Tin thế giới trưa thứ Sáu: Ukraina tìm ra cách ‘bẫy’ người Nga

Ukraina tìm ra cách ‘bẫy’ người Nga

Ảnh minh họa.

Ukraina tìm ra cách bẫy người Nga; Đặc biệt, bằng việc sản xuất các mẫu thiết bị giúp Lực lượng Phòng vệ Ukraina đánh lừa quân Nga, báo The Guardian đưa tin.

Tờ báo viết: “Trong một xưởng bụi bặm, một nhóm chuyên gia Ukraina đang chế tạo những khẩu pháo không bao giờ bắn, hệ thống radar không thể phát hiện bất cứ thứ gì và tên lửa không có chất nổ. Những mô hình này nhằm mục đích làm chệch hướng hỏa lực của Nga bằng cách lãng phí đạn dược, tên lửa và máy bay không người lái của đối phương; Đồng thời để bảo vệ thiết bị thực sự và những người lính phục vụ nó”.

Các mô hình thiết bị quân sự được làm bằng nhựa, gỗ vụn, xốp và kim loại. The Guardian cho rằng sự thành công của hoạt động sản xuất bất thường này được đo bằng tốc độ tiêu hủy thành phẩm, bởi để trở thành mục tiêu của kẻ thù, nó phải trông hoàn toàn giống với thiết bị thật.

Một trong những chuyên gia của Metinvest nói với nhà báo: “Khi quân đội đến gặp chúng tôi và nói rằng họ đã hết mô hình, điều đó có nghĩa là chúng tôi đã hoàn thành thành công công việc của mình”. Địa điểm sản xuất không được tiết lộ.

Một tủ trưng bày trong xưởng chứa những bằng chứng của sự thành công. Trong số đó có động cơ và những mảnh vỡ của máy bay không người lái Shahed của Iran, cánh bị gãy của máy bay không người lái Lancet của Nga – cả hai đều bị thu hút bởi các mẫu thiết bị được sản xuất tại đây.

Ý tưởng sản xuất vũ khí mồi nhử thuộc về ba nhà quản lý cấp cao của công ty vào đầu cuộc chiến, khi dường như quân đội Ukraina được trang bị kém. Dự án đã được đích thân cổ đông của doanh nghiệp – Rinat Akhmetov phê duyệt.

Một trong những nhà quản lý cấp cao cho biết: “Chúng tôi nghĩ rằng nếu người Nga nhìn thấy nhiều vũ khí, họ sẽ ngại tiến lên hoặc tấn công lãnh thổ. Đây là một loại vũ khí tâm lý”.

Các mô hình làm sẵn có thể dễ dàng vận chuyển để lắp đặt ở tiền tuyến, chẳng hạn như ở đó, một “súng pháo” có thể được lắp ráp chỉ trong 20 phút.

Vào cuối tháng 8, Metinvest đã công bố các mẫu thiết bị quân sự được thiết kế để đánh lừa kẻ thù.

Là một phần trong sáng kiến ​​quân sự “Mặt trận thép” của Rinat Akhmetov, hơn 250 mẫu như vậy đã được bàn giao cho tiền tuyến. Sản xuất của họ không dừng lại. Tổng cộng, doanh nhân này đã sử dụng hơn 6 tỷ đồng UAH để giúp đỡ quân đội và người dân Ukraina kể từ khi bắt đầu cuộc chiến.

Liên Thành

Mỹ gửi xe thiết giáp phá mìn MRAP cho Ukraine

Thiết giáp phá mìn MRAP của Mỹ. (Nguồn ảnh: Wikipedia)

Đại sứ Mỹ tại Ukraine Bridget Brink thông báo trên mạng xã hội hôm 7/9, Mỹ đã gửi hơn 190 chiếc MRAP “cho phép các sĩ quan anh dũng thực thi pháp luật Ukraine có thể bảo vệ nhân dân của mình, đặc biệt là gần chiến tuyến,” kèm tấm ảnh bà được chụp bên cạnh xe thiết giáp và bà Victoria Nuland, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, người đi cùng đoàn quan chức Mỹ tới thăm Kiev. Nói về chuyến công du của đoàn với tuyên bố tăng cường hơn 1 tỷ viện trợ cho Kiev, người phát ngôn điện Kremlin bình luận rằng Mỹ muốn ép Kiev “tiến hành chiến tranh cho tới người Ukraine cuối cùng.”

