Tin thế giới sáng thứ Bảy: Hoa Kỳ cấp tình trạng pháp lý tạm thời cho gần nửa triệu người nhập cư Venezuela

Trước thềm bầu cử, Ba Lan nói sẽ chỉ làm phần viện trợ đã cam kết với Ukraine

Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky (bên trái) và Thủ tướng Ba Lan, Mateusz Morawiecki kiểm tra xe bọc thép Rosomak do Ba Lan sản xuất và chào các binh sĩ Ba Lan trước khi phát biểu trước báo chí tại Phủ Thủ tướng vào ngày 05/4/2023 tại Warsaw, Ba Lan. (Nguồn ảnh: Omar Marques/Getty Images)

“Ba Lan chỉ cung cấp vũ khí đạn dược đã thỏa thuận từ trước, gồm các khoản trong phạm vi các hợp đồng đã ký với Ukraine,” phát ngôn viên của Chính phủ Ba Lan, Piotr Muller, nói hôm Thứ Năm (21/9). Trước đó, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki nói rằng “Chúng tôi sẽ không gửi vũ khí cho Ukraine nữa,” sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói tại cuộc họp Liên Hợp Quốc (LHQ) rằng các quốc gia cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine như Ba Lan là đang “đang giúp đỡ làm nền cho một diễn viên của Moskva.” Có bình luận rằng động thái của Thủ tướng Ba Lan có thể một phần là do bầu cử sắp tới, và ông cần biểu đạt thái độ cho nông dân Ba Lan thấy.

“Tôi muốn thông báo rằng Ba Lan chỉ cung cấp vũ khí đạn dược đã thỏa thuận từ trước, gồm các khoản trong phạm vi các hợp đồng đã ký với Ukraine,” hãng tin nhà nước Ba Lan PAP dẫn lời người phát ngôn của Chính phủ, ông Piotr Muller.

Khi được hỏi về lời tuyên bố trước đó một hôm của Thủ tướng Mateusz Morawieck, Phó Thủ tướng Jacek Sasin nói, “Trước mắt thì cứ như lời của Thủ tướng, còn tương lai thì để xem thế nào.”

Ông Sasin nói rằng những mâu thuẫn cũng như đấu khẩu giữa Ba Lan và Ukraine đang diễn ra, không có nghĩa là Ba Lan sẽ lập tức cắt đứt mọi hỗ trợ Ukraine, những gì đã thỏa thuận thì Ba Lan vẫn có trách nhiệm thực hiện, tuy nhiên ông nhấn mạnh rằng “Trong tình huống này, chúng tôi đặt quyền lợi người dân Ba Lan lên trên,” và “Chúng tôi không thể giải giáp quân đội của Ba Lan, chúng tôi không thể từ bỏ những vũ khí cần thiết cho chúng tôi. Trường hợp nào mà chúng tôi có thể thu xếp chuyển giao vũ khí, thì chúng tôi đều đã làm rồi, và chúng tôi đã rất hào phóng trong vấn đề này… Tại đây, chúng tôi hoàn toàn không có gì phải tự trách mình cả.”

Trước đó, Thủ tướng Morawieck đã nói “Chúng tôi sẽ không gửi vũ khí cho Ukraine nữa,” với lý do rằng chính quyền của ông còn phải tập trung vào việc trang bị vũ khí cho bản thân mình, “bởi vì bây giờ chúng tôi đang trang bị cho Ba Lan những vũ khí hiện đại.”

Phản ứng của Thủ tướng Ba Lan diễn ra sau vụ việc Tổng thống Zelensky và giới chức Kiev chỉ trích Ba Lan do vụ cấm nhập khẩu nông sản Ukraine.

Không còn lời lẽ quyết liệt như lúc trước của ông Thủ tướng, nhưng cũng không hứa hẹn rõ rằng liệu sẽ có bất kỳ hỗ trợ nào thêm ngoài những gì đã cam kết, dường như giới chức Vácsava muốn làm dịu vụ việc này.

