Tin thế giới chiều thứ Tư: Bão Talim đổ bộ vào Trung Quốc: Cây đổ đè ô tô, mưa lớn tạo thác nước trên đường

Bão Talim đổ bộ vào Trung Quốc: Cây đổ đè ô tô, mưa lớn tạo thác nước trên đường

Liên Thành

Những người lính cứu hộ đang chật vật để hỗ trợ một người lái xe máy đẩy chiếc xe vào nơi trú ẩn (ảnh chụp màn hình video).

Bão Talim mang theo gió mạnh và mưa lớn đã đổ bộ vào Trung Quốc khiến đường phố bị ngập, cây đổ đè bẹp nhiều phương tiện đang di chuyển, thác nước được tạo ra chặn đường ô tô đi.

Vào khoảng 22h20 tối ngày 17/7, bão Talim đã đổ bộ vào thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông. Sau đó, bão di chuyển vào vịnh Bắc Bộ, rồi đổ bộ lần thứ hai vào khu vực ven biển của Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc vào sáng ngày 18/7.

Theo Cục Khí tượng Trung Quốc, tới 8h sáng ngày 18/7, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão đã giảm còn khoảng 90km/h, và dự báo sẽ suy yếu dần. Bão Talim đi qua đã gây thiệt hại đáng kể cho tỉnh Quảng Đông.

Trên mạng xã hội, một đoạn video cho thấy gió lớn đã đánh bật nhiều gốc cây trên một đường phố, và một trong số cây đó đổ vào 1 chiếc ô tô đang đỗ dưới đường.

Trong một đoạn video khác, những người lính cứu hộ đang chật vật để hỗ trợ một người lái xe máy đẩy chiếc xe vào nơi trú ẩn khi gió bão và mưa lớn quất mạnh vào chiếc xe và những người này.

Một đoạn video do camera hành trình quay được cho thấy, gió bão cuốn bụi bay mù mịt tưởng chừng như đang nuốt sống những chiếc ô tô đang di chuyển khó khăn trên đường.

Tại 1 con đường, nhiều chiếc ô tô phải dừng bánh vì mưa lớn tạo ra 1 dòng thác mạnh từ 1 quả đồi thấp bên đường.

https://twitter.com/explore?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1681225602177679360%7Ctwgr%5E14644cc0493df321abb210a2ab6ffeeb829a7d05%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dkn.tv%2Fthe-gioi%2Fbao-talim-do-bo-vao-trung-quoc-cay-do-de-o-to-mua-lon-tao-thac-nuoc-tren-duong.html

Mưa lớn gây ngập lụt cho nhiều nơi, trong đó có thành phố Phúc Châu của tỉnh Phúc Kiến. Người dân địa phương cho biết, nhiều phương tiện, đồ đạc trong nhà bị cuốn trôi hoặc hư hại do lũ quét.

Trước khi bão Talim đổ bộ, gần 230.000 người tại tỉnh Quảng Đông ngày 17/7, đã được sơ tán tới nơi an toàn. Giới chức tỉnh Quảng Đông cũng yêu cầu đóng cửa gần 70 điểm du lịch ven biển, đề nghị hơn 2.700 tàu cá và gần 8.300 công nhân trại nuôi cá sơ tán vào bờ.

Tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, có 35 tuyến tàu và 26 chuyến bay bị hủy kể từ ngày 17/7 để đảm bảo an toàn.

Tại đặc khu Hồng Kông, các sàn giao dịch chứng khoán đã tạm ngừng giao dịch.

Ông Trump muốn EU phải trả tiền vũ khí Mỹ đã viện trợ cho Ukraine

Xuân Thành

Cựu Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba (18/7) đã hứa thực hiện một giải pháp mới để cấp tiền thay thế vũ khí Mỹ đã chuyển cho Ukraine trong chiến tranh với Nga, đó là: Yêu cầu các nước đồng minh châu Âu phải bồi hoàn tiền.

Ông Trump tiết lộ ý tưởng nêu trên trong một video chiến dịch đăng tải vào thứ Ba (18/7), cam kết rằng ông sẽ dựa vào châu Âu để bổ sung kho vũ khí Mỹ nếu ông tái đắc cử tổng thống Mỹ năm 2024. Ông cũng tuyên bố rằng người kế nhiệm ông, Tổng thống Joe Biden “đã hoang phí một cách ngu ngốc” vị thế quân sự mãnh mẽ của nước Mỹ mà ông đã củng cố được sau khi bước vào nhiệm sở đầu năm 2017.