Sự kiện phái đoàn ngoại giao Mỹ, dẫn đầu bởi Ngoại trưởng Antony Blinken, tới Kiev hôm 6/9 trong chuyến công du 2 ngày, được diễn ra trong bối cảnh chiến dịch phản công của Ukraine không đạt được mục tiêu đề ra ban đầu, đồng thời Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đang trong quá trình bị sa thải do các vụ bê bối tham nhũng.

“Chúng tôi muốn đảm bảo rằng Ukraine có những gì họ cần, không chỉ để thành công trong cuộc phản công mà còn có những gì họ cần về lâu dài, để đảm bảo rằng họ có khả năng răn đe mạnh mẽ,” ông Blinken tuyên bố khi đứng cạnh Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba.

“Chúng tôi đã nhiều lần nghe những tuyên bố rằng [Mỹ] sẽ tiếp tục “viện trợ” Kiev chừng nào còn khả dĩ (as long as it takes),”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên, và nói rằng điều đó có nghĩa là Washington sẽ “tiếp tục một cách có hiệu quả sao cho Ukraine vẫn luôn trong trạng thái chiến tranh, và giữ Ukraine trong tình trạng chiến tranh một cách hiệu quả, và tiến hành chiến tranh cho tới người Ukraine cuối cùng, bất chấp phung phí tiền của.”

Lập luận của phe Nga rằng chính quyền Kiev đang bị ép phải đưa những người dân cuối cùng ra tiền tuyến là trên cơ sở Ukraine đang tổn thất nặng nề, nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu dù không có khả năng chiến thắng, và chính quyền Kiev sau năm 2014 là được kiến lập trên cơ sở đảo chính do Mỹ đứng sau.

Ukraine đã tổn thất 66.000 quân cùng 7.600 xe tăng và vũ khí hạng nặng bị phá hủy trong hơn 2 tháng “chiến dịch phản công” của quân Ukraine, theo RT dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga.

Tháng trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu Quốc hội thông qua việc tăng 24 tỷ USD cho quỹ ủng hộ cho chính quyền Kiev, trong bối cảnh đa số dân Mỹ không muốn tiếp tục cung cấp vũ khí cho chính quyền Kiev.

Nhật Tân

Số người Ukraina thiệt mạng vì bom chùm vượt kỷ lục

Ảnh minh họa: AP.

Los Angeles Times dẫn số liệu từ một cơ quan giám sát quốc tế cho thấy, chỉ tính riêng số người thiệt mạng và bị thương do bom chùm ở Ukraina vào năm 2022, đã đẩy quốc gia này vượt qua Syria để trở thành quốc gia có số thương vong cao nhất do loại vũ khí còn nhiều tranh cãi này gây ra.

Trong khi tại Syria và các quốc gia khác ở Trung Đông, mặc dù đã đi qua các cuộc chiến, nhưng nhưng tàn dư của loại vũ khí nổ này vẫn tiếp tục giết chết và làm bị thương hàng chục người mỗi năm. Việt Nam cũng là một quốc gia có nhiều nạn nhân như vậy.

Bất chấp mối nguy hiểm lâu dài có thể gây ra cho dân thường trong nhiều năm hoặc thậm chí nhiều thập niên sau khi các cuộc chiến tranh qua đi, vào tháng 7, Mỹ vẫn quyết định sẽ cung cấp cho Ukraina loại vũ khí này để sử dụng trong cuộc chiến chống lại Nga.

Hiện tại có khoảng 124 quốc gia đã tham gia công ước của Liên hợp quốc cấm bom và đạn chùm. Mỹ, Nga, Ukraina đều là những quốc gia tham gia hiệp ước này.

Liên Thành

Cuba phát hiện ‘đường dây buôn người’ tuyển dụng cho cuộc chiến của Nga ở Ukraina

Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla (ảnh: Reuters).

Chính phủ Cuba cho biết, nước này đã phát hiện một đường dây buôn người nhằm tuyển dụng người Cuba làm lính đánh thuê cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraina.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Cuba cho biết chính quyền nước này đang nỗ lực “vô hiệu hóa và phá bỏ” mạng lưới mà họ cho biết đang hoạt động ở quốc đảo Caribe và ở Nga.

