Tin VN sáng thứ Hai: Cài app ‘Tổng cục Thuế’ để giảm VAT, mất ngay 240 triệu

Cài app ‘Tổng cục Thuế’ để giảm VAT, mất ngay 240 triệu đồng

Tổng cục Thuế cảnh báo doanh nghiệp và người dân cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng xấu giả danh cơ quan thuế. (Đồ họa: Văn Chung/gdt.gov.vn)

Nhận được cuộc gọi hướng dẫn của “cán bộ thuế”, ngay sau khi cài đặt phần mềm “Tổng cục Thuế” để giảm VAT, trong nháy mắt, một người phụ nữ ở Hà Nội mất 240 triệu đồng.

Ngày 12/8, Công an TP. Hà Nội cho biết thời gian gần đây, xuất hiện người giả danh cán bộ thuế yêu cầu người dân cài phần mềm giả mạo, từ đó đánh cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng rồi chiếm đoạt tài sản.

Ngày 30/6 vừa qua, chị B. (SN 1992, ngụ huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội) nhận được cuộc gọi của một người tự xưng là cán bộ thuế. Người này gửi một đường link và hướng dẫn chị B. truy cập để cài đặt phần mềm “Tổng cục thuế” để khi nộp thuế được giảm VAT từ 10% xuống 8%.

Sau khi cài đặt phần mềm, chị B. phát hiện tài khoản ngân hàng bị mất hơn 240 triệu đồng. Lúc này, chị mới biết mình bị lừa và đến cơ quan Công an trình báo.

Trên thực tế, từ ngày 1/7, thuế VAT đã được giảm từ 10% xuống 8% mà không cần phải cài bất cứ app nào, trừ trường hợp công dân nộp thuế qua app.

Do đó, Công an TP. Hà Nội đề nghị người dân không tải hoặc cài đặt ứng dụng của cơ quan thuế qua các đường dẫn hoặc theo hướng dẫn không chính thống, không phải do Tổng cục Thuế cung cấp.

Nếu người dùng cài đặt phần mềm giả mạo sẽ có nguy cơ sẽ bị chiếm quyền điều khiển toàn bộ điện thoại. Các tin nhắn, cuộc gọi đến máy điện thoại của nạn nhân sẽ được ứng dụng kiểm soát, ngầm chuyển về máy chủ do đối tượng lừa đảo quản lý.

Từ đây, các đối tượng lừa đảo có thể soạn, gửi tin nhắn SMS; mở khóa thiết bị di động; bật tắt mạng Internet, truy cập wifi; đọc, ghi danh bạ; đọc, ghi lịch sử cuộc gọi, thực hiện cuộc gọi; tự khôi phục mật khẩu tài khoản, tự đăng ký các dịch vụ Internet Banking, Smart Banking, thay đổi hạn mức giao dịch của tài khoản, sau đó truy cập vào tài khoản, chuyển tiền của bị hại.

Công an khuyến cáo trường hợp nhận được các tin nhắn và cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để ngăn chặn và xử lý theo quy định.

Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Thông tin và Truyền thông vào chiều 5/7, ông Trần Quang Hưng, Phó cục trưởng Cục An toàn thông tin cảnh báo các hình thức lừa đảo trực tuyến đang gia tăng đột biến, trong đó có chiêu thức lừa đảo cài app nộp thuế và app của Chính phủ.

“Khi kiểm tra và phân tích, chúng tôi nhận thấy các đối tượng thực hiện chiến dịch lừa đảo này đã sử dụng 195 hệ thống khác nhau để lừa đảo, tập trung vào các ứng dụng cài ứng dụng nộp thuế online, lừa người dân cài để có thể giảm thuế, hoặc làm dịch vụ công. Sau đó lừa để lấy tài khoản ngân hàng hoặc lừa tiền”, ông Hưng nói.

Theo đại diện Cục An toàn thông tin, khi gặp các tình huống lừa đảo nói trên, người dân có thể báo ngay cho cơ quan công an gần nhất hoặc qua đầu số 5656.