Theo một quan chức Chính phủ Ba Lan nói với Bloomberg với điều kiện giấu tên, rằng lời của Thủ tướng có thể dễ bị hiểu sai. Một quan chức khác tuyên bố rằng mặc dù Ba Lan không còn vũ khí nào có thể viện trợ, nhưng nước này sẽ tiếp tục vận chuyển đạn dược đến Ukraine.

Đại sứ Ukraine tại Ba Lan đã có động thái xoa dịu căng thẳng, nói với PAP rằng “đã không còn người nào ở Ukraine quan tâm đến việc gây ra bất kỳ vấn đề nào cho nông dân Ba Lan nữa,” đồng thời cho hay ông tin có thể đạt được một thỏa thuận giữa 2 nước về vấn đề ngũ cốc.

“Khoảnh khắc căng thẳng”

Một quan chức Mỹ gần đây đến thăm Ba Lan, một thành viên NATO, sau đó đã bác bỏ những ý kiến ​​cho rằng bình luận của Thủ tướng Morawiecki về việc cung cấp vũ khí là dấu hiệu rạn nứt trong tình đoàn kết của phương Tây với Ukraine, theo Reuters đưa tin.

“Tất cả chúng ta đều là con người và có những khoảnh khắc căng thẳng… Nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ có một số thay đổi đáng kể trong sự đoàn kết của liên minh hoặc thậm chí là lập trường cơ bản của Ba Lan và quyết tâm hỗ trợ Ukraine trong thời gian dài,” quan chức này nói với điều kiện giấu tên.

Quan hệ Ba Lan – Ukraine

Ba Lan, cùng với Hungary và Slovakia, trước đó đã có quyết định đi ngược lại EU trong việc dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với ngũ cốc của Ukraine. Vácsava giải thích hành động đơn phương này rằng họ bảo vệ nông dân của mình và ngăn chặn các sản phẩm nông nghiệp Ukraina tràn ngập phá giá thị trường Ba Lan.

Kiev đáp trả động thái này bằng cách lên án hành động này là “bất hợp pháp” và có hành động pháp lý tới Tổ chức Thương mại Thế giới (WHO) đối với 3 nước Đông Âu. Ukraine cũng đe dọa cấm nhập khẩu trái cây và rau quả của Ba Lan.

Trong khi đó, EU đã gây sức ép lên chính quyền Ba Lan, Hungary, và Slovakia, vì các thành viên EU không được phép thực hiện các biện pháp đơn phương về thương mại. Tuy nhiên, theo báo cáo của Financial Times, Brussels hiện đang xem xét liệu có nên bảo vệ 3 nước này trước đơn kiện của Kiev lên WTO hay không. EU được cho là đang làm việc để “cân đối” các phản bác pháp lý của mình đối với yêu cầu bồi thường.
Bầu cử ở Ba Lan

Ba Lan sẽ tổ chức bầu cử Quốc hội vào ngày 15/10, và đảng cầm quyền Luật pháp và Công lý (PiS) theo chủ nghĩa dân tộc đã vấp phải sự chỉ trích từ phe cực hữu vì điều mà họ cho là thái độ phục tùng của Chính phủ đối với Ukraine.

Đảng Liên bang, đảng đã đưa ra tiếng nói chống Ukraine, đứng thứ ba trong nhiều cuộc thăm dò và nổi lên như một cạnh tranh tiềm năng. Các nhà phân tích cho rằng lời lẽ cứng rắn hơn của PiS đối với Ukraine là một phản ứng trước sự phổ biến ngày càng tăng của Liên bang.

Marek Swierczynski, một nhà phân tích quốc phòng tại tổ chức tư vấn Polityka Insight nói rằng mặc dù có thể đúng là Ba Lan hiện không còn vũ khí nào để cung cấp cho Ukraine, nhưng mà ông Morawiecki hẳn phải biết rằng thời điểm đưa ra bình luận của ông sẽ khiến họ rơi vào tình huống “như một quả lựu đạn lao vào tường đá.”

