Quân đội Niger bắt hàng bộ trưởng sau đảo chính

Quân đội Niger bắt hàng bộ trưởng sau đảo chính
Cảnh sát Niger đứng cạnh các học viên sĩ quan Niger diễu hành khi những người ủng hộ tập hợp để ủng hộ chính quyền của Niger ở Niamey vào ngày 30 tháng 7 năm 2023. (Ảnh: -/AFP qua Getty Images)

Cuộc đảo chính ở Niger đang có thêm những diễn biến căng thẳng. Chính quyền quân sự Niger bắt ít nhất 3 bộ trưởng trong chính phủ dân sự sau khi lật đổ Tổng thống Bazoum.

PNDS-Tarayya, đảng cầm quyền ở Niger trước khi cuộc đảo chính xảy ra, hôm 1/8 cho biết chính quyền quân sự đã bắt Bộ trưởng Dầu mỏ Mahamane Sani Mahamadou, cũng là con trai cựu tổng thống Issoufou Mahamadou. Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Niger cũng đã bị bắt.

Trong khi đó, nguồn tin thân cận với Văn phòng tổng thống Niger khẳng định Bộ trưởng Giáo dục hướng nghiệp Kassoum Moctar cũng đã bị bắt giữ.

PNDS-Tarayya cáo buộc các vụ bắt giam quan chức cấp cao của chính quyền dân sự đã thể hiện bản chất “đàn áp và độc đoán” của phe đảo chính, đồng thời kêu gọi nhân dân Niger đoàn kết để bảo vệ nền dân chủ.

Lực lượng cận vệ tổng thống Niger ngày 26/7 tiến hành đảo chính, quản thúc ông Bazoum tại dinh thự. Quân đội Niger sau đó tuyên bố trung thành với đội cận vệ “để tránh xung đột trong lực lượng vũ trang”. Tướng Abdourahamane Tchiani, chỉ huy lực lượng cận vệ, được chọn làm tân lãnh đạo chính quyền quân sự thay ông Bazoum.

Mỹ và các nước châu Âu lên án cuộc đảo chính Niger, yêu cầu chính quyền quân sự nhanh chóng thả Tổng thống Bazoum. Hai nước láng giềng Mali và Burkina Faso trong khi đó tuyên bố bất cứ hành động can thiệp quân sự vào Niger đồng nghĩa tuyên chiến với hai nước này, cảnh báo động thái có thể gây hậu quả thảm khốc.

Cuộc đảo chính tại Niger đã làm dấy lên lo ngại về an ninh của khu vực Sahel. Niger là nước sản xuất uranium lớn thứ bảy trên thế giới, kim loại phóng xạ được sử dụng rộng rãi cho năng lượng hạt nhân và điều trị ung thư.

Đây đã là vụ đảo chính quân sự thứ 7 trong vòng chưa đầy 3 năm qua ở Tây và Trung Phi. Cộng đồng kinh tế của các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt Niger, bao gồm tạm dừng tất cả các giao dịch tài chính và đóng băng tài sản quốc gia.

Vào hôm 30/7, những người ủng hộ chính quyền quân sự đã đốt cờ Pháp và tấn công Đại sứ quán Pháp ở thủ đô Niamey của Niger, khiến cảnh sát phải bắn một loạt hơi cay để đáp trả.

Ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu nhóm lính đánh thuê Wagner, tuần trước đã hoan nghênh cuộc đảo chính ở Niger, và cho biết lực lượng của ông sẵn sàng đến để lập lại trật tự.

Viên Minh (Tổng hợp)

Related posts