Hai người Trung Quốc bị kết án tù vì phát triển ứng dụng bẻ vỡ kiểm duyệt Internet

Hai người Trung Quốc bị kết án tù vì phát triển ứng dụng bẻ vỡ kiểm duyệt Internet
Cô Trương Dật Bác (trái) và anh Hà Băng Cương (phải). (Ảnh: Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp)

Hai công dân Trung Quốc bị lực lượng An ninh Thượng Hải bắt giữ vào tháng 10/2021 vì phát triển phần mềm vượt “Vạn lý Tường lửa” đã chính thức nhận mức án 6 năm tù và 5 năm tù.

Anh Hà Băng Cương (He Binggang) và vị hôn thê Trương Dật Bác (Zhang Yibo), cùng một số người khác, đã bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ vào ngày 09/10/2021 vì phát triển và duy trì phần mềm giúp người dân sống ở Trung Quốc truy cập các nền tảng Internet ở nước ngoài, theo Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp.

Bắc Kinh đã thiết lập “Vạn lý Tường lửa” (Great Firewall – GFW) vào năm 1998, do Bộ Công an quản lý, để giám sát, kiểm duyệt và quyết định những gì có thể và không thể được nhìn thấy trên mạng ở Trung Quốc.

Anh Hà và cô Trương đều là học viên Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện nâng cao tinh thần nhờ các bài giảng đạo đức dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, đồng thời nâng cao sức khỏe thể chất với 5 bài tập chậm rãi, nhẹ nhàng. Môn tu luyện rất phổ biến ở Trung Quốc, ước tính thu hút khoảng 70 triệu đến 100 triệu học viên trước khi bị chính quyền Trung Quốc đàn áp tàn bạo vào tháng 7/1999.

Anh Hà và cô Trương đã phát triển phần mềm có tên oGate – cho phép người Trung Quốc tự do truy cập các trang web và thông tin có sẵn bên ngoài Trung Quốc nhưng bị GFW chặn ở bên trong Trung Quốc. Ngày 12/06/2023, họ nhận phán quyết 6 năm tù và 5 năm tù vì hành động này.

Từng nhiều lần bị bc hi vì đc tin

Anh Hà và cô Trương đã bị chính quyền Trung Quốc bức hại trong thời gian dài chỉ vì họ tin vào Chân – Thiện – Nhẫn.

Theo Minghui.org, cảnh sát đã không cho luật sư của anh Hà đến thăm anh tại Trung tâm Giam giữ quận Changning, Thượng Hải. Ngày 10/03/2022, luật sư của anh được phép nói chuyện với anh qua điện thoại tại trại tạm giam, nhưng không được trực tiếp gặp anh.

Tình trạng thể chất của anh Hà rất kém vì bị chính quyền Trung Quốc tra tấn nhiều lần. “Anh ấy có vấn đề ở cổ và bị liệt một phần do chịu tra tấn trong [lần] giam giữ trước đó, hiện chúng trở nên trầm trọng hơn. Anh giờ đây hoàn toàn mất khả năng đi lại và phải nằm liệt giường. Anh ấy khó ngủ vào ban đêm và thường xuyên bị chóng mặt, nhức đầu và tiểu không tự chủ”, theo thông tin hồi tháng 06/2023 của trang Minghui.org.

Anh Hà, 46 tuổi, từng bị cầm tù 2 lần trước đó.

Anh là một kỹ sư phần mềm tài năng. Khi mới 15 tuổi, anh đã tạo ra thiết bị hỗ trợ nghe cho người mù. Phát minh này đạt Giải Bạc của Giải thưởng Sáng chế Quốc gia lần thứ 6, đồng thời đạt Giải thưởng Sáng chế Thanh niên Yilida Thượng Hải lần thứ 6. Anh cũng có được chứng chỉ về kỹ thuật phần mềm ứng dụng máy tính với tư cách là một lập trình viên cấp cao khi mới 16 tuổi.

Năm 1994, anh Hà được nhận vào Đại học Phúc Đán, và 4 năm sau, anh theo học chương trình sau đại học. Năm 2000, anh bị cảnh sát giam giữ và sau đó bị kết án 6 năm tù tại Nhà tù Đề Lam Kiều Thượng Hải. Đại học Phúc Đán khi đó đã đuổi anh khỏi trường. Năm 2007, anh được trả tự do và thành lập công ty công nghệ của riêng mình.

Vào năm 2010, anh lại bị giam giữ vì thực hành môn tu luyện Pháp Luân Công. Theo một bài viết hồi tháng 6 trên Minghui.org, anh đã bị tra tấn khi bị cầm tù lần thứ hai; những trận đánh khiến anh bị liệt do chấn thương cột sống nghiêm trọng. Anh bị kết án 5 năm tù vào tháng 04/2011 mặc dù đã bị liệt.

Cô Trương là người quản lý kinh doanh cho một công ty nước ngoài. Theo Minghui.org, vào năm 2009, Tòa án quận Từ Hối đã kết án cô 1,5 năm tù giam chỉ vì cô tu luyện Pháp Luân Công.

Nhiều hc viên Pháp Luân Công khác b bt vào năm 2021 vì phát triển oGate

Việc bắt giữ anh Hà và cô Trương là một phần trong cuộc đàn áp toàn quốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào các học viên Pháp Luân Công tham gia phát triển và hỗ trợ oGate.

Ngày 09/10/2021, ĐCSTQ đã bắt giữ nhiều học viên Pháp Luân Công bị cáo buộc phát triển phần mềm này ở một số tỉnh trên khắp đất nước, theo Minghui.org.

Tại thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, miền trung Trung Quốc, hai học viên là Chu Lập (Zhou Li) và Vương Bỉnh Trình (Wang Bingcheng) đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ. Mẹ của học viên Vương và một người tu luyện Pháp Luân Công khác cũng bị bắt cùng lúc đó.

Tại Trường Sa, thủ phủ của tỉnh Hồ Nam, phía nam Trung Quốc, cô Trương Băng (Zhang Bing) đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ khi đang làm việc.

Tại huyện Pháp Khố, tỉnh Liêu Ninh, phía bắc Trung Quốc, cô Quách Húc Hồng (Guo Xuhong) đã bị cảnh sát địa phương bắt vào khoảng 4 giờ sáng khi cô đang trên đường đi làm. Chồng của cô Quách, người không phải là học viên Pháp Luân Công, cũng bị cảnh sát bắt và thẩm vấn.

Theo Minghui.org, một số học viên Pháp Luân Công không được nêu tên khác cũng đã bị bắt vào năm 2021 vì liên quan đến oGate.

Theo The Epoch Times

Thủy Tiên biên dịch

Related posts