Ông nói: “Theo ý kiến ​​​​của tôi, đó giống như một sự leo thang của chiến dịch… để giành thêm vài phần trăm cử tri chống Ukraine ở Ba Lan”.

Nhật Tân (theo Reuters và RT)

Ngũ Giác Đài cho biết Abrams sẽ có mặt ở Ukraina trong những ngày tới

Xe tăng Abrams của Mỹ sẽ được chuyển giao cho Ukraina trong thời gian tới (ảnh: Getty).

Xe tăng Abrams của Mỹ sẽ được chuyển giao cho Ukraina trong thời gian tới. Chúng được gửi theo lịch trình.

Điều này đã được đại diện Ngũ Giác Đài Patrick Ryder tuyên bố, RBC-Ukraina đưa tin có liên quan đến cuộc họp.

Ông nói: “Chúng tôi hy vọng họ sẽ đến Ukraina trong những ngày và tuần tới”. Đồng thời, Ryder từ chối tiết lộ chi tiết về việc giao xe Abrams với lý do an ninh.

Theo ông, cuộc gặp của Tổng thống Volodymyr Zelenskyi với đại diện Ngũ Giác Đài diễn ra “ấm áp”.

Ryder nói: “Rõ ràng là Tổng thống Zelensky đánh giá rất cao sự hỗ trợ từ Hoa Kỳ”.

Mỹ hứa sẽ chuyển 31 xe tăng Abrams cho Ukraina. Ban đầu, Washington thông báo chuyển giao phiên bản Abrams nhưng sau đó, do thời gian giao hàng kéo dài nên họ muốn cung cấp phiên bản M1A1.

Vào tháng 3, đại diện Ngũ Giác Đài tuyên bố rằng, họ muốn hoàn thành việc chuyển giao xe tăng vào mùa thu năm 2023. Ngay sau đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraina Oleksiy Reznikov đã tuyên bố rằng xe tăng Abrams của Mỹ sẽ không tham gia vào cuộc phản công sắp tới của Lực lượng Vũ trang Ukraina.

Đến tháng 7, theo các nguồn tin ở Ngũ Giác Đài, các quân nhân của Lực lượng Vũ trang Ukraina, những người đang được huấn luyện vận hành xe tăng Abrams của Mỹ tại một căn cứ ở Đức, có thể sẵn sàng chiến đấu chỉ sau vài tuần nữa.

Hội An

Máy bay không người lái của Nga tấn công xe của các nhà báo Thụy Điển

Quân Nga đã sử dụng máy bay không người lái để tấn công xe của đoàn làm phim của kênh truyền hình Thụy Điển TV4 ở vùng Zaporizhzhia. (Ảnh: Twitter).

Quân Nga đã sử dụng máy bay không người lái để tấn công xe của đoàn làm phim của kênh truyền hình Thụy Điển TV4 ở vùng Zaporizhzhia.

Điều này đã được RBC-Ukraina đưa tin với sự tham khảo của TV4, và người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Ukraina Oleg Nikolenko trên Twitter.

Những kẻ xâm lược đã tấn công đoàn truyền hình vào lúc 11 giờ 30 sáng ngày 19/9. Phóng viên Johan Fredriksson và nhiếp ảnh gia Daniel Zdolsek không bị thương trong vụ tấn công. May mắn, họ đã thoát ra khỏi xe trước khi va chạm.

“Lần này chúng tôi gặp may. Máy bay không người lái tấn công của Nga đã đâm thẳng vào cửa sau xe của chúng tôi, may mắn là trên xe không có người”, nhà báo ghi nhận.

Nhà sản xuất người Ukraina Oleksandr Pavlov, cũng như hai cảnh sát Ukraina bị thương do va chạm. Xe và thiết bị của đoàn làm phim bị phá hủy hoàn toàn.

