Tin thế giới sáng thứ Sáu: Mỹ công bố viện trợ thêm 1.3 tỉ USD cho Ukraine

Hãng Meta ra mắt mô hình AI mã nguồn mở cạnh tranh với OpenAI và Google

Phan Anh

Trụ sở Meta ở California. (Nguồn: Shutterstock)

Mới đây, hãng Meta, công ty mẹ của Facebook, công bố phiên bản thương mại của mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) nguồn mở Llama, cạnh tranh với OpenAI và Google, theo tờ The Guardian.

Hãng Meta và Microsoft đã hợp tác để phát triển Llama 2, một mô hình AI ngôn ngữ lớn thế hệ tiếp theo nhắm tới cả mục đích thương mại và nghiên cứu. Llama 2 sẽ được Microsoft phân phối thông qua dịch vụ đám mây Azure chạy trên hệ điều hành Windows. Mô hình này sẽ cung cấp thông tin thông qua các tệp tin được tải xuống trực tiếp trên nền tảng Amazon Web Services, Hugging Face và nhiều nhà cung cấp khác.

Giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg cho biết: “Nguồn mở Llama 2 giúp thúc đẩy sự đổi mới trong AI vì mô hình này cho phép nhiều nhà phát triển xây dựng AI bằng công nghệ mới”.

Việc phổ biến rộng rãi cũng như miễn phí cho các doanh nghiệp sử dụng một mô hình phức tạp như Llama khả năng sẽ khiến một số chatbot AI như ChatGPT mất đi sự thống trị ban đầu. Llama phiên bản đầu tiên vốn đã cạnh tranh trực tiếp với các mô hình của ChatGPT do OpenAI phát triển và chatbot Bard do Google phát triển.

Llama 2 được đào tạo khoảng 40% dữ liệu so với phiên bản tiền nhiệm. Theo ông Zuckerberg, việc chia sẻ những mô hình do các nhà nghiên cứu Meta phát triển cho nhiều công ty khác nhau có thể thúc đẩy sự đổi mới, phát hiện ra lỗ hổng an toàn và giảm chi phí sản xuất.

Cách đây không lâu, Meta cũng đã cho ra mắt mô hình AI khác có tên là I-JEPA dùng để phân tích và trực tiếp hoàn thiện những phần còn thiếu trong một bức hình, thay vì chỉ nhìn vào một điểm ảnh như nhiều mô hình AI tổng quát khác.

Mỹ công bố viện trợ quân sự 1.3 tỷ khi chiến sự căng thẳng khu vực Biển Đen

Nhật Tân

Nga không kích Odessa, phá hủy 60.000 tấn ngũ cốc dự kiến sẽ được gửi tới Trung Quốc. (Ảnh cắt từ video)

Ngày 19/7, Mỹ công bố gói viện trợ quân sự trị giá 1,3 tỷ USD cho chính quyền Kyiv, đưa tổng số viện trợ quân sự lên tới 42,6 tỷ USD kể từ khi chiến tranh nổ ra tháng 2/2022. Trong khi đó Ukraine tuyên bố Nga tiếp tục không kích tỉnh Odessa và Mikolaev thuộc chiến trường phía Nam nước này —liên tục sang ngày thứ 3 trả đũa vụ cầu Crimea— hủy đi tận 60.000 tấn ngũ cốc, và thậm chí làm hư hại Đại sứ quán Trung Quốc. Phía Nga tuyên bố Ukraine tấn công bán đảo Crimea khiến trẻ em thiệt mạng.

Gói quân sự 1,3 tỷ đô la Mỹ

Như dự kiến, Mỹ công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 1,3 tỷ USD cho chính quyền Kyiv, đưa tổng số giá trị vũ khí mà Mỹ đưa vào chiến trường Ukraine là 42,6 tỷ đô la, kể từ khi chiến tranh nổ ra vào tháng 2/2022.

