Tin thế giới sáng Chủ Nhật: Crimea bị tên lửa, UAV tấn công dồn dập trong cùng một ngày

Crimea bị tên lửa, UAV tấn công dồn dập trong cùng một ngày

Viên Minh

Nóng: Crimea bị tên lửa, UAV tấn công dồn dập trong cùng một ngày
Ảnh chụp ngày 17 tháng 7 năm 2023 cho thấy một tàu chiến Nga đang đi gần cầu Kerch, nối đất liền Nga với Crimea, sau một cuộc tấn công do lực lượng Ukraine nhận trách nhiệm. (Ảnh: STRINGER/AFP via Getty Images)

Tình hình bán đảo Crimea ngày càng căng thẳng khi Ukraine liên tục có những đòn giáng mạnh vào cơ sở quân sự và hạ tầng của Nga tại đây. Hôm 12/8, giới chức Nga thông báo Ukraine dùng 2 tên lửa S-200 hoán cải để nhắm vào cầu nối bán đảo Crimea với vùng Krasnodar (Nga), trong khi 20 UAV được cho là đã thực hiện vụ tập kích lớn vào nhiều nơi ở Crimea.

Từ khi Moscow tấn công Ukraine vào tháng 2/2022, cây cầu Crimea qua eo biển Kerch dài 19km nối bán đảo Crimea với đất liền Nga đã liên tục trở thành mục tiêu tập kích của lực lượng Ukraine, theo Reuters.

“Tên lửa của Ukraine đã được phát hiện kịp thời và bị các hệ thống phòng không của Nga đánh chặn trên không. Không có thiệt hại hay thương vong nào được báo cáo”, Bộ Quốc phòng Nga ra tuyên bố cho biết.

Trước đó, trên Telegram, Thống đốc Crimea do Nga bổ nhiệm, ông Sergei Aksyonov cho biết 2 quả rocket đã bị lực lượng phòng không gần cây cầu bắn hạ. Ông này cũng cho biết cây cầu không bị hư hại gì.

Tuy nhiên các đoạn phim lan truyền trên mạng xã hội lại kể một câu chuyện khác.

Hôm 12/8, các video lan truyền trên mạng xã hội Nga cho thấy cây cầu chìm trong làn khói trắng. Hiện không thể xác minh tính thực hư của các đoạn phim. Hãng thông tấn Interfax của Nga đưa tin rằng cây cầu đã ngừng lưu thông trong một thời gian ngắn nhưng sau đó nó đã mở cửa trở lại.

Oleg Kryuchkov, cố vấn của ông Aksenov, lý giải rằng lực lượng Nga đã phun khói mù để bảo vệ cây cầu khỏi tên lửa.

Crimea liên tục trở thành mục tiêu công kích trong thời gian gần đây.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng Nga đã phá hủy 20 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine phóng tới bán đảo Crimea hôm 12/8.

Bộ này cho biết trên Telegram rằng không có thương vong và thiệt hại trong các cuộc tấn công bằng UAV. Phía Nga cho biết 14 UAV đã bị phá hủy bởi các hệ thống phòng không trong khi 6 chiếc khác bị áp chế điện tử.

Sergei Kryuchkov, cố vấn của lãnh đạo Crimea, trước đó thông báo các trận địa phòng không đã đối phó với đòn không kích nhằm vào nhiều khu vực trên bán đảo, nhưng không cho biết khu vực cụ thể. Giao thông qua cầu Kerch nối Crimea với vùng Krasnodar bị đình chỉ trong vòng 2 giờ.

Hiện chưa rõ mục tiêu của các cuộc tấn công vào bán đảo ở Biển Đen mà Nga sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014 là gì.

Những cuộc tấn công bằng UAV vào các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát ở Ukraine và sâu bên trong nước Nga gia tăng mạnh kể từ khi một UAV phát nổ ngay trên Điện Kremlin vào đầu tháng 5.

Giới chức Ukraine chưa bình luận về các thông tin trên. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng tuyên bố cầu Crimea do Nga xây dựng là mục tiêu quân sự, do đó Ukraine phải vô hiệu hóa công trình.

Ukraine gần như chưa bao giờ công khai nhận trách nhiệm về các vụ tấn công nhưng cho biết việc phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự của Nga là rất quan trọng đối với cuộc phản công của Kyiv.

Cầu Crimea từng hư hại nặng vào tháng 10 năm ngoái trong một vụ nổ lớn mà các quan chức Nga cho rằng nguyên nhân là do một chiếc xe tải phát nổ khi đi qua cầu. Vụ nổ khiến 3 người thiệt mạng.

