Nắng nóng gay gắt càn quét thế giới, bão Charon tấn công châu Âu, Mỹ, Trung Quốc phá kỷ lục nhiệt độ cao

Nắng nóng gay gắt càn quét thế giới, bão Charon tấn công châu Âu, Mỹ, Trung Quốc phá kỷ lục nhiệt độ cao
Du khách ở Vantican. (Tiziana Fabi/AFP via Getty Images)

Các đợt nắng nóng, bão và hỏa hoạn liên tục xảy ra gây thiệt hại lớn trên phạm vi toàn cầu. Châu Âu vừa đi qua đợt nắng nóng “Cerberus” và tiếp tục xuất hiện một cơn bão mới có tên “Charon”. Trong khi đó, Trung Quốc đang thiết lập nhiệt độ cao kỷ lục, “vòm nhiệt” (heat dome) cũng đang treo lơ lửng trên khắp nước Mỹ.

Bão Charon tràn vào 16 thành phố Italy ở nam Âu, phát báo động đỏ

Sau “Cerberus”, châu Âu lại đón đợt nắng nóng thứ hai. Vào Chủ nhật (16 tháng 7), một cơn bão mới có tên là “Charon”, nghĩa là “người lái đò của Hades trong thần thoại Hy Lạp, là người vận chuyển linh hồn từ thế giới này tới âm phủ”, đã từ Bắc Phi tràn vào châu Âu.

Nhiệt độ cao nhất ở Châu Âu được ghi nhận ở Sicily hai năm trước là 48,8°C (119,8°F). Các nhà khí tượng học ước tính rằng kỷ lục này có thể bị vượt qua trong những ngày tới.

Italy đã ban bố cảnh báo đỏ về thời tiết nắng nóng tới 16 thành phố và các nhà khí tượng học cảnh báo nước này rằng nhiệt độ ở miền nam châu Âu sẽ đạt mức cao kỷ lục trong tuần này.

Cơ quan thông tin thời tiết Meteo của Ý cho biết: “Chúng ta cần chuẩn bị cho một cơn bão nhiệt nghiêm trọng. Ở một số nơi, các kỷ lục về nhiệt độ từ trước đến nay sẽ bị phá vỡ”.

Cảnh báo có phạm vi từ thành phố trung tâm Florence, đến Palermo ở Sicily và Bari ở phía đông nam của bán đảo, cũng như các điểm du lịch nổi tiếng như Roma và Bologna.

Để tránh nắng nóng, một số quốc gia ở Nam Âu bắt đầu xuất hiện dòng khách du lịch. Bộ trưởng y tế Ý nói với giới truyền thông rằng mọi người nên đứng dưới nơi có mái che và tránh ánh nắng trực tiếp từ 11 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Hy Lạp đã có lúc đóng cửa thành cổ Acropolis của Athens để bảo vệ khách du lịch khỏi cái nóng thiêu đốt .

Sky News đưa tin: “Cảnh tượng hỗn loạn này đang diễn ra khắp miền nam châu Âu, không chỉ ở Hy Lạp và Ý. Có những đám cháy rất nghiêm trọng ở Tây Ban Nha và nắng nóng cũng đang lan rộng khắp khu vực ở Pháp và Đức “.

Theo cơ quan giám sát của EU, phần lớn châu Âu đang bị cảnh báo hỏa hoạn vì gần một nửa lãnh thổ của EU đang trong tình trạng hạn hán. Theo số liệu mới nhất, trong 10 ngày cuối tháng 6; 42% diện tích đất đai tại 27 quốc gia thành viên EU bị cảnh báo hạn hán cấp 2 – nghĩa là thiếu mưa dẫn đến đất khô hạn – và 4% nằm trong ở mức “cảnh báo” nghiêm trọng nhất.

Trung Quốc nơi ngập nước nơi đỏ lửa – phá kỷ lục nhiệt độ cao

Hiện toàn bộ Trung Quốc đang bị nắng nóng một diện tích lớn bất thường. Trong sáu tháng đầu năm nay, đất nước tỷ dân nói chung đã ghi nhận nhiều “ngày thời tiết nóng” ( được đo bằng số ngày trên 35°C ).