“Thông báo này thể hiện sự khởi đầu của quá trình ký kết hợp đồng nhằm cung cấp thêm các khả năng ưu tiên cho Ukraine,” Lầu Năm Góc cho biết trong một tuyên bố, theo Reuters đưa tin.

Gói này dùng tiền trong chương trình Sáng kiến ​​Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI), cho phép chính quyền Biden mua vũ khí từ ngành công nghiệp thay vì lấy từ kho vũ khí của Mỹ. Lầu Năm Góc đã cung cấp hơn 10,8 tỷ đô la hỗ trợ an ninh cho Ukraine theo quỹ USAI trong năm tài chính 2023, trong 7 đợt riêng biệt. Gói theo kế hoạch sẽ là gói thứ 8. Trong năm tài chính kết thúc vào ngày 30/9/2022, Washington đã sử dụng quỹ USAI trị giá 6,3 tỷ đô la để mua sắm quốc phòng cho Ukraine.

Gói này bao gồm bốn Hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia (NASAMS) và đạn dược; đạn pháo 152 ly; thiết bị rà phá bom mìn; và máy bay không người lái.

Ngoài ra còn có máy bay không người lái Phoenix Ghost do AVEVEX, một công ty tư nhân ở California, và Switchblade, do AeroVironment Inc sản xuất.

Chính quyền Kyiv sẽ nhận được một số lượng đáng kể các hệ thống chống máy bay không người lái do DroneShield Ltd của Úc sản xuất cùng với các radar, cảm biến và hệ thống phân tích.

Gói viện trợ được công bố ngay sau cuộc họp qua Internet của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine, khi các đồng minh họp bàn và cam kết hỗ trợ lâu dài cho chính quyền Kyiv trong chiến tranh Ukraine.

Không rõ có phải vì rút kinh nghiệm sau vụ “Amazon” hay không, lần này Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thông báo trên mạng xã hội trịnh trọng cảm ơn Tổng thống Mỹ Joe Biden, đặc biệt cảm ơn về hệ thống NASAMS tiên tiến của Mỹ.

Tình hình trở nên căng thẳng khu vực Biển Đen

Sau khi cầu Kerch Bridge nối bờ Đông bán đảo Crimea với đất liền bị USV (xuồng không người lái) tự sát của Ukraine tấn công, Nga đã tuyên bố trả đũa. Ukraine báo cáo liên tiếp 3 ngày liền Nga đã tiến hành các cuộc không kích tỉnh Odessa và Mikolaev. Nga miêu tả cuộc tấn công này là vào các cơ sở quân sự, trong đó có nơi sản xuất USV của Ukraine.

Ông Zelensky cho đăng các cảnh cháy nhà trên mạng xã hội, và trong bài nói chuyện hàng tối của mình, ông nói rằng quân “khủng bố” Nga không kích Odessa bằng cách phung phí các tên lửa đắt tiền đã phá hủy 60.000 tấn ngũ cốc, mà theo dự kiến sẽ được gửi tới Trung Quốc.

The Guardian dẫn lời Thống đốc Odessa rằng “Do cuộc tấn công ban đêm [19/7] của Nga, tòa nhà của Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ở Odessa đã bị hư hại… Điều này cho thấy kẻ thù không kiêng nể gì cả.”

Ông cũng nói các cơ sở hải cảng Odessa cũng bị tấn công.

Phía Nga, theo RT dẫn nguồn người đứng đầu bán đảo Crimea, các UAV của Ukraine đã tiến hành tấn công bán đảo vào sáng 20/7, khiến ít nhất “4 tòa nhà hành chính” bị hư hại, và “tiếc thay… một thiếu nữ tuổi teen đã bị thiệt mạng.”

Tờ báo cho thấy Ukraine cũng liên tục tấn công Crimea 4 ngày kể từ lần tập kích cầu Kerch hôm 17/7, đến hôm 19/7 đã khiến 2.200 người phải sơ tán. Hôm 18/7, Nga tuyên bố phá hủy 28 UAV của Ukraine tấn công bán đảo này.