Lần gần nhất cầu Crimea bị tập kích là ngày 17/7, khi xuồng không người lái phát nổ khiến hai người thiệt mạng và hư hại một phần cấu trúc cầu. Truyền thông phương Tây dẫn nguồn tin trong Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết vụ tấn công là “chiến dịch đặc biệt của SBU và hải quân”.

Viên Minh (Tổng hợp)

Nga tập trận lớn, ông Shoigu thị sát khu thử nghiệm vũ khí hạt nhân

Nga tập trận lớn, ông Shoigu thị sát khu thử nghiệm vũ khí hạt nhân
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đang tham dự một cuộc họp chính phủ ở Moscow vào ngày 10 tháng 8 năm 2023. (Ảnh: DMITRY ASTAKHOV/POOL/AFP via Getty Images)

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 12/8 thị sát các đơn vị đồn trú xa xôi ở Bắc Cực của Hạm đội Phương Bắc, trong khi một đội tàu chiến của Nga được cử đến Bắc Băng Dương để thực hiện các nhiệm vụ.

Theo báo Izvestia (Nga), ông Shoigu đã kiểm tra việc tổ chức các hoạt động và nhiệm vụ của những đơn vị đặc biệt được triển khai tại khu vực quần đảo Novaya Zemlya, bao gồm việc phòng thủ và bảo vệ các cơ sở quân sự quan trọng.

Đại tướng Shoigu đã kiểm tra cơ sở hạ tầng quân sự cũng như “sự sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ các cơ sở quan trọng”, Bộ Quốc phòng Nga loan tin trên Telegram.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga ngồi trực thăng bay quanh các cơ sở thuộc khu thử nghiệm trung tâm ở Novaya Zemlya, nơi từng tổ chức 132 đợt thử vũ khí hạt nhân trong khoảng thời gian từ năm 1954 đến 1990.

Hiện nay nhiệm vụ chính của khu thử nghiệm hạt nhân này là chuẩn bị và thử nghiệm các mẫu vũ khí, thiết bị quân sự mới “đầy hứa hẹn”, theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga.

Nga cũng triển khai thêm một đội tàu chiến gồm tàu khu trục mang tên Phó đô đốc Kulakov, tàu đổ bộ Alexander Otrakovsky, tàu kéo cứu hộ Altai và tàu chở dầu Sergei Osipov đến Bắc Cực.

Hiện chưa rõ khi nào ông Shoigu mới gặp mặt các thành viên của hạm đội Phương Bắc, theo Reuters.

Hạm đội Phương Bắc bắt đầu khóa huấn luyện quân sự hôm 11/8 nhằm thực hiện các hành động bảo vệ chủ quyền của Nga ở vùng biển thuộc tuyến đường biển phía bắc của nước này.

Cuộc tập trận có sự tham gia của 8.000 quân, 20 tàu chiến mặt nước và tàu ngầm, 50 máy bay và nhiều phương tiện hỗ trợ trên mặt đất khác. Vị trí của cuộc tập trận được xác định là khu vực Bắc Cực và các hoạt động diễn tập diễn ra trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, có sự phối hợp hết sức chặt chẽ giữa các lực lượng về mặt thời gian và kỹ-chiến thuật tác chiến.

Cuộc tập trận diễn ra chỉ vài ngày sau khi lực lượng hải quân của Nga và Trung Quốc phối hợp tác chiến đẩy lùi một cuộc tấn công từ trên không của lực lượng thù địch giả định trong một cuộc tuần tra hải quân chung ở Thái Bình Dương.

Trong khuôn khổ huấn luyện quân sự trên, các máy bay tiêm kích MiG-31 đã đảm nhận nhiệm vụ phòng không, trinh sát trên không và yểm trợ cho quân đội cũng như các lực lượng đang hoạt động ở khu vực Bắc Cực.

Hạm đội phương Bắc đang là lực lượng chiến lược và hợp thành của hải quân Nga, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo cho các lực lượng hạt nhân chiến lược trên biển luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu để duy trì năng lực răn đe hạt nhân. Căn cứ chính của Hạm đội phương Bắc đặt tại Severomorsk, tỉnh Murmansk.

