov đã xác nhận một báo cáo của tờ Liberation của Pháp, “Tổng thống [Putin] đã có một cuộc họp như vậy. 35 người đã được mời tham dự — tất cả các chỉ huy đơn vị và ban lãnh đạo tập đoàn, bao gồm cả chính Prigozhin.”

Cuộc gặp mặt kéo dài gần 3 giờ này diễn ra hôm 29/6, tức là ngay sau chuỗi sự kiện liên tiếp: (1) Vụ “binh biến” đầu voi đuôi chuột 23–24/6 do tập đoàn Wagner đột nhiên làm ra với lý do mâu thuẫn lớn với Bộ Quốc phòng, (2) rồi kết cục theo báo chí Nga đăng là Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hòa giải với phương án ông Prigozhin “lưu vong” ở Belarus, (3) và sau đó là ông Putin tuyên bố chiến binh Wagner sẽ có thể lựa chọn ký hợp đồng với Bộ, hoặc chuyển tới Belarus, hoặc về nhà.

Ông Peskov nói thêm rằng tổng thống đã đưa ra “đánh giá về hành động của tập đoàn” trong cuộc xung đột với Ukraine, và đã nói đánh giá của ông về các sự kiện ngày 24/6, ngày quân đội Wagner hành quân đến Moskva.

“Ông Putin đã lắng nghe lời giải thích của các chỉ huy và đưa ra các lựa chọn triển khai chiến đấu và tuyển dụng thêm,” ông Peskov kể. Ông nói thêm rằng các chỉ huy của Wagner đã nói rõ vai trò của họ trong cuộc “binh biến”, đồng thời “nhấn mạnh rằng họ là những người ủng hộ trung thành và là những người lính của nguyên thủ quốc gia [Putin],” và “sẵn sàng chiến đấu vì tổ quốc trong tương lai.”

Vào ngày 23/6, ông Prigozhin thề sẽ trả đũa sau khi lớn tiếng cáo buộc Bộ Quốc phòng Nga dàn dựng một cuộc tấn công bằng tên lửa gây chết người vào nơi Wagner đóng quân. Chỉ trong vài giờ, binh lính của tập đoàn đã chiếm được một số cơ sở quân sự ở thành phố Rostov Sông Đông, miền nam nước Nga, và sau đó đoàn xe vũ trang hầm hố của Wagner tiến về Moskva. Một vụ án hình sự đã được mở ra nhắm vào ông Prigozhin.

Ông Prigozhin đã đồng ý dừng bước tiến của Wagner vào ngày 24/6 như một phần của thỏa thuận với Chính phủ Nga do Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko làm trung gian. Theo các điều khoản, Moskva đã đồng ý hủy bỏ vụ án hình sự đối với thủ lĩnh Wagner, với việc ông Prigozhin đồng ý chuyển đến Belarus.

Tuần trước, ông Lukashenko nói với ý rằng lực lượng Wagner có thể được sử dụng để bảo vệ Belarus, đồng thời nói thêm rằng ông “không lo ngại rằng chúng tôi sẽ có một số lượng nhất định các chiến binh này đóng quân [trong nước].”

Wagner tuy mang danh là một tập đoàn quân sự tư nhân thành lập 2014, cũng thường được gọi là lính đánh thuê, nhưng họ kỳ thực được lập nên bởi Tổng thống Putin và được tài trợ với chính quyền của ông. Hoạt động của tập đoàn khá kín kẽ. Vai trò thủ lĩnh của ông Prigozhin tới tháng 9/2022 mới công khai. Mãi sau vụ “binh biến” thì ông Putin mới thừa nhận rằng chính quyền ông tài trợ tập đoàn này. Phương Tây thường miêu tả Wagner như một nhóm đâm thuê chém mướn ngoài vòng pháp luật, và ban hành lệnh truy nã người cầm đầu Yevgeny Prigozhin. Trái ngược với điều đó, biểu hiện của nhân dân Nga cho thấy uy vọng của Wagner trong lòng người dân Nga khá tốt. Những hình ảnh ở Rostov Sông Đông cho thấy thậm chí còn cao hơn cả quân chính quy Nga.

Trong chiến tranh Ukraine (mà Nga thường gọi là “chiến dịch quân sự đặc biệt”), quân của ông Prigozhin nhanh chóng trở nên nổi tiếng sau chiến thắng ở Soledar và Bakhmut, và được coi là lực lượng mạnh mẽ về tấn công, trái ngược với phong cách phòng thủ chắc chắn của Bộ Trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu. Vụ “binh biến” cuối tháng trước cùng một số sự kiện sau đó đã dẫn tới nghi ngờ và các phỏng đoán khác nhau về số phận của tập đoàn này.

Nhật Tân

Related posts