Cập nhật động đất ở Ma-rốc: Hơn 2.000 người thiệt mạng, hơn 1.400 người nguy kịch

Hôm 9/9/2023, một phụ nữ đi qua các ngôi nhà đổ nát sau trận động đất hôm 8/9/2023 tại làng miền núi Tafeghaghte, phía tây nam của thành phố Marrakesh. (Nguồn ảnh: FADEL SENNA/AFP via Getty Images)

Bộ Nội vụ Ma-rốc hôm thứ Bảy (9/9, giờ địa phương) loan báo rằng số người tử vong do trận động đất mạnh xảy ra tối muộn thứ Sáu (8/9) đã vượt 2.000 người.

Bộ Nội vụ cũng cho biết thêm rằng ít nhất 2.059 người bị thương, trong đó 1.404 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Vua Mohammed VI đã tuyên bố quốc tang ba ngày và ra lệnh cung cấp nơi ở tạm, thực phẩm và những giúp đỡ cần thiết khác cho những người sống sót sau thảm họa.

Vua Mohammed VI cũng đã ra lệnh cho lực lượng quân đội tới hỗ trợ các đội cứu hộ và người dân Ma-rốc đang được khuyến khích đi hiến máu để giúp đỡ các nạn nhân.

Trận động đất mạnh 6,8 độ richter xảy ra ở Marrakesh và nhiều thị trấn khác vào tối muộn thứ Sáu (8/9). Trong những khu vực miền núi xa xôi, toàn bộ các ngôi làng được cho là đã bị san phẳng.

Tâm chấn động đất ở Dãy Núi High Atlas, cách thành phố Marrakesh 71km về phía tây nam. Marrakesh là thành phố cổ được UNESCO công nhận là di sản thế giới, nơi đây cũng thu hút nhiều khách du lịch.

Chấn động cũng được cảm nhận tại thủ đô Rabat, cách tâm chấn 350km, cũng như ở Casablanca, Agadir và Essaouira.

Bộ Nội vụ Ma-rốc cho biết tỉnh Al Haouz có số ca tư vong nhiều nhất, tiếp đến là tỉnh Taroudant. Không nhiều người thiệt mạng ở Marrakesh, nhưng thành phố cổ này đã bị hư hại đáng kể.

Nhiều người dân khi động đất xảy ra đã phải rời bỏ nhà cửa và ở ngoài trời trên các tuyến phố qua đêm. Nhiều người tiếp tục ở ngoài trời đêm thứ hai liên tiếp.

Các video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nhiều tòa nhà bị hư hại, một số bị phá hủy hoàn toàn.

Một ngôi đền Hồi giáo gần quảng trường Jemaa el-Fnaa, Thành phố Cổ Marrakesh và một số tòa nhà lịch sử khác được cho là đã bị hư hại.

Những video khác cho thấy cư dân chạy loạn trong sợ hãi sau khi cảm nhận được chấn động.

Viện Địa Vật lý Quốc gia Ma-rốc đã đo trận động đất vừa qua mạnh 7 độ richter, với tâm chấn ở Tỉnh Al Haouz. Trong khi, Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) nói rằng trận động đất ở Ma-rốc tối 8/9 mạnh 6,8 độ richter.

Số người chết trong trận động đất tối 8/9 đã vượt qua số nạn nhân tử vọng trong trận động đất năm 2004 xảy ra ở bờ biển Địa Trung Hải của Ma-rốc với hơn 600 người thiệt mạng và hơn 900 người bị thương.

Trận động đất gây tử vong nhiều nhất ở Ma-rốc cho đến nay xảy ra vào năm 1960 tại thành phố Agadir mạnh 5,8 độ richter khiến khoảng 12.000 người thiệt mạng.

Liên Hiệp Quốc cho biết cơ quan này sẵn sàng hỗ trợ chính phủ Ma-rốc trong nỗ lực cứu hộ sau thảm họa. Các cam kết tương tự cũng đến từ nhiều nước, trong đó có Tây Ban Nha, Pháp và Israel.

Nước láng giềng Algeria dù có mối quan hệ thù địch với Ma-rốc trong những năm gần đây, nhưng hiện cũng đã cho mở không phận để giúp các chuyến bay giải cứu tới Ma-rốc.

Hải Đăng (t/h)

Related posts