Nga điều 100,000 quân tấn công Kharkiv

Liên Thành

Quân nhân Nga ngồi trên thiết giáp. (Ảnh: RIA Novosti).

Trang Telegraph ngày 18/7 đưa tin, Nga đang huy động một lực lượng gồm 100.000 binh sĩ để tấn công khu vực phía bắc của tiền tuyến, khi các chỉ huy Ukraina bắt đầu thừa nhận cuộc phản công của họ đang chững lại.

Nhưng các quan chức quân sự cấp cao của Ukraina tin rằng, cuộc tấn công có thể là một chiến thuật nghi binh nhằm đổi hướng phản công của Ukraina. 

Telegraph dẫn lời ông Serhii Cherevatyi – Phó Tư lệnh liên lạc chiến lược của Cụm quân sự phía Đông của Ukraina cho biết, phía Nga đã ra lệnh cho các tiểu đoàn Storm-Z chuẩn bị cho trận chiến, và đã bắn hơn 500 quả đạn mỗi ngày vào lực lượng Ukraina xung quanh khu vực Kupyansk.

“Đối phương đã tập trung một nhóm rất mạnh theo hướng Lyman-Kupyansk, với hơn 100.000 quân, hơn 900 xe tăng và hơn 370 pháo phản lực bắn loạt. Đối phương cũng đã khai triển các đơn vị dù và bộ binh cơ giới tốt nhất ở đó. Hỗ trợ thêm là quân dự bị chiến đấu, các đại đội Storm-Z”, ông Serhii Cherevatyi nói.

Quan chức Ukraina nói thêm, lực lượng Nga đang “làm mọi cách để chọc thủng hệ thống phòng thủ của chúng tôi. Các binh sĩ của chúng tôi đang đứng vững”.

Kupyansk là một thị trấn ở vùng đông bắc Kharkiv của Ukraina. Các lực lượng Ukraina đã chiếm lại thị trấn vào tháng 9 năm ngoái.

Đánh giá của ông Cherevaty rằng, các lực lượng Nga đang chuẩn bị tấn công ở phía bắc đã được các quan chức quân sự cấp cao của Ukraina xác nhận.

Bà Hanna Malyar, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraina nói rằng, cuộc tấn công Kupyansk có thể là một chiến thuật nghi binh được Nga sử dụng để gây áp lực lên các khu vực của chiến trường nơi Ukraina tái chiếm. 

“Ngay khi chúng tôi nắm được thế chủ động tác chiến và bắt đầu tiến lên, đối phương lập tức hoạt động ở các hướng khác để đánh lạc hướng nhằm phân tán lực lượng của chúng tôi”, bà Malyar cho biết.

Trong vài tuần qua, sự lạc quan từ phía Ukraina cũng đã giảm so với khi cuộc phản công bắt đầu vào 6 tuần trước, và lời hứa cắt đứt lực lượng Nga bằng đòn tấn công chớp nhoáng về phía Biển Azov dường như đã phai nhạt.

Ông Alexander Syrsky, tổng chỉ huy lực lượng mặt đất của Ukraina nói với chương trình Today của BBC hôm 18/7, thành trì của Nga đang kìm hãm bước tiến của lực lượng Ukraina và cho hay “Sự tiến bộ của chúng tôi thực sự không diễn ra nhanh như chúng tôi mong muốn”.

Vệ tinh ghi lại hoạt động ‘bất thường’ trước cuộc tấn công vào cây cầu Crimea

Liên Thành 19/07/2023 1,176 lượt xem

Bức ảnh vệ tinh ghi nhận hoạt động bất thường của các phương tiện không người lái Ukraina khi đang di chuyển về phía Crimea.

Trang tin Avia-pro mới đây đã công bố một bức ảnh vệ tinh ghi nhận hoạt động bất thường của các phương tiện không người lái Ukraina khi đang di chuyển về phía Crimea.

