Tin thế giới sáng thứ Ba: Trung Quốc giấu tin về dịch sốt xuất huyết ở Vân Nam

Nga tấn công trung tâm điều khiển máy bay không người lái của Ukraina

Ảnh minh họa: Stanislav Krasilnikov/TASS.

Truyền thông Nga đưa tin, nhóm chiến đấu Dnepr của họ đã tấn công vào trung tâm điều khiển máy bay không người lái, nơi lưu trữ vũ khí chiến lược của lực lượng Ukraina.

Ngoài trung tâm điều khiển UAV thì nhiều khí tài khác của UKraina cũng bị thiệt hại bởi cuộc tấn công. 

Cụ thể, ngày 3/9, Roman Kodryan nói với hãng tin TASS rằng, các quân nhân của nhóm chiến đấu Dnepr của Nga đã tấn công, phá huỷ trung tâm điều khiển máy bay không người lái đặt tại Kherson, và họ cũng tấn công cả nơi cất giữ vũ khí lẫn phương tiện chiến đấu bọc thép của lực lượng vũ trang Ukraina.

Ông Kodryan cũng nói thêm rằng, một khẩu pháo M777 do Mỹ sản xuất đã bị phá hủy gần khu định cư Ingulets.

Theo Roman Kodryan, chỉ trong 1 ngày, nhóm chiến đấu Dnepr đã thực hiện hơn 50 đợt tấn công vào các cứ điểm quan trọng của Ukraina.

Ông Kodryan nói thêm, “ngoài trung tâm điều khiển máy bay không người lái và địa điểm lưu trữ vũ khí chiến lược của lực lượng Ukraina ở khu vực này bị tấn công, thì Các đội súng cối và pháo D-30 của họ đã bị tiêu diệt trong các khu vực khu định cư Goncharnaya, Burgunka, Verovka và Otradokamenka”.

Liên Thành

Ukraina: Máy bay không người lái phá hủy hệ thống pháo hạng nặng của Nga

Pháo phản lực hạng nặng TOS-1A Solntsepyok. (Ảnh: Twitter).

Một máy bay không người lái FPV của nước này đã phá hủy hệ thống pháo phản lực hạng nặng TOS-1A Solntsepyok của Nga ở vùng Luhansk, theo trang Militarnyi của Ukraina.

Pháo phản lực TOS-1A được đặt biệt danh Solntsepyok (tạm dịch là Lửa Mặt trời), đây là hệ thống phóng tên lửa và phóng đạn nhiệt áp 24 nòng 220mm đặt trên phần khung thường được sử dụng cho chiến tăng chủ lực T-72.

Tác động của vụ nổ do hệ thống pháo phản lực này gây ra là “hết sức kinh hoàng”, bởi sức ép của nó kéo dài rất lâu và sóng nhiệt tạo ra nóng hơn, và kinh khủng hơn bất kỳ đầu đạn truyền thống nào.

Đó là còn chưa kể việc toàn bộ lượng oxy tại khu vực đó nhanh chóng “bị nuốt chửng” tạo ra một vùng chân không khiến cho binh sĩ đối phương ẩn nấp trong boongke hoặc các hang động chết ngạt. 

Theo trang tin quân đội của Ukraina, Người điều hành hệ thống máy bay tấn công không người lái của Ukraina thuộc Lữ đoàn cơ giới 92 “Ivan Sirko” thông tin về việc đã bắn trúng mục tiêu Pháo phản lực TOS-1A của Nga.

Theo hình ảnh thu được máy bay không người lái đã bắn trúng phần trên của bệ phóng, và làm nổ tên lửa của hệ thống pháo phản lực Nga.

Theo các nguồn tin, hệ thống pháo phản lực hạng nặng Lửa mặt trời -TOS-1A của Nga lúc đầy đủ đạn dược sẽ gồm có 24 tên lửa.

Một nguồn tin nói rằng Lực lượng Phòng vệ Ukraina đã phá hủy 4 hệ thống súng phun lửa tương tự, trong khi 3 hệ thống khác đã bị thu giữ và sử dụng để tấn công ngược lại quân Nga. 

Theo Bộ quốc phòng Ukraina, kể từ khi bắt đầu cuộc chiến, quân đội Nga được trang bị khoảng 50 hệ thống pháo hạng nặng Lửa mặt trời.

Liên Thành

Ông Medvedev so sánh ông Zelensky với Hitler và nói người Nga đừng mơ việc đàm phán với phương Tây

Ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga (ảnh: TASS).

Ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, trong một phát biểu mới đây lên án việc Washington và các đồng minh ở châu Âu tiếp tục hỗ trợ Kyiv bất chấp hành động của Ukraina cho thấy, họ ngày càng giống Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai. Và Mát Xcơ va nên từ bỏ hy vọng hòa giải thành công với phương Tây.

Ông Dmitry Medvedev nói rằng, các nhà lãnh đạo Ukraina “ngày càng nói nhiều về việc buộc tất cả người Nga phải chịu trách nhiệm”, ông cũng giải thích thêm rằng, với phát biểu này chính quyền Kyiv coi tất cả công dân Nga là đối tượng phải chịu trách nhiệm, và phân biệt những người đang sống trên lãnh thổ nước Nga mới là người Nga, bất chấp nguồn gốc dân tộc của họ – những người Ukraina là từ đâu.

Trong một đề cập không công khai về kế hoạch của Đức Quốc xã đối với Liên Xô ngày trước, cựu tổng thống Medvedev nói rằng, thế giới đã nhìn thấy những tham vọng tương tự từ Ukraina với Nga.

Ông Medvedev lưu ý rằng, Ukraina vẫn đang được hầu hết các nhà lãnh đạo phương Tây cũng như Nhật Bản, Australia và New Zealand ủng hộ. Và với ông, những người này đều là những kẻ“đồng lõa trực tiếp và hiển nhiên của Quốc xã”.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga sau đó nhấn mạnh rằng, nước Nga không nên“mơ mộng ngọt ngào” về việc đạt được sự hòa giải với phương Tây. Ông cũng gọi liên minh lớn này là một“gia đình có quan hệ tình cảm lộn xộn, và giới tính không rõ ràng”

Đáng chú ý, ông Medvedev trước đó đã từng lên án việc công khai tôn vinh chủ nghĩa Quốc xã ở Ukraina, khi quốc gia này ​​kêu gọi trao Huân chương Stepan Bandera cho các quân nhân Ukraina trong cuộc chiến.

Bandera được biết đến là một nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa dân tộc Ukraina khét tiếng trong Thế chiến thứ hai, tổ chức của người này chịu trách nhiệm về các vụ thảm sát hàng loạt ở Ukraina, bao gồm cả việc thanh lọc sắc tộc đối với hơn 100.000 người Do Thái và người Ba Lan.

Ông Medvedev đã so sánh sáng kiến ​​này của ông Zelensky với các mệnh lệnh của Adolf Hitler hay Benito Mussolini.

Liên Thành

Trung Quốc giấu tin về dịch sốt xuất huyết ở Vân Nam

Ảnh minh họa.

Dịch sốt xuất huyết gần đây đã bùng phát ở tỉnh Vân Nam, các bệnh viện đã trở nên quá tải và đã xuất hiện nhiều trường hợp tử vong. Tuy nhiên, vẫn như mọi khi, chính quyền Trung Quốc gần như không công bố tin tức gì, Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung cho hay.

Huyện Di Lặc tỉnh Vân Nam Trung Quốc được biết đã thực hiện chiến dịch tiêu diệt sốt xuất huyết kéo dài 18 ngày, họ tuyên bố rằng, đó chỉ là do một loại “sinh vật truyền bệnh” và không có dấu hiệu của bệnh sốt xuất huyết.

Mạng lưới Phát thanh Trung ương Trung Quốc ngày 30/8 đưa tin, toàn bộ thành phố Di Lặc, Vân Nam đang trải qua chiến dịch khử trùng kéo dài 18 ngày, từ ngày 29/8 đến ngày 15/9, công việc khử trùng “sinh vật truyền bệnh” được thực hiện trong phạm vi 30,7km2.

Tuy nhiên báo cáo này không đề cập đến bất kỳ lý do chính xác nào của việc khử trùng, và điều này làm dấy lên những cuộc tranh luận sôi nổi trong dư luận.

Một cư dân của thành phố Di Lặc xác nhận với phóng viên thời báo Đại Kỷ Nguyên rằng, việc phun thuốc khử khuẩn là do dịch sốt xuất huyết. Người này cho biết thành phố hiện nay ngày nào cũng “đầy khói thuốc diệt khuẩn”, và có rất nhiều người đến bệnh viện vì các triệu chứng sốt xuất huyết. 

Trong tình hình dịch sốt xuất huyết bùng phát ở Vân Nam hiện nay, cơ quan chức năng vẫn chưa công bố số ca mắc và tử vong. Trang web chính thức của Ủy ban Y tế tỉnh Vân Nam thì đăng tải hai bài viết về bệnh sốt xuất huyết và cách phòng ngừa.