Các nhà báo nước ngoài dự định quay phim tài liệu về cuộc phản công của Ukraina. Chuyến đi đến vùng Zaporizhia đã được sự đồng ý của cảnh sát. Nhóm TV4 đã trải qua một số khóa đào tạo về an ninh và phóng viên Johan Fredriksson đã đưa tin về các sự kiện từ các điểm nóng trong hơn 30 năm.

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson đã phản ứng về vụ việc, gọi nó là “khủng khiếp”.

Ông nói: “Nó nhấn mạnh rằng, chiến tranh liên tục ảnh hưởng đến những người hoàn toàn là dân thường và những người đến đó vì những lý do khác. Tôi tưởng tượng sẽ có một cuộc điều tra rất kỹ lưỡng về những gì đằng sau đó”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraina Oleg Nikolenko bình luận về vụ Nga tấn công các nhà báo Thụy Điển. Ông nói rằng, Ukraina lên án cuộc tấn công của Nga.

Ông viết trên Twitter: “Tất cả đều có dấu hiệu BÁO CHÍ rõ ràng. Đây là một tội ác chiến tranh khác của Nga đối với các nhà báo”.

Theo dữ liệu được xác nhận, kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện của Liên bang Nga vào Ukraina, hơn 20 nhà báo Ukraina và nước ngoài đã thiệt mạng trong vùng chiến sự do bị Nga pháo kích. Hàng chục nhân viên truyền thông khác bị thương.

Liên Thành

Công ty Đức tiếp tục tăng tốc đầu tư vào Trung Quốc bất chấp sức ép của chính phủ

Nhiều công ty đa quốc gia nổi tiếng như Volkswagen và BASF Chemical tiếp tục tăng cường đầu tư vào Trung Quốc. (Ảnh: Reuters).

Chính phủ Đức và các chính trị gia châu Âu trong Liên minh châu Âu ,đang gây áp lực buộc một số công ty lớn nhất của Đức phải giảm đầu tư vào Trung Quốc để giảm tiếp xúc với Trung Quốc. Nhưng những công ty này rõ ràng đã phớt lờ nó, và nhiều công ty đa quốc gia nổi tiếng như Volkswagen và BASF Chemical tiếp tục tăng cường đầu tư vào Trung Quốc.

Tạp chí Phố Wall đưa tin, bất chấp áp lực chính thức gia tăng, trong những tháng gần đây, các công ty Đức có hoạt động quy mô lớn tại Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp nhằm nội địa hóa chuỗi cung ứng của họ nhiều nhất có thể, giảm sự phụ thuộc vào hàng nhập khẩu của Đức và thậm chí thiết lập liên minh trực tiếp với Các công ty Trung Quốc. Mục đích của cách tiếp cận này là để bảo vệ thị phần và lợi nhuận của các công ty Đức ở Trung Quốc nhằm đối phó với tác động của sự xấu đi trong quan hệ chính trị giữa Trung Quốc và phương Tây.

Theo báo cáo, Ủy ban châu Âu tuần trước đã công bố điều tra về trợ cấp không công bằng cho ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc, quốc gia hiện là đối thủ mạnh của ô tô Đức, đặc biệt là trong lĩnh vực xe điện. Đầu năm nay, chính phủ Đức đã nói với các công ty Đức rằng họ nên giảm mức độ rủi ro với Trung Quốc để giảm sự phụ thuộc của nền kinh tế Đức vào Trung Quốc. Bundesbank cảnh báo rằng trước căng thẳng địa chính trị gia tăng và các rủi ro liên quan, các công ty và nhà hoạch định chính sách cần xem xét lại cấu trúc chuỗi cung ứng và suy nghĩ kỹ về việc mở rộng hơn nữa các hoạt động đầu tư trực tiếp vào Trung Quốc.