Viên Minh (Tổng hợp)

Lũ quét, lở đất tàn phá miền bắc Trung Quốc, 16 người mất tích

Lũ quét, lở đất tàn phá miền bắc Trung Quốc, 16 người mất tích
Người đàn ông đứng trên cây cầu bị gãy tại khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt sau trận mưa lớn ở Bắc Kinh vào ngày 3 tháng 8 năm 2023. (Ảnh: JADE GAO/AFP via Getty Images)

Trong khi đang phải chống chịu với những cơn bão và tình hình lũ lụt, miền bắc Trung Quốc tiếp tục hứng chịu những trận lũ quét và sạt lở đất khiến hàng chục người mất tích.

Ít nhất 2 người chết, 16 người mất tích sau một trận lở đất do mưa lớn ở gần thành phố Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) ngày 11/8.

Do ảnh hưởng của mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn, lũ quét và sạt lở đất bất ngờ xảy ra lúc 18h ngày 11/8 ở thôn Uy Tử Bình, khu vực nằm trong hẻm núi hẹp ở ngoại ô thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, CCTV đưa tin.

Quan chức địa phương cho biết, trận lũ quét và sạt lở khiến ít nhất hai người thiệt mạng, một số ngôi nhà trong làng bị cuốn trôi, cơ sở hạ tầng như cầu, đường, mạng lưới điện bị hư hại.

Ít nhất 2 người được xác nhận đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị mất tích. Lực lượng cứu hộ chỉ mới giải cứu được 4 người bị mắc kẹt.

“Do mưa lớn liên tục, đất trên núi sẽ không còn khả năng hấp thụ nước và có thể gây thảm họa như lũ quét, sạt lở đất”, chính quyền Tây An lưu ý, khuyến cáo người dân tránh xa các khu vực nguy hiểm như đồi núi và ven sông.

Trung Quốc đang phải đối mặt với đợt lũ lụt chết người và lượng mưa lịch sử trong những tuần gần đây.

Các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt xảy ra sau khi bão Doksuri đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến gần ba tuần trước. Số người chết vì bão ở Trung Quốc đã lên gần con số 80, tính đến ngày 11/8.

Tại thủ đô Bắc Kinh và thành phố Cáp Nhĩ Tân, một số chuyến xe lửa đã bị tạm dừng hoạt động vào ngày 12/8 do mưa lớn và gió mạnh. Còn ở Quảng Tây, lượng mưa lớn ở thành phố Nam Ninh đã dẫn đến ngập lụt trong nội đô.

Các quan chức chính quyền Trung Quốc đang hứng nhiều chỉ trích vì sự tắc trách trong quản lý khủng hoảng, xả lũ không thông báo, che giấu số liệu người chết và chậm trễ cứu hộ nạn nhân.

Viên Minh (Tổng hợp)

Khám phá Khu lăng mộ ‘cỏ không thể mọc, chim không dám đậu’ ở Trung Quốc

Khám phá Khu lăng mộ ‘cỏ không thể mọc, chim không dám đậu’ ở Trung Quốc
Lăng mộ hoàng gia là niềm tự hào của vương triều Tây Hạ, nơi ‘cỏ không thể mọc, chim không dám đậu’. (Ảnh: Baijiahao)

Một khu lăng mộ của 9 triều vua Tây Hạ được bố trí chính xác theo mô hình chòm sao Bắc Đẩu, 253 ngôi mộ bồi táng được sắp xếp theo bố cục chiêm tinh; trường tồn với thời gian và ‘cỏ không thể mọc, chim không dám đậu’. 

Vương triều Tây Hạ (1038 – 1227) do tộc người Đảng Hạng ở Tây Bắc Trung Quốc sáng lập, chỉ tồn tại 189 năm với 10 đời hoàng đế trị vì. Nhà nước Tây Hạ có nền chính trị hoàn thiện, luật pháp nghiêm minh, còn sở hữu hệ thống chữ viết độc đáo, từng sánh ngang với nhà Tống, nhà Liêu.

Năm 1226, quân Nguyên đã tấn công Tây Hạ và chiếm đóng lãnh thổ chỉ trong 4 tháng. Vương triều Tây Hạ đã bị tiêu vong. Tuy nhiên khu lăng mộ các vị vua Tây Hạ trải qua bao mưa nắng, thăng trầm lịch sử, vẫn đứng vững với thời gian, và còn được mệnh danh là “Kim tự tháp phương Đông”.

Lăng mộ hoàng gia Tây Hạ nằm trước ngọn núi Hạ Lan, cách Ngân Xuyên khoảng 30km. Đây là công trình này trải dài khoảng 5km từ Đông sang Tây, 10km từ Bắc xuống Nam, diện tích khoảng 53km vuông. Quả thât là một khu lăng mộ rộng lớn hiếm thấy ở Trung Quốc.