Liên Thành

ISW: Lực lượng Ukraina tiếp tục tấn công gần Bakhmut, tiến về phía tây tỉnh Zaporizhzhia

Lực lượng vũ trang Ukraine (Ảnh: Getty).

Ngày 1/9, ISW dẫn lời Bộ Tổng tham mưu Ukraina cho biết, lực lượng nước này tiếp tục các hoạt động tấn công ở phía nam Bakhmut. 

Theo ISW, dựa trên các cảnh quay định vị địa lý cho thấy: lực lượng Ukraina đã tiến nhẹ về phía tây bắc Klishchiivka, cách Bakhmut khoảng 7km về phía tây nam.

Đồng thời, Bộ Tổng tham mưu Ukraina báo cáo rằng các lực lượng Ukraina đã đạt được thành công theo hướng

Novodanylivka-Novopokropivka (cách Orikhiv 5 đến 13km về phía nam) ở phía tây tỉnh Zaporizhzhia. Tuy nhiên, quân đội Ukraina không nêu chi tiết về bước tiến này.

Trong khi đó, các nguồn tin Nga khẳng định: quân đội Nga đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraina gần Robotyne (cách Orikhiv 10 km về phía nam) và Verbove (cách Orikhiv 18 km về phía đông nam).

Liên Thành

Các phi hành gia trên ISS trở về Trái Đất an toàn

(Ảnh minh họa: Blue Planet Studio/Shutterstock)

Hôm 4/9 vừa qua, nhóm các phi hành gia vũ trụ Mỹ, Nga và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã trở về Trái Đất an toàn, qua đó kết thúc sứ mệnh khoa học kéo dài 6 tháng trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), theo tờ Space.

Tàu vũ trụ của công ty khai phá không gian SpaceX đã thực hiện nhiều thao tác để tiến vào quỹ đạo hồi quyển và hạ cánh an toàn bằng dù xuống vùng biển ngoài khơi bang Florida của Mỹ.

Bốn phi hành gia trở về Trái Đất lần này – gồm hai nhà du hành thuộc Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) Stephen Bowen và Warren “Woody” Hoburg, nhà du hành người Nga Andrei Fedyaev và nhà du hành UAE Sultan al-Neyadi – đều có thể trạng khỏe mạnh khi tiếp đất. Không xảy ra sự cố nào trong quá trình hạ cánh.

Chia sẻ trước khi rời ISS, các nhà du hành vũ trụ cho biết họ thèm được tắm nước nóng, thưởng thức những tách cà phê bốc khói và tận hưởng không khí đại dương. Chuyến bay trở về của họ đã bị hoãn lại 1 ngày do thời tiết xấu tại Florida.

Sứ mệnh lần này được cho là đặc biệt có ý nghĩa đối với cá nhân phi hành gia Sultan al-Neyadi nói riêng và đất nước UAE nói chung khi anh trở thành công dân Ả Rập đầu tiên đi bộ ngoài không gian trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên ISS.

Trong đoạn phim do NASA công bố, phi hành gia al-Neyadi trong trang phục bảo hộ bước ra ngoài không gian từ ISS và mang quốc kỳ UAE, cùng với đồng nghiệp người Mỹ Steve Bowen. Chuyến đi dài khoảng 7 giờ trong ngày 29/4, nhằm thay thế một số thiết bị tần số vô tuyến và chuẩn bị cho việc lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời. Anh cho biết: “Trở thành phi hành gia Ả Rập đầu tiên đi bộ ngoài không gian là một vinh dự và trách nhiệm lớn lao. Tôi mong muốn đại diện cho đất nước mình và tiếp tục hành trình đặc biệt đã được những người đi trước khởi xướng này”.

Theo kế hoạch, cuối tháng này, ISS sẽ chứng kiến một đợt thay đổi phi hành đoàn tiếp theo, khi 2 nhà du hành người Nga và 1 người Mỹ trở về Trái Đất sau một năm lưu lại đây. Thời gian lưu trú của nhóm này đã tăng gấp đôi sau khi tàu Soyuz của họ bị rò rỉ toàn bộ chất làm mát và buộc phải triển khai tàu mới thay thế.

Bạn đang sao chép nội dung của Trí Thức VN. Nếu là cá nhân sử dụng, vui lòng ghi rõ nguồn trithucvn.org. Nếu là website, kênh truyền thông, vui lòng chỉ sử dụng nội dung khi có sự cho phép của Trí Thức VN.

Related posts