Vào ngày 16 tháng 7, thị trấn Sanbao xa xôi ở Tân Cương đã ghi nhận nhiệt độ nóng nhất từng được ghi nhận ở Trung Quốc, lên tới mức đáng kinh ngạc là 52,2°C .

Bắc Kinh, cách Tân Cương 1.500 dặm, cũng đã phá kỷ lục nhiệt trong những tuần gần đây. Vào ngày 22 tháng 6, Bắc Kinh cũng trải qua ngày nóng nhất trong tháng 6 với nhiệt độ lên tới 41,1°C .

Mùa hè nóng nực ở Bắc Kinh không phải là hiếm, nhưng rất hiếm khi có nhiều ngày nắng nóng kéo dài như vậy. Nhiệt độ ở Bắc Kinh đã dao động trên 30°C trong vài tuần liên tiếp và nhiều người dân địa phương ở Bắc Kinh đã đề cập đến mức độ bất thường của điều này.

Người dân đã tìm nhiều cách để hạ nhiệt, có người lên núi tránh nóng, có người xuống sông Lương Mã bơi. Tuy nhiên, hầu hết mọi người chọn ở trong nhà và bật điều hòa, điều này gây áp lực rất lớn lên lưới điện của Trung Quốc.

Đồng thời, miền nam Trung Quốc còn bị ảnh hưởng bởi cơn bão nhiệt đới mạnh “Talim” đổ bộ gần tỉnh Hải Nam vào đêm thứ Hai (17 tháng 7) hoặc rạng sáng thứ Ba. Sóng “dữ dội” cao từ 6 đến 9 mét, một số còn ập vào đảo du lịch Hải Nam.

Hiện tại, giao dịch tại thị trường Hồng Kông đã bị đình chỉ. Sân bay quốc tế Haikou Meilan ở Hải Nam và sân bay Bao ở thành phố Quỳnh Hải đã hủy tất cả các chuyến bay. Sân bay Chu Hải Jinhwan ở Quảng Đông cũng đã hủy 43 chuyến bay nội địa và 36 chuyến bay ngoại cảnh. Đường sắt cao tốc và các chuyến tàu ngoại ô ở Hải Nam đã bị đình chỉ và các tuyến nối đảo này bị đóng cửa cho đến thứ Sáu (21 tháng 7).

Thành phố Hải Khẩu cũng sẽ cho đóng cửa các lớp học, công việc và hoạt động kinh doanh từ trưa hôm nay, yêu cầu người dân ở nhà, theo báo cáo của truyền thông ĐCSTQ.

Thung lũng Chết ở California Mỹ đạt 53,3°C

Từ Bờ Tây California đến các bang Tây Nam, hơn 100 triệu người dân Mỹ đang trong vùng cảnh báo nhiệt độ cao do các đợt nắng nóng. Vào ngày 16 tháng 7, kỷ lục về nhiệt độ cao đã được thiết lập ở nhiều nơi trên nước Mỹ và một mái vòm nhiệt cũng xuất hiện ở miền Tây nước Mỹ.

Theo dữ liệu từ Cơ quan Thời tiết Quốc gia Hoa Kỳ, nhiệt độ tại Thung lũng Chết , California (Death Valley vào ngày 16/7 lên tới 128°F (khoảng 53,3 °C). Đây cũng là ngày đỉnh điểm của đợt nắng nóng cực đoan này.

Ngoài ra, độ ẩm ở miền trung nam và đông nam Hoa Kỳ cao, tạo ra nhiệt độ thấp vào mùa hè.

Ngoài ra, được thúc đẩy bởi nhiệt độ cao, các đám cháy đã bùng phát ở Quận Riverside, California, Arizona và Rogue River – Rừng Quốc gia Sis Kew ở Oregon. Cục Lâm nghiệp Hoa Kỳ (US Forest Service) cho biết, đám cháy sẽ tiếp tục xấu đi trong vài ngày tới.

Từ Giản – Epoch Times

Tuyết Nhi biên dịch

Related posts