Báo cáo nhận định, khi phương Tây cô lập Trung Quốc, các công ty Đức sẽ chịu tổn thất lớn nhất, tuy nhiên, các công ty Đức không lùi bước mà thay vào đó lại tiến lên, họ hợp tác sâu sắc hơn với các công ty Trung Quốc để khi những thay đổi của môi trường chính trị toàn cầu gây ra rủi ro, Các công ty Đức ở Trung Quốc sẽ vẫn có thể tiếp tục sản xuất với số lượng lớn. Chẳng hạn, BASF, một công ty hóa chất lớn của Đức, có kế hoạch chuyển toàn bộ chuỗi cung ứng sang Trung Quốc để tránh nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng và từ đó giữ lại thị trường Trung Quốc.

Chiến lược này, được gọi là “hành động bảo vệ hàng rào”, được nhiều công ty Đức hoan nghênh. Ví dụ, Siemens sẽ tăng đầu tư vào Trung Quốc thêm khoảng 140 triệu euro và cam kết sẽ bảo vệ thị phần của công ty tại Trung Quốc; các công ty tích cực áp dụng chiến lược này là các nhà sản xuất ô tô .

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Công nghiệp ô tô Đức, tất cả các hãng xe Đức đã xuất khẩu 250.000 xe sang Trung Quốc vào năm 2022, riêng Volkswagen đã sản xuất 3,2 triệu xe tại Trung Quốc, tương đương với số lượng xe hãng này sản xuất trên toàn châu Âu. nó cho thấy tầm quan trọng của doanh nghiệp Trung Quốc đối với họ. Volkswagen cũng đầu tư vào Xpeng Motors trong năm nay. 

Ralf Brandstätter, Giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc của công ty, cho biết sự hợp tác này là một bước quan trọng trong chiến lược “sản xuất tại Trung Quốc, sản xuất cho Trung Quốc”. Oliver Blume, Giám đốc điều hành của Tập đoàn Volkswagen cũng cho biết, “Hệ sinh thái phương Tây và Trung Quốc đang rời xa nhau, và chúng ta phải thích ứng với tình hình mới.” Trong vài năm qua, tỷ lệ mua sắm phụ tùng và vật liệu trong nước được sử dụng trong ô tô của công ty sản xuất tại Trung Quốc đã tăng lên đáng kể. Thêm hơn 90%.

Đầu năm nay, hãng xe Đức BMW tuyên bố khi kỷ niệm 20 năm liên doanh với liên doanh BMW Brilliance của Trung Quốc, họ đã nói sẽ bắt đầu sản xuất xe điện thế hệ tiếp theo tại Trung Quốc cho khách hàng Trung Quốc vào năm 2026, thay vì xuất khẩu từ Đức sang Trung Quốc. BMW Brilliance hiện mua các bộ phận và vật liệu cần thiết cho hoạt động sản xuất từ khoảng 430 nhà cung cấp địa phương và đang mở rộng Trung tâm R&D BMW Thẩm Dương để tăng cường hoạt động thiết kế và phát triển tại địa phương.

Báo cáo chỉ ra rằng, điều này sẽ ảnh hưởng đến chiến lược Trung Quốc của các công ty Đức ở một mức độ nhất định, đầu tư của các công ty Đức vào Trung Quốc đã bắt đầu tăng sau nhiều năm suy giảm, trong khi xuất khẩu của Đức sang Trung Quốc lại chậm lại. Nhà phân tích Noah Barkin của Rhodium cho rằng thị trường Trung Quốc là thời điểm sinh tử đối với các công ty Đức, dù từ góc độ doanh thu hay từ quá trình chuyển đổi công nghệ sang xe điện. Họ giống như những con ếch luộc trong nước ấm, không nhảy ra ngoài trốn thoát vì sợ ra ngoài nồi sẽ khó sống sót hơn.

Liên Thành

Xuất khẩu sản phẩm xăng dầu của Mỹ lập kỷ lục trong nửa đầu năm 2023

Theo dữ liệu mới công bố của Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA), xuất khẩu sản phẩm xăng dầu của Hoa Kỳ lập kỷ lục mới trong nửa đầu năm 2023.

Theo EIA, xuất khẩu các sản phẩm xăng dầu của Mỹ tăng 2%, lên gần 6 triệu thùng mỗi ngày trong nửa đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022.