“Tôi sẽ yêu cầu châu Âu phải bồi hoàn cho chúng ta chi phí tái thiết kho vũ khí đã gửi cho Ukraine, việc này đáng lý họ nên làm ngay bây giờ, nhưng Joe Biden quá yếu nhược và quá không được tôn trọng để đưa ra yêu cầu đó”, ông Trump nói. Ông cho biết thêm rằng mặc dù Washington đã chuyển hoặc đã hứa viện trợ gần 200 tỷ USD cho Kyiv, nhưng các nước đồng minh châu Âu mới chỉ viện trợ “một phần nhỏ”.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, tính đến đầu tháng Bảy này, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine hơn 41,3 tỷ USD hỗ trợ an ninh, trong đó bao gồm hơn 15 tỷ vũ khí và thiết bị.

29 trong tổng số 31 quốc gia thành viên NATO là các nước châu Âu.

Ông Trump khi còn đương chức đã tấn công mạnh mẽ các đồng minh NATO, yêu cầu họ phải thực hiện cam kết chi tiêu quân sự. Ông cũng cho rằng khối liên minh quân sự phương Tây này là “lỗi thời”.

Theo Politico, hầu hết các quốc gia châu Âu chưa đạt được chi tiêu quốc phòng 2% GDP như mục tiêu của NATO đề ra.

Mỹ, Hy Lạp, Litva, Ba Lan, Anh Quốc, Estonia và Latvia là số ít trong 31 quốc gia thành viên NATO đáp ứng được yêu cầu chi tiêu quốc phòng trong năm 2022.

Ông Trump trong đoạn video nêu trên cũng chỉ ra hai tuyên bố “ngu ngốc” của ông Biden tháng này về xác nhận các kho đạn của Mỹ đã ở mức thấp và huy động quân dự bị để triển khai tới châu Âu là minh chứng cho thấy vị thế an ninh yếu kém của Washington.

“Những hành động này tiết lộ tình huống nguy hiểm điên rồ mà Biden và những kẻ hiếu chiến loạn trí đã đang dẫn chúng ta vào”, ông Trump nói.

“Chưa đến ba năm trước, tôi đã tái thiết hoàn toàn quân đội Mỹ và đã đẩy nước Mỹ tới một vị thế toàn cầu mạnh mẽ, từ đó hòa bình được thấy trên toàn thế giới. Chúng ta đã có hòa bình thông qua sức mạnh”, ông Trump nói tiếp.

“Hai mươi chín tháng sau, các kho vũ khí trống rỗng, các kho dự trữ trơ trụi, Ngân khố bị hút cạn, vị thế đang bị xói mòn, đất nước ta đã đang bị bẽ mặt hoàn toàn, và chúng ta có một vị tổng thống tham nhũng, bị thao túng, Joe Biden lươn lẹo, ông ta đang kéo chúng ta tới Thế chiến III”, ông Trump nhấn mạnh.

Ông Trump cũng cho rằng với tình trạng hiện tại, thì việc xem xét cho phép Ukraine gia nhập NATO là “hoàn toàn mất trí”. “Điều cuối cùng mà chính quyền bất tài này nên làm là gây rủi ro chiến tranh với nước Nga có vũ khí hạt nhân hoặc với Trung Quốc hoặc với các quốc gia nào đó khác”.

Cựu tổng thống Trump cam kết khi ông quay lại Nhà Trắng, ông sẽ ngay lập tức tái thực hiện các chính sách đối ngoại “nước Mỹ trên hết”, trong đó nhấn mạnh về “hòa bình và ổn định”. Ông nói thêm rằng: “Chúng tôi muốn mọi người không chết nữa. Cuộc chiến tranh này lẽ ra không bao giờ nên xảy ra, nhưng đã quá lâu để kết thúc sự chết chóc và tàn phá vô nghĩa này”.

Lính Mỹ bị kỷ luật trốn sang Triều Tiên

Liên Thành

Một binh sĩ Mỹ đang đối mặt với án kỷ luật đã trốn qua biên giới liên Triều để vào Triều Tiên hôm qua và được cho là đang bị Triều Tiên giam giữ. (Ảnh minh họa: AFP).

Một quân nhân Mỹ đang đối mặt với án kỷ luật đã trốn qua biên giới liên Triều hôm 18/7, và đang bị Triều Tiên giam giữ. Các quan chức Mỹ cho biết, điều này đã tạo ra một cuộc khủng hoảng mới cho chính quyền Washington trong việc đối phó với quốc gia có vũ khí hạt nhân, theo hãng tin Reuters.