Bộ Ngoại giao Cuba nói thêm: “Cuba có quan điểm lịch sử vững chắc và rõ ràng về việc chống lại việc sử dụng lính đánh thuê… Cuba không tham gia vào cuộc chiến ở Ukraina”.

Bộ Ngoại giao không đề cập việc liệu có người Cuba nào tham gia cuộc chiến ở Ukraina như một phần của đường dây buôn người, hay đường dây này có bất kỳ mối liên hệ nào với chính phủ Nga hay không.

Tháng 5 năm ngoái, tờ báo Ryazan Gazette của Nga cho biết một số công dân Cuba đã gia nhập lực lượng Nga chiến đấu ở Ukraina.

Chiến tranh Ukraina đang làm sống lại liên minh thời chiến tranh lạnh trước đây giữa một nước Nga ngày càng bị cô lập và một nước Cuba nghèo khó. Những tuyên bố công khai của chính quyền Havana hôm 4/9 là khoảnh khắc xích mích hiếm hoi giữa hai nước.

Nga đã sử dụng lính đánh thuê trong cuộc xâm lược Ukraina, đáng chú ý nhất là nhóm Wagner.

Cuba theo truyền thống là đồng minh thân cận của Nga, trước đây đã chỉ trích phương Tây kích động chiến tranh ở Ukraina. Tổng thống Cu Ba Miguel Díaz-Canel nói rằng Nga nhận được “sự ủng hộ vô điều kiện của Cuba” trong cuộc xung đột với phương Tây.

Liên Thành

Hãng Google đối mặt vụ kiện trị giá hơn 8 tỷ USD tại Anh

(Ảnh minh họa: Linda Parton/Shutterstock)

Hãng Google đang phải đối mặt với vụ kiện mới ở Anh, trong đó tập đoàn công nghệ Mỹ bị cáo buộc bóp nghẹt sự cạnh tranh trên thị trường công cụ tìm kiếm và là nguyên nhân khiến giá cả tăng cao trên toàn nền kinh tế của Anh, theo tờ The Guardian.

Cụ thể, đơn kiện thay mặt cho tất cả người tiêu dùng tại nước Anh, được đệ trình lên Tòa phúc thẩm cạnh tranh Vương quốc Anh, yêu cầu bồi thường thiệt hại khoảng 7 tỷ bảng Anh (tương đương với 8,7 tỷ USD). Bên nguyên đơn cáo buộc Google vi phạm luật cạnh tranh khi loại bỏ chức năng cạnh tranh tìm kiếm trên thiết bị di động và sử dụng vị thế thống trị thị trường của mình để tăng mức giá mà các nhà quảng cáo phải trả để được nổi bật trên trang tìm kiếm Google.

Theo đơn kiện, những chi phí quảng cáo này sau đó được chuyển sang người tiêu dùng, khiến họ phải trả nhiều tiền hơn cho hàng hóa và dịch vụ mà họ mua.

Nguyên đơn lập luận rằng hãng Google đã lạm dụng vị trí thống trị của mình khi ràng buộc chức năng Tìm kiếm của mình với các ứng dụng và dịch vụ khác, như yêu cầu nhà sản xuất điện thoại thông minh phải cài đặt sẵn ứng dụng Google Search và trình duyệt Google Chrome để có được giấy phép sử dụng cửa hàng ứng dụng Google Play. Đơn kiện cũng nêu rõ Google đã trả tiền cho Apple để đảm bảo Google là công cụ tìm kiếm mặc định cho trình duyệt Safari trên các thiết bị của Apple như iPhone.

Đại diện tập thể trong vụ kiện trên, bà Nikki Stopford, một nhà vận động vì quyền lợi người tiêu dùng, cho hay: “Đây rõ ràng là hành vi vi phạm luật cạnh tranh, mà người tiêu dùng phải trả giá”. Theo bà, vụ kiện này nhằm buộc Google phải chịu trách nhiệm về việc liên tục vi phạm pháp luật, và lấy lại số tiền họ nợ người tiêu dùng.

