Trung Quốc khiếu nại tuyên bố của Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản tại Trại David

Trung Quốc hôm thứ Hai (21/8) cho biết họ đã gửi khiếu nại về tuyên bố được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên thuộc loại này giữa các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản, trong đó ba nước chỉ trích “hành vi hung hăng” của Bắc Kinh.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã chủ trì hội nghị thượng đỉnh tại nơi nghỉ dưỡng của tổng thống ở Trại David. Hội nghị được mô tả là nhằm khởi động một chương mới của hợp tác an ninh ba bên.

Ba nhà lãnh đạo cho biết trong một tuyên bố chung hôm thứ Sáu rằng họ phản đối “hành vi nguy hiểm và hung hăng” của Trung Quốc trong các tranh chấp hàng hải ở Biển Hoa Đông và Biển Đông.

Bắc Kinh đáp trả hôm thứ Hai, nói rằng các nhà lãnh đạo đã “bôi nhọ và tấn công Trung Quốc về các vấn đề hàng hải và liên quan đến Đài Loan, can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của Trung Quốc và cố tình gieo rắc sự bất hòa giữa Trung Quốc và các nước láng giềng”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Uông Văn Bân cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ rằng Trung Quốc cũng bày tỏ “sự không hài lòng mạnh mẽ và sự phản đối kiên quyết, đồng thời gửi công hàm nghiêm túc tới các bên liên quan”.

Trại David là nơi đánh dấu lần đầu tiên các nhà lãnh đạo Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc gặp nhau trong một hội nghị thượng đỉnh độc lập, thay vì bên lề một sự kiện lớn hơn.

Tổng thống Biden đã ca ngợi “sự dũng cảm chính trị” của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida trong việc bỏ qua lịch sử thù địch.

Ba nhà lãnh đạo đã đồng ý với một kế hoạch kéo dài nhiều năm về các cuộc tập trận thường xuyên và đưa ra “cam kết tham khảo ý kiến” chính thức trong các cuộc khủng hoảng, trong đó Tổng thống Biden nói rằng họ sẽ mở một đường dây nóng.

Các nhà lãnh đạo cũng đồng ý chia sẻ dữ liệu thời gian thực về Triều Tiên và tổ chức các hội nghị thượng đỉnh hàng năm.

Vào thứ Hai, ông Uông đã chỉ trích nhóm này như một ví dụ về “nỗ lực làm sống lại tâm lý Chiến tranh Lạnh bằng cách kích động sự chia rẽ và đối đầu được đại diện bởi nhiều nhóm nhỏ khép kín và độc quyền khác nhau”.

Dù Tổng thống Biden nhấn mạnh rằng hội nghị thượng đỉnh Trại David không nhắm vào Trung Quốc, nhưng trong tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo cho biết họ “phản đối mạnh mẽ bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng ở vùng biển Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương”, đề cập đến việc Bắc Kinh quân sự hóa các đảo nhỏ và rạn san hô ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Tuyên bố cũng đề cập đến Đài Loan, gọi hòa bình và ổn định trong vấn đề này là “yếu tố không thể thiếu đối với an ninh và thịnh vượng trong cộng đồng quốc tế”.

“Không có sự thay đổi nào trong lập trường cơ bản của chúng tôi đối với Đài Loan và chúng tôi kêu gọi giải quyết hòa bình các vấn đề xuyên eo biển,” tuyên bố nói.

Hôm thứ Bảy, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã tổ chức các cuộc tập trận trên không và trên biển xung quanh Đài Loan trong điều mà họ gọi là “cảnh báo nghiêm khắc” sau khi phó Tổng thống của hòn đảo này đến thăm Hoa Kỳ.

Lê Vy (theo AFP)

Related posts