Bộ trưởng Quốc phòng, Lloyd Austin bày tỏ lo ngại cho người lính – người mà quân đội Hoa Kỳ tại Hàn Quốc cho biết, đã tham gia chuyến tham quan định hướng tại Khu vực An ninh chung giữa hai miền Triều Tiên, và “cố ý và không được phép vượt qua Đường phân định quân sự để vào Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên”.

Quân đội Hoa Kỳ xác định người lính tên là Travis King, với cấp bậc binh nhì. Ông Austin nói rằng, có rất nhiều điều vẫn đang cố gắng tìm hiểu. “Chúng tôi tin rằng anh ấy đang bị (Triều Tiên) giam giữ và vì vậy chúng tôi đang theo dõi và điều tra chặt chẽ tình hình, đồng thời làm việc để thông báo cho người thân của người lính”, ông nói trong một cuộc họp báo.

Chuyến vượt biên của Travis King diễn ra vào thời điểm căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên, với sự xuất hiện của một tàu ngầm tên lửa đạn đạo trang bị hạt nhân của Mỹ ở Hàn Quốc trong chuyến thăm hiếm hoi nhằm cảnh báo Triều Tiên về các hoạt động quân sự của chính nước này.

Người phát ngôn Tòa Bạch Ốc Karine Jean-Pierre cho biết các quan chức Mỹ tại Bộ Quốc Phòng, Bộ Ngoại giao và Liên Hợp Quốc đều đang làm việc để “xác định thêm thông tin và giải quyết tình huống này”.

Phái đoàn của Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc ở New York đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận.

Những nỗ lực đào thoát sang Triều Tiên bị cô lập, độc tài là cực kỳ hiếm, mặc dù người Mỹ đã từng bị giam giữ ở đó trong quá khứ.

Bộ Ngoại giao trước nay yêu cầu các công dân Hoa Kỳ không được vào Triều Tiên “do nguy cơ bắt giữ nghiêm trọng và giam giữ lâu dài các công dân Hoa Kỳ”.

Mỹ huấn luyện khoảng 63,000 quân Ukraina để chống lại cuộc tấn công của Nga

Liên Thành

Tướng Mark Milley trong một lần phát biểu ở Washington D.C (ảnh: AFP).

“Cùng nhau, liên minh đã huấn luyện 17 lữ đoàn chiến đấu cho cuộc tấn công này và hơn 63.000 nhân viên quân sự. Riêng Hoa Kỳ đã huấn luyện 15.000 người trong số họ và việc huấn luyện vẫn đang tiếp diễn”, Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ cho biết trong cuộc họp báo ở Ramstein, Đức.

Trên tờ European Pravda, theo Tướng Mark Milley, những người tham gia Nhóm liên lạc phòng thủ Ukraina tại Mỹ đã chuẩn bị 17 lữ đoàn chiến đấu Ukraina cho các hoạt động phản công, và nhiều người trong số họ vẫn chưa tham gia vào các hoạt động chiến đấu.

Theo ông Milley, Ukraina đã phản công một cách kiên định và dứt khoát, mạnh dạn bước vào những trận chiến tàn khốc và đẫm máu để giành lại quê hương.

“Cuộc tấn công này sẽ diễn ra chậm chạp, khó khăn và sẽ phải trả giá đắt. Trong trận chiến đang tiếp diễn này, quân Ukraina đang chiến đấu qua các bãi mìn và chướng ngại vật dày đặc, trong khi một lực lượng dự bị đáng kể của Ukraina đang chờ đợi để tham gia vào cuộc giao tranh vào thời điểm đó và địa điểm mà Ukraina sẽ xác định”, ông nói.

Vị tướng hàng đầu của Mỹ nhấn mạnh rằng, Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraina không chỉ giải quyết các thỏa thuận về cung cấp thiết bị, mà còn liên quan đến việc huấn luyện quân đội Ukraina.

“Cùng nhau, liên minh đã huấn luyện 17 lữ đoàn chiến đấu cho cuộc tấn công này và hơn 63.000 nhân viên quân sự. Riêng Hoa Kỳ đã huấn luyện 15.000 người trong số họ và việc huấn luyện vẫn đang tiếp diễn”, ông tuyên bố.

Theo ông Milley, khóa đào tạo này “cho phép chúng tôi phát triển các kỹ năng hữu hình để tạo ra các đơn vị Ukraina sẵn sàng chiến đấu do các chỉ huy tài năng lãnh đạo”.

Vị Đại tướng nói thêm rằng, điều này có tác động hữu hình trên chiến trường ngày nay.

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin, khai mạc cuộc họp trực tuyến lần thứ 14 của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraina, trước đó đã đảm bảo rằng, các đồng minh sẽ không dừng lại cho đến khi Ukraina nhận được vũ khí và đạn dược mà họ cần.

Related posts