Vài giờ trước cuộc tấn công vào cây cầu, vệ tinh Sentinel-2 L1C đã ghi lại 4 vật thể tốc độ cao ở khoảng cách 75 km về phía Đông Nam Đảo Zmiinyi (hay còn gọi là đảo rắn) và đang di chuyển về phía Crimea.

Hình ảnh được chụp vào lúc 23h59 ngày 16/7 tại tọa độ 44.787000, 30.905000, cách Sevastopol khoảng 197 km. Những dữ liệu này chỉ ra rằng, việc phóng phương tiện không người lái có thể được thực hiện từ phía đảo Zmiinyi.

Theo các nhà phân tích quân sự, 4 vật thể này rất có khả năng là những chiếc xuồng cảm tử không người lái của Ukraina đã tấn công cầu Crimea vào hôm 17/7.

Trùm Wagner Prigozhin nói sẽ khiến quân đội Belarus tốt hơn so với Nga

Liên Thành

Các chiến binh thuộc nhóm Wagner tiến hành các bài tập huấn luyện cho binh lính ở Belarus (Ảnh: Bộ Quốc phòng Belarus/Handout/Reuters).

Các kênh Telegram liên kết với Tập đoàn Wagner vào hôm thứ Tư đã phát hành một video cho thấy, ông chủ của tổ chức bán quân sự, Yevgeny Prigozhin nói rằng sẽ làm cho quân đội Belarus tốt hơn quân đội Nga.

Theo trang tin NewsWeek, trong đoạn phim có giọng nói của một người đàn ông nghe giống giọng của Prigozhin nói rằng, “chào mừng các chàng trai, chào mừng đến với đất Belarus”, đoạn phim không thể xác minh ngay lập tức.

“Bây giờ những gì đang xảy ra ở mặt trận [ở Ukraina] là một điều đáng xấu hổ mà chúng tôi không cần phải tham gia”, đồng thời người này cho biết thêm, chừng nào Tập đoàn Wagner còn ở Belarus, họ sẽ biến quân đội Belarus trở thành “đội quân thứ hai trên thế giới” và nếu cần thiết nhóm sẽ tham gia bảo vệ Belarus, người được cho là Prigozhin nói trong đoạn phim.

Gần đây, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken vào tháng Sáu đã có nhận xét, quân đội Nga hiện mạnh thứ hai ở Ukraina. Kể từ năm 2011, quân đội Nga liên tiếp đứng thứ hai sau Mỹ trong số những quân đội mạnh nhất thế giới trong bảng xếp hạng sức mạnh quân sự của Global Firepower.

Cho đến nay, mặc dù các chi tiết cụ thể vẫn chưa rõ ràng, nhưng theo thỏa thuận do nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko làm trung gian, chấm dứt cuộc binh biến của Prigozhin ở Nga vào cuối tháng 6, các cáo buộc chống lại Prigozhin và lính Wagner đã bị hủy bỏ và họ phải chuyển đến Belarus. Nhà lãnh đạo Tập đoàn đánh thuê Wagner đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi cuộc nổi dậy của ông kết thúc.

Nga ‘trút’ UAV, tên lửa vào Ukraina khi rút khỏi thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc Biển Đen

Liên Thành

Tên lửa và máy bay không người lái do Nga phóng trong một loạt các cuộc không kích dữ dội vào ban đêm trên toàn quốc đã làm hư hại cơ sở hạ tầng cảng quan trọng ở miền nam Ukraine đêm 19/7 (ảnh: Twitter).

Nga vào đêm thứ Tư (19/7) đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa, đã làm hư hại cơ sở hạ tầng cảng quan trọng ở miền nam Ukraina, bao gồm các kho cảng chứa ngũ cốc và dầu mỏ, đồng thời khiến ít nhất 12 người bị thương, theo hãng thông tấn AP dẫn lời quan chức Ukraina cho biết.

Theo Bộ Nông nghiệp Ukraina, cuộc bắn phá của Nga đã làm tê liệt một phần quan trọng của các cơ sở xuất khẩu ở cảng Odessa và cảng Chornomorsk và phá hủy 60.000 tấn ngũ cốc.

