Reuters: Các quan chức Trung Quốc mất tích gần đây

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc. (Ảnh: Twitter Joseph Borrell)

Nhân vụ Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc mất tích, Reuters có một bài liệt kê các trường hợp quan chức mất tích gần đây, như Cựu Ngoại trưởng Tần Cương, Bộ trưởng Công nghiệp và Thông tin Tiêu Á Khánh, Tư lệnh Quân chủng Tên lửa Lý Ngọc Siêu, và Chính ủy Quân chủng Tên lửa Từ Trung Ba. Theo tờ báo, những trường hợp ‘mất tích’ này thường là do bị điều tra hay xử lý bởi Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương —một cơ quan giám sát của ĐCSTQ có nhiệm vụ giám sát các quan chức bị nghi ngờ vi phạm quy định của đảng hoặc luật pháp nhà nước— hoặc bởi Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật của Quân đội Giải phóng Nhân dân PLA trong trường hợp đương sự là người của quân đội.

Chính quyền Trung Quốc có các cơ cấu đặc thù này là để tiến hành giám sát và kiểm tra chặt chẽ bộ máy quan chức, về các vấn đề từ tham ô hủ bại cho đến không trung thành với đảng, và cả những hoạt động ngoài vòng pháp luật, theo Reuters nhận định căn cứ vào những trường hợp đã xảy ra trong thời gian qua ở Trung Quốc. Những vụ mất tích như vậy có thể kéo dài hàng tuần, thậm chí hàng tháng. Vụ gần đây nhất là Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc.

Lý Thượng Phúc, 65 tuổi, Bộ trưởng Quốc phòng

Là một bộ mặt công khai của quân đội Trung Quốc với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng, ông Lý Thượng Phúc đang bị điều tra về hành vi tham nhũng mua sắm thiết bị quân sự, 10 người quen thuộc với vấn đề này đã nói với Reuters.

Người ta nhìn thấy ông lần cuối ở Bắc Kinh vào ngày 29/8, khi có bài phát biểu quan trọng tại một diễn đàn an ninh với các quốc gia châu Phi. Đầu tháng đó, ông đã đến thăm Nga và Belarus. Cuộc điều tra bắt đầu ngay sau khi ông trở về từ chuyến đi đó.

Theo các quan chức Việt Nam, đến ngày 3/9, Bộ Quốc phòng của ông đã hủy chuyến đi của ông tới Việt Nam dự cuộc họp quốc phòng thường niên dự kiến ​​diễn ra từ ngày 7 đến ngày 8/9 với lý do sức khỏe.

Tần Cương, 57 tuổi, Cựu Bộ trưởng Ngoại giao

Có thể nói Tần Cương là một ngôi sao chính trị đang lên, cho đến tháng 7 năm nay khi ông bị tước bỏ chức Bộ trưởng Ngoại giao mà không có lời giải thích.

Từng là trợ lý đáng tin cậy của Chủ tịch Tập Cận Bình và cựu đặc phái viên tại Hoa Kỳ, ông đã được phép giữ chức danh khác về Ủy viên Quốc vụ, một chức vụ có cấp bậc cao hơn chức Ngoại trưởng nhưng bản thân nó không có thực quyền.

Người ta nhìn thấy ông lần cuối vào ngày 25/6 khi có cuộc gặp tại Bắc Kinh với những người đồng cấp từ các nước trong đó có Nga và Việt Nam.

Tờ Tạp chí Phố Wall hôm Thứ Ba dẫn lời những người thạo tin về cuộc họp báo cho hay ông Tần Cương đã ngoại tình khi còn làm đại sứ tại Hoa Kỳ.

Tiểu Á Khánh, 61 tuổi, Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ thông tin

Tiểu Á Khánh, đứng đầu Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin, đã biến mất khỏi tầm nhìn của công chúng vào đầu tháng 7 năm ngoái. Khoảng 3 tuần sau, truyền thông nhà nước đưa tin ông đang bị điều tra về tội tham nhũng.

Ông đặc biệt nổi bật trong việc quảng bá ngành công nghiệp xe năng lượng mới của Trung Quốc, ngành công nghiệp lớn nhất thế giới. Cuối cùng ông đã bị khai trừ khỏi ĐCSTQ vì tội nhận hối lộ và bị miễn nhiệm vào tháng 12.

Lý Ngọc Siêu, 64 tuổi, Tư lệnh Quân chủng Tên lửa

Một tướng quân đội, cũng trong hàng ngũ mất tích, là Lý Ngọc Siêu, người được giao phụ trách tên lửa hạt nhân và tên lửa thông thường của Trung Quốc vào tháng 1 năm ngoái.

Vào tháng 7 năm nay, Bắc Kinh tuyên bố cải tổ lãnh đạo Quân chủng Tên lửa và ông bị thay thế bằng một tướng hải quân, một việc làm ngoài thông lệ là thay thế lãnh đạo quân đội từ một người ngoài đơn vị.
Từ Trung Ba, 63 tuổi, Chính ủy Quân chủng Tên lửa

Quân chủng Tên lửa cũng có một chính ủy mới, một người ngoài lực lượng, sau khi ông Từ Trung Ba (Xu Zhongbo) được thay thế bởi một tướng không quân từ Bộ Tư lệnh Chiến khu lực lượng phía Nam.

Cả hai ông Lý Ngọc Siêu và Từ Trung Ba đều không xuất hiện trước công chúng trong nhiều tháng.

Nhật Tân

Related posts