Tướng Milley: Ukraina giải phóng hơn một nửa lãnh thổ bị Nga chiếm giữ

Liên Thành

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Tướng Mark Milley (ảnh: Getty).

Kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào Liên bang Nga, Ukraina đã giải phóng hơn một nửa số lãnh thổ bị người Nga chiếm giữ.

Điều này đã được RBC-Ukraina đưa tin có liên quan đến Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, Tướng Mark Milley, tại một cuộc họp giao ban tại Ramstein.

“Ukraina tiếp tục đạt được thành công. Cho đến nay, Ukraina đã giải phóng 54% diện tích đất bị chiếm”, Milley nói.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân cũng nhấn mạnh Ukraina sẽ tiếp tục giải phóng các vùng lãnh thổ của mình.

Quân đội Ukraina đã phát động một cuộc phản công vào đầu tháng 6. Ở hướng chính , phía nam, họ đã giải phóng 260 km mét vuông lãnh thổ.

Kyrylo Budanov, người đứng đầu Tổng cục Nội vụ và Truyền thông của Bộ Quốc phòng, cho biết tuyến phòng thủ đầu tiên ở hướng nam đã bị chọc thủng ở nhiều nơi. Điều này có nghĩa là hoạt động cắt đứt hành lang đất liền giữa Nga và Crimea có thể hoàn thành trước khi mùa đông bắt đầu.

Hãy nói thêm rằng Milley lưu ý rằng để Ukraina giành chiến thắng, hơn 200.000 người chiếm đóng Nga phải bị đẩy lùi.

Ukraina từ chối lô Leopard 1 mới từ Đức: Spiegel biết được lý do

Liên Thành

Ảnh minh họa: wikipedia.

Ukraina từ chối nhận đợt 10 xe tăng Leopard của Đức. Thiết bị đang trong tình trạng kém và cần sửa chữa.

Theo rbc, điều này được RBC-Ukraina đưa tin có sự tham khảo của Spiegel .

Nguồn tin trên cho hay, vài ngày trước, Ukraina đã cử một nhóm chuyên gia đến thành phố Rzeszów của Ba Lan để kiểm tra xe tăng Leopard của Đức dành cho Ukraina. Tại chỗ, người ta phát hiện ra rằng, thiết bị đã bị hao mòn nặng nề trong quá trình huấn luyện binh sĩ Ukraina ở Đức và cần được sửa chữa .

Đồng thời, như Spiegel làm rõ, trong số 10 xe tăng Leopard 1A5 vốn đã được bàn giao cho Ukraina vào tháng 7, có một số đã gặp trục trặc do những vấn đề tương tự.

Tổng cộng Đức đã hứa sẽ chuyển giao hơn 100 chiếc Leopard 1A5 cho Ukraina. Những chiếc xe tăng này đã được rút khỏi biên chế Bundeswehr khoảng mười năm trước. Nhưng vì nhiều mẫu xe vẫn còn trong kho nên các chuyên gia đã được hướng dẫn đưa chúng vào hoạt động càng sớm càng tốt.

“Các vấn đề nổi lên cho thấy nhiều điều đã được thực hiện không chính xác khi lập kế hoạch cung cấp xe tăng. Ngay sau khi quyết định chính trị về việc cung cấp xe tăng được đưa ra, những người trong cuộc bắt đầu nói rằng, có thể thấy trước các vấn đề về bảo trì và cung cấp phụ tùng thay thế, ” – nhà báo viết.

Berlin hiện muốn nhanh chóng đào tạo các kỹ thuật viên người Ukraina để họ có thể tự mình bảo quản Leopard 1 trong tình trạng tốt, và tiến hành nhiều sửa chữa nhỏ.

Xin nhắc lại, Ukraina nhận xe tăng Leopard 1 từ các đồng minh như một phần viện trợ quân sự để phòng thủ trước cuộc xâm lược của Nga.

Một tuần trước, 10 xe tăng Leopard 1 đầu tiên do Đan Mạch, Đức và Hà Lan tài trợ đã đến Ukraina.

Cũng trong ngày 19/9, Đan Mạch thông báo chuyển giao thêm 30 chiếc Leopard 1 cho Ukraina.

Related posts