Sự gia tăng xuất khẩu các sản phẩm xăng dầu trong nửa đầu năm 2023 là mức xuất khẩu lớn nhất trong nửa đầu năm mà EIA từng báo cáo kể từ khi cơ quan này bắt đầu công bố báo cáo Hàng tháng về Nguồn cung Xăng dầu vào năm 1981. Xuất khẩu khí propan và các chất khí hóa lỏng hydrocarbon khác đã thúc đẩy sự gia tăng, báo cáo cho biết.

Xuất khẩu các sản phẩm xăng dầu chính yếu khác như xăng động cơ, dầu nhiên liệu chưng cất, nhiên liệu máy bay đều giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Tăng trưởng ở các sản phẩm vừa nêu thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái do xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm 2022 tăng vọt để đáp ứng nhu cầu gia tăng ở châu Âu.

Các chuyên gia năng lượng giải thích rằng các nước châu Âu đã trải qua tình trạng thiếu năng lượng do chính sách “năng lượng xanh” thất bại và cắt giảm phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga. Hoa Kỳ, dẫn đầu bởi Texas, đã mang lại cho các nước châu Âu một “cứu cánh”, Hiệp hội ‘Người Texas vì khí đốt tự nhiên’ giải thích.

Kết quả là Mỹ đã trở thành nhà xuất khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới trong nửa đầu năm 2022, EIA trước đó đưa tin.

Mỹ cũng là nước xuất khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng nhóm đầu trong nửa đầu năm 2023, dẫn đầu vẫn là các quốc gia vùng Vịnh.

EIA lưu ý rằng xuất khẩu dầu thô của Mỹ tiếp tục tăng trong nửa đầu năm nay, lên 4 triệu thùng/ngày, cao hơn 19% so với nửa đầu năm ngoái.

Theo dữ liệu EIA, xuất khẩu khí propan của Mỹ trong nửa đầu năm 2023 đạt trung bình 1,5 triệu thùng/ngày, tăng 8% (119.000 thùng/ngày) so với nửa đầu năm 2022.

Báo cáo lưu ý rằng khí propane là sản phẩm dầu mỏ được xuất khẩu nhiều nhất của Hoa Kỳ trong nửa đầu năm 2023, tiếp tục xu hướng đã bắt đầu từ năm 2020.

EIA cho biết xuất khẩu khí propan “là yếu tố chính khiến tổng lượng xuất khẩu sản phẩm xăng dầu của Mỹ tăng cao hơn từ đầu năm đến nay”. Các mặt hàng khí hóa lỏng hydrocarbon khác cũng là yếu tố đáng kể góp phần tăng trưởng xuất khẩu trong nửa đầu năm 2023, tăng 9% (85.000 thùng/ngày) so với nửa đầu năm 2022.

Theo báo cáo, trong khi xuất khẩu khí propan sang các nước châu Âu, Trung và Nam Mỹ giảm trong nửa đầu năm 2023 so với nửa đầu năm 2022, thì xuất khẩu sang các nước châu Á lại tăng nhanh. Theo EIA, gần 60% lượng xuất khẩu khí propan của Hoa Kỳ là xuất sang châu Á trong nửa đầu năm 2023, chủ yếu là sang Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc.

Tổng xuất khẩu sản phẩm chưng cất sang châu Âu tăng trong nửa đầu năm 2023 so với nửa đầu năm 2022 sau khi EU áp đặt lệnh cấm đối với tất cả các sản phẩm xăng dầu của Nga vào đầu năm 2023.

Xuất khẩu dầu nhiên liệu chưng cất của Mỹ sang các nước châu Âu đạt trung bình 138.000 thùng/ngày trong nửa đầu năm 2023 so với 56.000 thùng/ngày trong nửa đầu năm 2022, trong đó Vương quốc Anh và Hà Lan nhận được nhiều nhất.

