Cam kết giúp Taliban cài đặt phần mềm theo dõi người dân, Huawei bị chỉ trích

Liên Thành

Một bức ảnh của Bộ Nội vụ được người phát ngôn của Taliban là Mufti Abdul Mateen Qani đăng trên Twitter vào ngày 14/8, đại diện của Huawei đã gặp một quan chức tên là Abdullah Mukhtar của Bộ Nội vụ Afghanistan.

Hôm 18/8, cơ quan thống kê giám sát bằng video (IPVM) đã thông báo rằng, Tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei cam kết sẽ cung cấp các hệ thống camera tiên tiến cho Taliban. Thông tin này đã gây ra sự phẫn nộ từ cư dân mạng.

Hai năm sau khi chiếm Afghanistan, Taliban đang xem xét thiết lập hệ thống camera theo dõi ở mọi tỉnh trong nước, và tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc đã cam kết sẽ giúp lãnh đạo của Taliban thực hiện việc đó.

Thông báo của Huawei về việc tạo điều kiện thuận lợi cho kế hoạch của Taliban đã làm dấy lên lo ngại rằng, việc giám sát bằng video sẽ thúc đẩy các hành vi vi phạm nhân quyền, do chính sách của Taliban đối với phụ nữ, trẻ em và các nhóm khác.

Theo một bức ảnh của Bộ Nội vụ được người phát ngôn của Taliban là Mufti Abdul Mateen Qani đăng trên Twitter vào ngày 14/8, đại diện của Huawei đã gặp một quan chức tên là Abdullah Mukhtar của Bộ Nội vụ Afghanistan.

Bộ Nội vụ Afghanistan cũng đã đăng thông tin này trên Twitter, nhưng sau đó nó đã bị xóa mà không rõ lý do.

Người phát ngôn của Taliban cho biết: “Bộ Nội vụ đã gặp đại diện của công ty Huawei của Trung Quốc. Trong cuộc họp, một số nội dung quan trọng về công nghệ và các dự án khác đã được thảo luận.

Ông Mukhtar nói rằng, các hệ thống camera tiên tiến đang được xem xét lắp ở nhiều tỉnh của Afghanistan. Ông cũng nói thêm rằng Taliban sẵn sàng tiếp nhận các dự án tốt hơn về chất lượng và giá cả. 

Trong bài đăng trên Twitter, quan chức Bộ nội vụ Afghanistan tiết lộ rằng, người đứng đầu Huawei ở Afghanistan cam kết làm việc ở Afghanistan trong một thời gian dài dưới sự bảo vệ của Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan.

Người đứng đầu Huawei nói thêm rằng, tập đoàn này rất biết ơn vì sự tương tác tốt đẹp của các quan chức và vệ sĩ ở Afghanistan. Cuối cùng, quan chức Mukhtar thuộc Bộ Nội vụ Afghanistan đã cam kết với đại diện của doanh nghiệp Trung Quốc về sự hợp tác về vấn đề an ninh. 

Tin tức trên đã khiến cư dân mạng xôn xao. Cư dân mạng Trung Quốc cho biết:

“Lại đi giúp Taliban giám sát người dân, không biết người dân Afghanistan sẽ nghĩ thế nào”.

“7-8 năm trước, tôi nói chuyện với một người bạn làm ở Huawei. Anh ấy kể cho tôi nghe một câu chuyện kinh dị về việc bị Taliban bắn vào đầu ở Afghanistan”.

Cũng có một số cư dân mạng chế giễu, Huawei ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Hy vọng doanh nghiệp Trung Quốc này có thể trợ giúp các camera trên đường phố Kabul ở Afghanistan vượt qua Thâm Quyến càng sớm càng tốt, và cung cấp cho chính phủ Afghanistan một hệ thống giám sát phụ nữ nào không choàng khăn trùm đầu vào bất cứ lúc nào.

Nhiều người mạnh mẽ chỉ trích rằng: 

-“Giúp bạo chúa làm hại thế giới” 

-“Hiện đại hóa kiểu Trung Quốc. Thật là vô liêm sỉ”Có người kêu gọi: “Hãy tẩy chay Huawei”.

Related posts