Vụ không kích dữ dội này diễn ra vài ngày sau khi Tổng thống Vladimir Putin rút Nga ra khỏi việc tham gia Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen, thỏa thuận thời chiến cho phép xuất khẩu sản phẩm nông sản của Ukraina đến nhiều quốc gia đang đối mặt với nguy cơ đói kém.

Nó cũng theo sau lời thề của ông Putin sẽ trả đũa Kyiv vì vụ tấn công hôm thứ Hai trên cây cầu Kerch, cây cầu quan trọng kết nối Nga với Bán đảo Crimean mà Nga sáp nhập vào năm 2014.

Ông Putin vào hôm thứ Tư cho biết, Nga có thể quay lại thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen nếu phương Tây cung cấp cho các ngân hàng Nga liên quan đến việc thanh toán cho hàng xuất khẩu nông sản của Nga quyền truy cập ngay vào hệ thống thanh toán SWIFT, đồng thời nói thêm rằng Mát-xcơ-va muốn các điều kiện của mình được đáp ứng chứ không phải “một vài lời hứa và ý tưởng”.

Nhà lãnh đạo Nga cũng liệt kê các yêu cầu khác của Nga, bao gồm việc dỡ bỏ các hạn chế về bảo hiểm và vận chuyển có thể ảnh hưởng đến xuất khẩu nông sản của Nga và nối lại hoạt động xuất khẩu amoniac của Mát-xcơ-va sang Odesa thông qua một đường ống, một đoạn của đường ống này đã bị nổ tung vào tháng trước.

Ông Putin cũng nói rằng, Mát-xcơ-va đã thể hiện “phép màu của sự kiên nhẫn và lòng khoan dung” bằng cách đã nhiều lần gia hạn thỏa thuận ngũ cốc trong khi các quốc gia phương Tây đã sử dụng thỏa thuận để “làm giàu cho bản thân một cách đáng xấu hổ”, vi phạm mục tiêu đã tuyên bố là giúp xóa đói giảm nghèo ở các nước nghèo.

Bộ Quốc phòng Nga đã ban hành một tuyên bố theo đó cho biết, Mát-xcơ-va coi vùng biển quốc tế ở phía tây bắc và đông nam của Biển Đen là “tạm thời nguy hiểm” đối với vận tải hàng hóa đường biển.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 19/7 cảnh báo, bắt đầu từ nửa đêm 20/7, họ sẽ coi bất kỳ tàu bè nào đi đến các cảng của Ukraina đều có thể là tàu chở hàng quân sự và các quốc gia có cờ treo trên những con tàu như vậy sẽ được xem là có liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraina và theo phe chính quyền Kyiv.

Ukraina đào 40km hào chống tăng, gài 30,000 bẫy mìn biên giới Belarus ngăn Wagner

Liên Thành

Trung tướng Serhii Naiev, tư lệnh Lực lượng liên quân Ukraina. (Ảnh chụp màn hình video).

Ukraina đã gia cố biên giới với Belarus trước thông tin nhóm lính đánh thuê Wagner đã sang Belarus đóng quân.

“Chúng tôi biết được nhóm lính đánh thuê Wagner gần đây đã đến Belarus. Chúng tôi đang phản ứng và khiến cho quân địch hoàn toàn không thể vượt qua biên giới quốc gia Ukraina”, hãng thông tấn Ukrinform của Ukraina dẫn lời Trung tướng Serhii Naiev, tư lệnh Lực lượng liên quân Ukraina, cho biết trên Telegram hôm 19/7.

Theo ông Serhii Naiev, riêng tại khu vực Chernihiv ở phía bắc Ukraina, các lực lượng nước này đã đào hơn 40km hào chống tăng và gài hơn 30.000 bẫy mìn để chống lại nguy cơ Ukraina bị tấn công.

“Nếu họ đặt chân lên lãnh thổ Ukraina, họ sẽ phải đối mặt với cái chết. Chúng tôi sẽ củng cố thêm biên giới quốc gia bằng cả các chướng ngại vật nổ và không nổ để gây bất ngờ cho kẻ thù”, ông Naiev nói.