Ấn tượng là 9 lăng mộ vua Tây Hạ được bố trí chính xác theo mô hình chòm sao Bắc Đẩu, 253 ngôi mộ bồi táng được sắp xếp theo bố cục chiêm tinh. Với trình độ khoa học công nghệ thế kỷ 11, vì sao người Tây Hạ làm được điều này là câu hỏi đến nay các chuyên gia vẫn chưa tìm ra câu trả lời.

Các nhà khảo cổ đã tiến hành khảo sát, tìm thấy rất nhiều các tác phẩm điêu khắc độc đáo, đặc biệt, các đồng tiền cổ, cùng rất nhiều loại đồ đồng, đồ gốm… Điều khiến các nhà khảo cổ kinh ngạc là có rất nhiều tượng đá, tượng đất hình dáng độc đáo.

Là một đất nước Phật giáo, xem trọng Nho học và Hán học, kiến trúc lăng mộ Tây Hạ cũng chịu ảnh hưởng sâu sắc từ những văn hóa trên. Các tòa tháp chính trong lăng đều được xây theo lối kiến trúc tháp bát giác, mang đậm dấu ấn phong thủy phương Đông.

Ngoài ra, tất cả lầu tháp và lầu cổng trong lăng đều do các tháp Phật to nhỏ tạo thành. Tương xứng với tháp lăng bên trong, hình thành một quần thể kiến trúc mang nét đặc sắc dân tộc sâu đậm. Thiết kế lấy đài lăng có hình tháp nhiều mái hiên cao to hùng vĩ làm trung tâm, xung quanh là quần thể các tháp Phật cao thấp, đan xen nhau. Từ đó làm cho lăng viên đầy khí thế hùng tráng của Đạo Phật, làm nổi bật nét đặc sắc kiến trúc độc đáo của lăng vua Tây Hạ.

Tuy nhiên, kỳ lạ là 9 lăng mộ vua Tây Hạ vẫn vẹn nguyên, không hề hấn gì trước những tác động của thời gian khoảng gần 1.000 năm qua.

Đi sâu vào tìm hiểu các nhà khoa học khám phá ra rằng công trình được xây dựng bằng đất nện, cũng chính là sở trường của người Tây Hạ. Về cơ bản, đất sẽ được nén chặt lại để hình thành các bức tường hoặc nền nhà. Kỹ thuật xây dựng này giúp cho các công trình có thể đứng vững hàng nghìn năm, Vạn Lý Trường Thành từ thời nhà Tần cũng được xây bằng phương pháp này.

Đặc biệt đất nện của người Tây Hạ được thêm sợi gai và hạt gạo khi trộn để thêm phần chắc chắn. Thành tựu kỹ thuật đất nện Tây Hạ đạt đến đỉnh cao trong việc xây dựng lăng mộ hoàng gia. Những lăng mộ này được ghi nhận là “cỏ không bao giờ mọc, chim không bao giờ đậu”.

Theo cuốn Tây Hạ Sử, những vị vua Đại Hạ không muốn cỏ dại mọc trên mộ để giữ được vẻ uy nghi bề thế cũng như tránh việc cỏ cắm sâu rễ xuống đất gây ảnh hưởng đến độ chắc chắn của công trình.

Để làm được điều này, những người thợ đã sử dụng 2 phương pháp: Thứ nhất, cho hoàng thổ vào nồi lớn hấp chín để tiêu diệt hạt giống cỏ bên trong; thứ hai, khử trùng hoàng thổ, cho thêm dầu mè rồi xào ở trên bếp, điều này khiến các loại cây không thể nảy mầm.

Xung quanh lăng mộ cũng có nhiều loài chim hoang dã như quạ, chim sẻ, … nhưng tuyệt nhiên chúng không bao giờ đậu vào những lăng mộ. Nhà khảo cổ tin rằng chính kết cấu hình sao Bắc Đẩu của với nhiều lăng mộ xuất hiện dày đặc đã khiến những con chim cảm thấy bức bối, có cảm giác sợ hãi và không muốn đậu lại.

Trong khi đó các nhà sử học lại cho rằng những người thợ xây đã thêm một loại chất độc nào đó vào đất đai khiến loài chim tránh xa. Tuy nhiên cũng có người cho rằng loài chim ở khu vực này cũng biết kính nể vong linh của các vị vua.

Ánh Dương

Related posts