EIA lưu ý: “Sự gia tăng xuất khẩu sản phẩm chưng cất sang châu Âu ngay cả khi xuất khẩu sang các điểm đến khác giảm một phần phản ánh các dòng thương mại đổi hướng để đối phó với lệnh trừng phạt nhập khẩu sản phẩm xăng dầu từ Nga”.

“Xuất khẩu sang châu Âu từ Hoa Kỳ đang thay thế nguồn cung sản phẩm chưng cất trước đây đến từ Nga. Nguồn cung từ Nga hiện thiếu khả năng tiếp cận thị trường ở châu Âu và do đó đang được xuất khẩu sang các điểm đến xa hơn ở nước ngoài.”

Ông Ed Longanecker, và các Hiệp hội ‘Người Texas vì khí đốt tự nhiên’, ‘Các nhà sản xuất độc lập và chủ sở hữu nhượng quyền Texas’, nói với trang tin tức The Center Square rằng: “Năng lượng của Texas – từ các giếng của chúng tôi ở Tây Texas đến các cảng của chúng tôi dọc theo Vịnh Mexico – đã giúp Mỹ đáp ứng nhu cầu khí đốt của châu Âu trong thời kỳ khủng hoảng” vào năm ngoái.

Năng lượng Texas cung cấp đảm bảo năng lượng cho Hoa Kỳ và các đồng minh, ông Ed Longanecker và những người khác trong ngành khẳng định và cho biết thêm rằng: “Nếu không có khí đốt tự nhiên của Mỹ, châu Âu đã phải chịu sự chi phối của các cường quốc hung hãn nước ngoài”.

Anh Nguyễn (Theo Just the News)

Hoa Kỳ cấp tình trạng pháp lý tạm thời cho gần nửa triệu người nhập cư Venezuela

Những người nhập cư Venezuelan đang băng qua Rio Grande để vào Mỹ tỵ nạn chính trị vào ngày 12 tháng 9 năm 2022. (Nguồn ảnh: HERIKA MARTINEZ/AFP via Getty Images)

Bộ An ninh Nội địa Mỹ sẽ cấp các biện pháp bảo vệ cho gần nửa triệu người nhập cư Venezuela đã đến Hoa Kỳ trước ngày 31/7. Động thái này sẽ cho phép những người nhập cư Venezuela làm việc hợp pháp tại Hoa Kỳ và nộp đơn xin bảo vệ khỏi bị trục xuất .

Hôm thứ Tư (20/9), Bộ trưởng An ninh Nội Mỹ địa Alejandro Mayorkas giải thích, chương trình “Tình trạng được bảo vệ tạm thời” sẽ được mở rộng và gia hạn thêm 18 tháng, với lý do “Venezuela ngày càng bất ổn và thiếu an toàn do các điều kiện nhân đạo, an ninh, chính trị, và môi trường kéo dài”.

Trước khi thông báo hôm 20/9 của Bộ An ninh Nội địa Mỹ được công bố, gần 242.700 người Venezuela, những người đã đến Hoa Kỳ trước tháng 3/2021, đã nhận được sự chỉ định tình trạng được bảo vệ của liên bang, và chương trình này sẽ hết hạn vào tháng 3/2024. Hiện giờ, thêm 472.000 công dân Venezuela có thể đủ điều kiện để đăng ký tham gia chương trình này.

Những người nhập cư Venezuela nộp đơn xin tình trạng được bảo vệ phải đáp ứng một số tiêu chí hợp lệ nhất định, bao gồm việc cư trú liên tục tại Hoa Kỳ kể từ ngày 31/7/2023. Với việc gia hạn chương trình thêm 18 tháng, chương trình này sẽ hết hạn vào tháng 3/2025.

Ngoài ra, các quan chức Bộ An ninh Nội địa Mỹ lưu ý, giấy phép lao động đối với nhiều người di cư giờ đây sẽ có giá trị trong 5 năm thay vì chỉ hai năm như trước đây. Động thái này là một phần trong nỗ lực giảm số lượng đơn xin hạn giấy phép lao động mà cơ quan này cần xem xét.