Theo nhóm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Consumer Voice, đơn kiện được đưa ra thay mặt cho 65 triệu người tiêu dùng ở Vương quốc Anh. Nếu vụ kiện thành công, mỗi nguyên đơn có thể được bồi thường khoảng 100 bảng Anh.

Trong khi đó, phát ngôn viên của Google nhận định rằng vụ kiện trên mang tính “suy diễn và cơ hội”, đồng thời cho biết công ty “sẽ đáp trả mạnh mẽ”. Phía Google tuyên bố: “Mọi người sử dụng Google vì tính hữu ích của nền tảng này. Chúng tôi chỉ kiếm tiền nếu quảng cáo hữu ích và phù hợp, được biểu thị bằng số lần nhấp chuột – với mức giá được đặt ra thông qua đấu giá theo thời gian thực”. Google cũng cho biết thêm rằng quảng cáo đóng vai trò quan trọng, giúp mọi người tìm hiểu các doanh nghiệp mới, mục tiêu mới và sản phẩm mới.

Phan Anh

Ấn Độ muốn đưa quan điểm của Nga vào tuyên bố chung G20

Ấn Độ đề xuất đưa quan điểm của Nga và Trung Quốc về vấn đề Ukraine vào tuyên bố chung của G20 để tránh bế tắc tại hội nghị thượng đỉnh.

“Đồng thuận là khi mọi thành viên đều nhất trí với cấu trúc của tuyên bố chung. Chúng tôi đang cố gắng để tất cả các bên tham gia, gồm cả Nga, G7 và Trung Quốc, đều hài lòng vì quan điểm của họ được đề cập”, một quan chức Ấn Độ nói ngày 7/9.

Các quan chức Ấn Độ cho rằng dù tuyên bố chung của G20 có lên án những khổ đau mà chiến dịch của Nga gây ra ở Ukraine, tài liệu này cũng cần phản ánh quan điểm của Moskva và Bắc Kinh rằng đây không phải là một diễn đàn địa chính trị.

Nhân viên an ninh đứng gác gần bảng truyền thông hội nghị thượng đỉnh G20 tại New Delhi ngày 7/9. Ảnh: AFP
Nhân viên an ninh đứng gác gần bảng truyền thông hội nghị thượng đỉnh G20 tại New Delhi ngày 7/9. Ảnh: AFP

Các nước phương Tây muốn tuyên bố chung của hội nghị thượng đỉnh G20 tại New Delhi, Ấn Độ lên án mạnh mẽ cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, người thay Tổng thống Vladimir Putin dự sự kiện, cho biết Moskva sẽ chặn tuyên bố chung nếu nó không phản ánh lập trường của nước này về vấn đề Ukraine.Advertisement https://vnexpress.net/an-do-muon-dua-quan-diem-cua-nga-vao-tuyen-bo-chung-g20-4650647.html

Dự thảo tuyên bố chung đã được nhóm đại diện các quốc gia G20 trao đổi trong bốn ngày trước khi lãnh đạo các nước bắt đầu thảo luận vào ngày 9/9.

Thủ tướng Narendra Modi đã tìm cách sử dụng vai trò chủ nhà của Ấn Độ tại hội nghị thượng đỉnh G20, diễn ra ngày 9-10/9, để chứng tỏ khả năng tạo dựng sự thống nhất của New Delhi trong các vấn đề lớn toàn cầu.

Nếu hội nghị sắp tới không thể đưa ra tuyên bố chung, đây sẽ là lần đầu tiên G20 gặp phải điều này và có thể làm dấy lên hoài nghi về năng lực và ảnh hưởng của nhóm.

“Nó chắc chắn dẫn tới cuộc khủng hoảng tín nhiệm đối với nhóm G20”, Creon Butler, giám đốc Chương trình Kinh tế và Tài chính Toàn cầu tại tổ chức Chatham House ở London, nói.

Tại hội nghị thượng đỉnh ở Bali, Indonesia năm ngoái, các lãnh đạo đã cố gắng đưa ra tuyên bố chung vào phút chót sau những tranh luận gay gắt về xung đột Ukraine.