Đồng thời, người phát ngôn Lực lượng Biên phòng Ukraina, ông Andriy Demchenko cho biết, các đơn vị tình báo của Ukraina đang theo dõi chặt chẽ các nhóm người đang di chuyển từ Nga sang Belarus.

Trước đó, báo New York Times đưa tin một đoàn xe lớn chở lính đánh thuê Wagner đã đến trại tại Tsel – căn cứ quân sự bỏ hoang ở miền nam Belarus, cách thủ đô Minsk của Belarus khoảng 103km, vào đầu tuần này.

Các video được chia sẻ trên mạng xã hội và được báo New York Times phân tích cho thấy, một hàng dài xe buýt, xe tải chở hàng và ô tô treo cờ Nga và cờ Wagner khi đoàn xe này đi từ Nga dọc theo đường cao tốc về phía khu vực Asipovichy, nơi có căn cứ quân sự Tsel. Hình ảnh vệ tinh cho thấy đoàn xe này đã đến trại vào trưa 17/7.

Mỹ huấn luyện khoảng 63.000 quân Ukraina để chống lại cuộc tấn công của Nga

Liên Thành

Tướng Mark Milley trong một lần phát biểu ở Washington D.C (ảnh: AFP).

“Cùng nhau, liên minh đã huấn luyện 17 lữ đoàn chiến đấu cho cuộc tấn công này và hơn 63.000 nhân viên quân sự. Riêng Hoa Kỳ đã huấn luyện 15.000 người trong số họ và việc huấn luyện vẫn đang tiếp diễn”, Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ cho biết trong cuộc họp báo ở Ramstein, Đức.

Trên tờ European Pravda, theo Tướng Mark Milley, những người tham gia Nhóm liên lạc phòng thủ Ukraina tại Mỹ đã chuẩn bị 17 lữ đoàn chiến đấu Ukraina cho các hoạt động phản công, và nhiều người trong số họ vẫn chưa tham gia vào các hoạt động chiến đấu.

Theo ông Milley, Ukraina đã phản công một cách kiên định và dứt khoát, mạnh dạn bước vào những trận chiến tàn khốc và đẫm máu để giành lại quê hương.

“Cuộc tấn công này sẽ diễn ra chậm chạp, khó khăn và sẽ phải trả giá đắt. Trong trận chiến đang tiếp diễn này, quân Ukraina đang chiến đấu qua các bãi mìn và chướng ngại vật dày đặc, trong khi một lực lượng dự bị đáng kể của Ukraina đang chờ đợi để tham gia vào cuộc giao tranh vào thời điểm đó và địa điểm mà Ukraina sẽ xác định”, ông nói.

Vị tướng hàng đầu của Mỹ nhấn mạnh rằng, Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraina không chỉ giải quyết các thỏa thuận về cung cấp thiết bị, mà còn liên quan đến việc huấn luyện quân đội Ukraina.

“Cùng nhau, liên minh đã huấn luyện 17 lữ đoàn chiến đấu cho cuộc tấn công này và hơn 63.000 nhân viên quân sự. Riêng Hoa Kỳ đã huấn luyện 15.000 người trong số họ và việc huấn luyện vẫn đang tiếp diễn”, ông tuyên bố.

Theo ông Milley, khóa đào tạo này “cho phép chúng tôi phát triển các kỹ năng hữu hình để tạo ra các đơn vị Ukraina sẵn sàng chiến đấu do các chỉ huy tài năng lãnh đạo”.

Vị Đại tướng nói thêm rằng, điều này có tác động hữu hình trên chiến trường ngày nay.

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin, khai mạc cuộc họp trực tuyến lần thứ 14 của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraina, trước đó đã đảm bảo rằng, các đồng minh sẽ không dừng lại cho đến khi Ukraina nhận được vũ khí và đạn dược mà họ cần .

Related posts