Nguyễn Sơn

Sai phạm dự án Hạc Thành Tower: Bắt một Bí thư huyện ủy ở Thanh Hóa

Ông Đinh Xuân Hướng. (Ảnh: nhuthanh.thanhhoa.gov.vn)

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa thực hiện bắt giam đối với ông Đinh Xuân Hướng, Bí thư Huyện ủy Như Thanh.

Chiều ngày 13/8, Thượng tá Đỗ Quang Huy, Trưởng Phòng Tham mưu (Công an tỉnh Thanh Hoá) xác nhận thông tin trên.

Được biết, ông Thanh bị bắt vì liên quan đến sai phạm của dự án Hạc Thành Tower.

Trước đó, ông Hướng từng là lãnh đạo của Công ty cổ phần Sông Mã (TP. Thanh Hoá). Sau đó, ông Hướng được điều động, bổ nhiệm ở nhiều chức vụ khác nhau, trước khi giữ chức Bí thư Huyện uỷ Như Thanh.

Công ty cổ phần sông Mã là chủ đầu tư của Dự án Hạc Thành Tower tọa lạc trên khu đất ‘vàng’ nằm ở ngã tư đường Hạc Thành và đường Phan Chu Trinh, gần với Quảng trường Lam Sơn, thuộc trung tâm TP. Thanh Hoá.

Ngày 16/6/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá có quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng công trình Hạc Thành Tower, địa chỉ số 03 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên (TP. Thanh Hoá).

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã lần lượt khởi tố, bắt tạm giam các bị can: Nguyễn Bá Hùng (SN 1966, Bí thư Huyện uỷ Như Xuân), nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính (thời điểm có hành vi sai phạm) và ông Văn Xuân Hùng (SN 1959, nguyên Trưởng phòng Quản lý công sản giá cả, Sở Tài chính) và bà Đinh Cẩm Vân, cựu Giám đốc Sở Tài chính.

Liên quan đến dự án này, năm 2013, UBND tỉnh Thanh Hoá có quyết định thu hồi đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình Hạc Thành Tower và quyết định phê duyệt tiền sử dụng đất nộp ngân sách Nhà nước cho Công ty TNHH một thành viên Sông Mã.

Sau khi được bàn giao đất, trong các năm 2014, 2015, 2016 chủ đầu tư là Công ty cổ phần Sông Mã, Công ty TNHH Huy Hoàng (chủ đầu tư cấp II) nhiều lần có các văn bản xin được điều chỉnh công trình, mặt bằng quy hoạch.

Ngày 19/5/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Ngô Văn Tuấn đã ký giấy phép quy hoạch cấp cho chủ đầu tư là Công ty cổ phần Sông Mã để xây dựng Tổ hợp khách sạn, căn hộ cao cấp thuộc Dự án Hạc Thành Tower.

Theo đó, diện tích khu đất điều chỉnh cục bộ là 1.075,46 m2 (trong đó diện tích xây dựng công trình là hơn 968 m2 và hơn 100 m2 đất sân; điều chỉnh tầng cao công trình thành 11 tầng)…

Đáng chú ý, mặc dù diện tích dự án thay đổi, tăng lên nhưng tổng tiền sử dụng đất mà chủ đầu tư phải nộp ngân sách Nhà nước (hơn 48,3 tỷ đồng) lại thấp hơn số tiền nộp ngân sách Nhà nước tại quyết định phê duyệt năm 2009 (gần 57 tỷ đồng).

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

Phạm Toàn

Khởi tố tài xế gây tai nạn khiến 3 người CLB Hoàng Anh Gia Lai tử vong

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. (Ảnh: vov.vn)

Bước đầu, Cơ quan CSĐT xác định lỗi của tài xế Đinh Tiến Bình gây ra vụ tai nạn khiến 3 thành viên CLB Hoàng Anh Gia Lai tử nạn chiều 12/8.

Chiều ngày 13/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đinh Tiến Bình (SN 1985, trú huyện Chư Pứh, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Một ngày trước, ông Bình lái xe tải chở đá BKS 81H-027.60 lưu thông trên Quốc lộ 14, hướng từ Đắk Lắk đi Gia Lai. Khi qua thôn Tao Chor (xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) thì vượt bên trái xe 5 chỗ của CLB Hoàng Anh Gia Lai do ông Nguyễn Tú Sinh (SN 1966, trú TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) lái đang lưu thông cùng chiều, phía trước.