Chuyên gia Butler dự đoán hội nghị thượng đỉnh ở New Delhi sẽ đối mặt nhiều khúc mắc và khó khăn, song các nước cuối cùng vẫn sẽ cố gắng tìm tiếng nói chung, vì G20 là mối liên kết quan trọng giữa nhóm quốc gia giàu có G7 và các nước đang phát triển.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ đến Kyiv đàm phán, đồng thời công bố khoản tài trợ mới

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã đến Kyiv vào hôm nay để gặp gỡ các quan chức chủ chốt của Ukraina, bao gồm Tổng thống Volodymyr Zelensky và Ngoại trưởng Dmytro Kuleba. (Ảnh: CNN).

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã đến Kyiv vào hôm nay (6/9) để gặp gỡ các quan chức chủ chốt của Ukraina, bao gồm Tổng thống Volodymyr Zelensky và Ngoại trưởng Dmytro Kuleba. 

CNN đưa tin, chuyến đi của ông Blinken diễn ra trong bối cảnh cuộc phản công của Ukraina đang diễn ra chậm hơn dự kiến.

Theo một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ông Blinken cũng dự kiến công bố khoản tài trợ mới trị giá hơn 1 tỷ USD cho Ukraina.

CNN cho biết, theo chính quyền quân sự thành phố, Kyiv đã bị tên lửa Nga nhắm tới trong đêm và nó đã bị đánh chặn. 

Ông Blinken đến Kyiv vào sáng thứ Tư sau khi thực hiện chuyến hành trình vào ban đêm bằng tàu hỏa từ Ba Lan, điểm chung của hầu hết các du khách cấp cao đến Kyiv đang bị chiến tranh tàn phá, bao gồm cả Tổng thống Mỹ Joe Biden, người đã có chuyến công du vào tháng Hai.

Đây là chuyến thăm thứ ba của ông Blinken tới thủ đô Ukraina, kể từ khi Nga tiến đánh nước láng giềng.

Liên Thành

Elon Musk bí mật đóng cửa Starlink để ngăn chặn cuộc tấn công vào hạm đội Nga

Vệ tinh Starlink. (Ảnh: ukrinform).

Năm ngoái, Elon Musk đã bí mật tắt Starlink ngoài khơi bờ biển Crimea nhằm ngăn chặn cuộc tấn công bằng xuồng không người lái dưới nước của Ukraina nhằm vào hải quân Nga, theo CNN đưa tin hôm 7/9.

Elon Musk – người sáng lập SpaceX, công ty cung cấp thông tin liên lạc vệ tinh Starlink đã bí mật đóng cửa mạng Starlink gần Crimea vào năm ngoái. Điều này xảy ra khi các xuồng không người lái dưới nước của Ukraina mang theo chất nổ tiếp cận hải quân Nga, chúng “mất liên lạc và dạt vào bờ mà không hề hấn gì”, bài báo viết. 

Cần lưu ý rằng, Musk đã làm điều này vì sợ Nga sẽ đáp trả bằng vũ khí hạt nhân trước cuộc tấn công của Ukraina vào Crimea.

Theo nguồn tin trên, trước đó, người sáng lập công ty SpaceX đã nói chuyện với các quan chức Nga, họ nói rằng: Liên bang Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu Ukraina tấn công Crimea.

Liên Thành

Nga sẽ sớm hoàn thiện ‘Sức mạnh Siberia 2’ cung cấp khí đốt cho Trung Quốc

Hệ thống đường ống cung cấp khí đốt cho Trung Quốc thông qua Mông Cổ.

Nga cho biết họ sẽ sớm hoàn thiện tuyến đường ống “Sức mạnh Siberia 2”, một dự án lớn nhằm cung cấp thêm khí đốt tự nhiên cho Trung Quốc, theo AFP.

Matxcova có kế hoạch bắt đầu xây dựng đường ống vào năm tới, sau khi cuộc chiến ở Ukraina buộc nước này phải rời khỏi thị trường châu Âu để chuyển sang mua ở châu Á.

Phó thủ tướng Alexander Novak – một quan chức năng lượng hàng đầu của Nga cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí ‘Chính sách Năng lượng của Nga’ rằng, dự án đang ở giai đoạn cuối.

Ông Novak cho biết, đường ống này sẽ chạy qua miền nam Siberia gần thành phố Achinsk và rẽ về phía đông tới Krasnoyarsk và Irkutsk trước khi đến biên giới Mông Cổ.

Liên Thành

Related posts