Căng thẳng gia tăng khi Belarus bắt đầu tập trận quân sự gần Ba Lan và Litva

Liên Thành

Xe tăng Belarus được nhìn thấy vào tháng 7 năm ngoái khi diễn tập với máy bay chiến đấu Wagner gần Brest, Belarus. (Ảnh: AP).

Các nhà lãnh đạo của hai quốc gia NATO cho biết, họ mong đợi những hành động khiêu khích từ đồng minh láng giềng Nga và các chiến binh Wagner.

Belarus đã bắt đầu các cuộc tập trận quân sự gần biên giới với Ba Lan và Litva. Và chuyện này làm leo thang căng thẳng giữa hai thành viên Nato về lính đánh thuê Wagner.

Cả Ba Lan và Litva đã tăng cường an ninh biên giới kể từ khi hàng ngàn chiến binh Wagner đến Belarus.

https://twitter.com/explore?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1686421606778785797%7Ctwgr%5E373ed8a4fbf4736a81b180e21d174f31e938990e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dkn.tv%2Fthe-gioi%2Ftin-tuc-the-gioi%2Fcang-thang-gia-tang-khi-belarus-bat-dau-tap-tran-quan-su-gan-ba-lan-va-litva.html

Các nhà lãnh đạo của hai quốc gia NATO cho biết: họ đang chuẩn bị tinh thần cho những hành động khiêu khích từ Matxcova và Minsk. Khu chiến sự là một khu vực nhạy cảm, nơi cả hai quốc gia đều có biên giới với Belarus cũng như vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga. 

Các bình luận được đưa ra vào đầu tháng 8, sau khi hai máy bay trực thăng của Belarus bay trong thời gian ngắn ở độ cao thấp vào không phận Ba Lan. Chính quyền Belarus từ chối việc máy bay trực thăng của họ vào Ba Lan.

Bộ Quốc phòng Belarus cho biết: cuộc tập trận bắt đầu ngày 7/8, dựa trên kinh nghiệm từ “chiến dịch quân sự đặc biệt” – thuật ngữ mà Nga sử dụng cho cuộc chiến ở Ukraina. Bộ này nói rằng: điều đó bao gồm “việc sử dụng máy bay không người lái cũng như sự tương tác chặt chẽ giữa các đơn vị xe tăng và súng trường cơ giới với các đơn vị thuộc các nhánh khác của lực lượng vũ trang”.

Cuộc tập trận diễn ra ở vùng Grodno của Belarus, gần Suwalki Gap – một dải đất thưa thớt dân cư chạy dài 96km (60 dặm) dọc theo biên giới Ba Lan – Litva. ‘Hành lang’ này liên kết ba quốc gia vùng Baltic là Litva, Latvia và Estonia với phần còn lại của liên minh NATO. Ngoài ra khu vực này tách Belarus khỏi Kaliningrad, một vùng lãnh thổ quân sự hóa mạnh mẽ của Nga trên Biển Baltic không có kết nối đất liền với Nga.

Các nhà phân tích quân sự ở phương Tây từ lâu đã coi Suwalki Gap là khu vực điểm nóng tiềm ẩn trong bất kỳ cuộc đối đầu nào giữa Nga và NATO. Họ lo lắng rằng, Nga có thể cố gắng chiếm lấy khoảng trống và cắt đứt ba quốc gia Baltic khỏi Ba Lan và các quốc gia NATO khác.

Quân đội Belarus cho biết họ đang tích cực sử dụng lính đánh thuê Nga để huấn luyện quân đội của mình. Ngoài ra, các cuộc tập trận bắt đầu khi nhiều máy bay chiến đấu Wagner được cho là đã đến nước này. Theo Belaruski Hajun, một nhóm hoạt động theo dõi các hoạt động di chuyển của quân đội ở Belarus, những người lính đánh thuê đến theo nhóm nhỏ hàng ngày.

Related posts