Khi phát hiện phía trước phía trước làn đường ngược chiều có xe tải biển số tỉnh Đắk Lắk đang lưu thông theo chiều ngược lại nên đánh lái qua phải tránh xe này.

Sau đó, xe ông Bình tông vào phần đuôi, làm xe 5 chỗ mất kiểm soát. Ông Bình không dừng xe lại mà tiếp tục đánh lái sang bên trái, tiếp tục tông vào hông xe 5 chỗ, đẩy xe con này sang làn đường bên trái.

Đúng lúc này, xe tải biển số tỉnh Đắk Lắk đi tới, tài xế đã đạp thắng nhưng xe không thể dừng ngay nên đã tông vào bên hông xe con 5 chỗ. Vụ tai nạn đã khiến 3 người trên xe 5 chỗ tử vong tại chỗ, tài xế Sinh của xe này bị thương nặng.

Công an xác định nguyên nhân do tài xế Bình điều khiển xe tải vượt khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn, thiếu chú ý quan sát. Tài xế Bình đã bị tạm giữ ngay sau đó. Kết quả kiểm tra xác định người này không có nồng độ cồn, âm tính với chất ma túy.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, cả 3 tài xế điều khiển phương tiện đều không ghi nhận có nồng độ cồn. Các phương tiện còn niên hạn sử dụng, hạn lưu hành.

Minh Long

Ngoài các loại thuế BVMT, Bộ Tài chính muốn thu thêm phí khí thải

Công nhân nhà máy xi măng Hoàng Thạch (Hải Dương). (Ảnh minh họa: Thi/Shutterstock)

Mặc dù hiện nay đã có nhiều loại thuế phí liên quan đến khía cạnh bảo vệ môi trường (BVMT), nhưng Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất thu thêm phí khí thải với sản xuất gang thép, phân bón vô cơ, sản xuất than cốc, nhiệt điện, xi măng…

Bộ Tài chính vừa gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp về dự thảo Nghị định quy định phí bảo vệ môi trường (BVMT) đối với khí thải, theo báo Việt Nam Net.

Theo Bộ Tài chính, chất lượng môi trường không khí tại các thành phố lớn, một số khu công nghiệp, làng nghề đang ngày càng suy giảm, tác hại nghiêm trọng đến sức khoẻ của người dân sinh sống ở khu vực đó.

Bộ này cho biết hiện Việt Nam có khoảng 5,1 triệu xe ô tô và số lượng lớn xe máy đang lưu hành. Bên cạnh đó, có hàng chục khu tổ hợp, liên hợp trong đó tập trung nhiều dự án, loại hình sản xuất bauxite, gang thép, lọc hóa dầu, trung tâm điện lực, hàng ngày xả thải khối lượng lớn khí thải công nghiệp.

Có gần 120.000 cơ sở sản xuất công nghiệp, trong đó có 138 cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; khoảng 110.000 doanh nghiệp xây dựng, hoạt động xây dựng nhà ở, khu chung cư, khu đô thị mới, cầu đường, khai thác và vận chuyển vật liệu xây dựng.

Vì vậy, theo cơ quan này, việc nghiên cứu, xây dựng Nghị định phí BVMT đối với khí thải là cần thiết.

Bộ Tài chính trình Chính phủ trước mắt chỉ quy định người nộp phí là các cơ sở xả khí thải như: sản xuất gang thép, luyện kim; hóa chất vô cơ cơ bản, phân bón vô cơ và hợp chất ni tơ; lọc hóa dầu; tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; sản xuất than cốc, khí than; nhiệt điện; xi măng,…

Theo cơ quan này, phí BVMT đối với khí thải là khoản thu mới, dự kiến khi thực hiện sẽ tăng thêm khoảng 1.200 tỷ đồng/năm ngân sách nhà nước.