Thông báo của Bộ An ninh Nội địa được đưa ra trong bối cảnh Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ đã chạm trán hơn 2,5 triệu người nhập cư bất hợp pháp cho đến nay trong năm tài chính này, theo dữ liệu mới nhất có sẵn từ tháng Bảy.

Thông báo của chính quyền Biden đã được nhiều thành phố lớn như New York hoan nghênh, giữa lúc các thành phố này đang gặp nhiều khó khăn để đón dòng người nhập cư lớn, trong đó nhiều người đến từ Venezuela. Theo hãng tin AP, trước đó các thành phố lớn này đã kêu gọi chính quyền Biden cho phép những người nhập cư làm việc kiếm sống, thay vì dựa vào các dịch vụ phúc lợi của địa phương.

Gia Huy (Theo Just the News)

Dân biểu Andy Biggs dự đoán 10 triệu người nhập cư bất hợp pháp dưới thời Biden

Arizona Republican Rep. Andy Biggs (AP Photo/Ross D. Franklin)

Dân biểu Đảng Cộng hòa Arizona, ông Andy Biggs hôm thứ Năm (21/9) ủng hộ lời kêu gọi của cựu Tổng thống Donald Trump về việc tiến hành trục xuất hàng loạt những người nhập cư bất hợp pháp trên 14 tuổi.

Phát biểu trước những người ủng hộ ở bang Iowa tại một cuộc vận động tranh cử gần đây, ông Trump tuyên bố sẽ viện dẫn Đạo luật ‘Kẻ thù Nhập cư bất hợp pháp’ (Alien Enemies Act) để tạo điều kiện cho việc trục xuất trên diện rộng.

“Điều đó thực sự là cần thiết”, ông Biggs nói trên chương trình truyền hình “Just the News, No Noise”. “Bởi vì vào thời điểm ông Trump trở lại nắm quyền, theo ý kiến ​​của tôi, sẽ có hơn 10 triệu người, hơn 10 triệu người nhập cư bất hợp pháp vượt biên giới vào nước ta, dưới chế độ Biden.”

Hơn 6 triệu người đã nhập cảnh trái phép vào Hoa Kỳ kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức vào tháng 1 năm 2021. Xét về mặt dư luận, nhập cư vẫn là một trong những vấn đề tệ nhất của Tổng thống Biden. Kết quả trung bình các cuộc thăm dò do trang RealClearPolitics thống kê cho thấy 33,6% người Mỹ tán thành kết quả làm việc của ông Biden về vấn đề nhập cư và biên giới. Ngược lại, 62,8% không đồng tình với nỗ lực của ông.

Nếu ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, ông Trump sẽ nhậm chức vào tháng 1 năm 2025.

Ông Biggs nói tiếp: “Vì vậy, khi bắt đầu trục xuất người nhập cư phạm pháp và loại bỏ họ khỏi đất nước chúng ta, điều đó sẽ làm nhụt chí hàng chục nghìn người đang đến đây. Và tiện đây nói luôn, hàng ngày ở Darién Gap, thuộc Panama… có hơn 5.000 người mỗi ngày. Tôi đã nói chuyện với một nguồn tin của tôi từ Darién Gap ngày hôm nay. Và tôi sẽ chỉ nói rằng, những người mà bạn đã thấy đến Eagle Pass, hơn 7.000 người trong khoảng thời gian ba ngày, hầu hết trong số đó là từ hai tuần trước, đã đi qua Darién Gap.”

“Và những người đó… đang tiến đến Eagle Pass [Texas], khu vực Del Rio. Vì vậy, nếu bạn muốn ngăn cản họ, bạn phải trục xuất họ khỏi đất nước này, đó là lý do tại sao họ vẫn ở lại Mexico. Chính sách trục xuất rất hiệu quả trong việc làm chậm vượt biên bất hợp pháp”, ông Biggs nói.

Anh Nguyễn (Theo Just the News)

Related posts