Tuấn Minh

Trùm buôn lậu Mười Tường nhận thêm 23 năm tù

An GiangBị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh không nhận tội nhưng HĐXX khẳng định đủ cơ sở chứng minh đây là người cầm đầu đường dây buôn lậu 51 kg vàng từ Campuchia.

Sau 5 ngày xét xử, chiều 13/8, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 54 tuổi) mức án 23 năm tù về hai tội Buôn lậu Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, theo Điều 188, 189 Bộ luật Hình sự. Bà Hạnh bị phạt bổ sung 150 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh tại phiên toà. Ảnh: An Bình
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh tại phiên toà. Ảnh: An Bình

Cùng tội danh, hai đàn em thân tín của bà Hạnh là Mai Thị Ngọc Phấn, Phạm Tấn Lộc lần lượt bị phạt 10 và 13 năm tù. 15 người còn lại 7-12 năm tù về tội Buôn lậu.

Các bị cáo là chủ tiệm vàng Trương Thái Nguyên, Trần Thị Thảo Trang, Nguyễn Thị Tuyết Vân, Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa, Dương Công Cường bị tuyên phạt 7-10 năm tù về tội Buôn lậu; phạt bổ sung mỗi trường hợp 100 triệu đồng. Riêng Trương Văn Liêm (chủ tiệm vàng Trương Liêm) bị phạt 3 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, phạt bổ sung 40 tiệu đồng.Advertisement https://vnexpress.net/trum-buon-lau-muoi-tuong-nhan-them-23-nam-tu-4641313.html

HĐXX tuyên sung công quỹ gần 51 kg vàng tang vật.

Tại phiên toà, bị cáo Hạnh giữ nguyên lời khai, chỉ thừa nhận đã giúp sức cho đàn em trong vụ vận chuyển 51 kg vàng do có quan hệ tiền bạc với Dương Công Cường.

Tuy nhiên, HĐXX cho rằng căn cứ hồ sơ vụ án, lời khai nhận tội của các bị cáo tại tòa đã đủ chứng cứ xác định bà Hạnh là chủ mưu, cầm đầu, phân công các bị cáo khác vận chuyển tiền, vàng từ Việt Nam đi Capuchia và ngược lại để hưởng tiền công. Đường dây này hoạt động từ năm 2018 đến ngày bị bắt quả tang.

Tại phiên toà, đa số các chủ tiệm vàng thừa nhận hành vi. Riêng Trần Thị Thảo Trang (tiệm vàng Thảo Kim Thành) không thừa nhận tội Buôn lậu.

Theo cáo trạng, từ năm 2019, bà Hạnh thỏa thuận với một số tiệm vàng việc chuyển USD từ Việt Nam sang Campuchia và mua vàng của Tuốt, Hía, Pha Na (sống tại Campuchia) về Việt Nam. Tiền công vận chuyển 100.000 USD là 70 USD, mỗi kg vàng là 15 USD. Bà Hạnh phân công người đưa USD sang Campuchia và nhận vàng mang về nhà mình, sau đó giao lại cho nhiều tiệm vàng.

Trưa 30/10/2020, Công an tỉnh An Giang tuần tra tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia (thuộc khu vực phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc) phát hiện Nguyễn Hoàng Út chạy vỏ lãi từ hướng Campuchia cập vào bờ đường Tuy Biên. Lúc này, bốn người đi bộ đến lấy 3 bọc nylon có 50,9 kg vàng nguyên liệu 99,99% (gần 72 tỷ đồng) mang đến hai xe máy định chở đi thì bị bắt.

Khám xét 16 điểm liên quan đường dây này, cảnh sát thu 36 kg vàng; 1,27 triệu USD… Sau đó, 3 người ra đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội. Riêng bà Mười Tường cùng 7 đàn em đã bỏ trốn. 8 tháng sau, bà trùm bị bắt, các đàn em lần lượt ra đầu thú.

Ngoài vụ án này, tháng 11/2022, TAND Cấp cao tại TP HCM đã tuyên phạt bà Hạnh 8 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (470.000 USD). Tiếp đó, hồi tháng 1, bà trùm bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 14 năm tù do buôn lậu hơn 200.000 tấn đường…

Related posts