Úc muốn Trung Quốc gỡ thuế nhập khẩu rượu vang khi quan hệ Úc-Trung ấm dần lên

Bộ Nông nghiệp Úc hôm Chủ nhật (24/9) nói rằng nước này muốn đối thoại riêng rẽ với Trung Quốc về rượu vang, tách bạch với các tranh cãi khác. Úc đang tiếp tục tìm cách hàn gắn với Trung Quốc kể từ khi quan hệ song phương leo thang căng thẳng vào năm 2020.

Tháng trước, Trung Quốc đã gỡ bỏ thuế quan đối với lúa mạch nhập khẩu từ Úc. Động thái này làm phía Úc dấy lên hy vọng sẽ tiếp tục được gỡ bỏ thuế rượu vang vốn đã bị Trung Quốc áp từ năm 2021 và đã đang gây tổn hại nặng nề lên ngành xuất khẩu rượu vang của quốc gia Nam Thái Bình Dương.

Mối quan hệ song phương Úc-Trung đã tụt dốc trong năm 2020 khi Úc kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc COVID-19 khiến cho Bắc Kinh tức giận và thực hiện trả đũa bằng một loạt các hạn chế thương mại áp lên nền kinh tế phụ thuộc xuất khẩu của Canberra.

Trung Quốc hôm thứ Năm (21/9) đã đề xuất một “giải pháp trọn gói”, trong đó gắn tranh cãi rượu vang với các tranh chấp khác về thuế quan áp lên các hàng hóa Úc nhập khẩu từ Trung Quốc như bánh xe tàu hỏa, tháp điện gió và bồn rửa bát thép không rỉ, theo Tân Hoa Xã.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nông Nghiệp Úc Murray Watt hôm Chủ nhật (24/9) nói rằng: “Chúng tôi xem chúng là những vấn đề hoàn toàn tách biệt nhau”.

Ông Watt nói trên hãng tin ABC của Úc rằng chính quyền Canberra muốn tranh cãi rượu vang “được giải quyết tương tự như tranh cãi về lúa mạch đã được giải quyết thông qua đối thoại”.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục vụ kiện của chúng tôi ở Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về rượu vang và chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ vụ việc về thép”, ông Watt nói, đề cập tới các tranh chấp tiếp diễn giữa Úc và Trung Quốc tại cơ quan điều hành thương mại toàn cầu.

Trung Quốc trước đại dịch COVID-19 đã là thị trường xuất khẩu rượu vang hàng đầu của Úc. Giá trị rượu vang Úc xuất sang Trung Quốc đạt đỉnh 1,2 tỷ đô la Úc (770 triệu đô la Mỹ) trong 12 tháng (từ tháng 1/2019 đến tháng 1/2020). Nhưng trong 6 tháng đầu năm 2023 này, rượu vang Úc xuất sang Trung Quốc giảm xuống chỉ còn 8,1 triệu đô la Úc.
Thủ tướng Úc xác nhận sẽ thăm Trung Quốc

Thủ tướng Úc Anthony Albanese hồi đầu tháng Chín này đã xác nhận rằng ông sẽ thăm Trung Quốc vào cuối năm nay. Ông Albanese đưa ra tuyên bố này sau khi hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Lý Cường bên lề hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Indonesia.

“Tôi…chấp nhận lời mời của Chủ tịch Tập”, ông Albanese nói với báo giới sau khi hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Ông Albanese nói thêm rằng ông “sẽ thăm Trung Quốc vào cuối năm nay ở một thời điểm phù hợp với cả hai bên”.

Chuyến thăm đó nếu chính thức diễn ra sẽ là lần đầu tiên một thủ tướng Úc công du Trung Quốc kể từ năm 2016.

Ông Lý Cường nói với ông Albanese rằng Trung Quốc sẵn sàng làm việc với Úc để nối lại các trao đổi trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng ông không nêu tên cụ thể là các lĩnh vực nào, theo Tân Hoa Xã.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning cho biết Bắc Kinh hoan nghênh kế hoạch thăm Trung Quốc của ông Albanese. Bà cũng khẳng định “mối quan hệ Trung-Úc lành mạnh và ổn định đem lại lợi ích căn bản cho nhân dân hai nước”.

Thủ tướng Úc Albanese gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình làn gần nhất là vào tháng 11/2021, bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Bali, Indonesia.
Úc đã gửi phái đoàn tới Trung Quốc để ‘ổn định’ mối quan hệ

Trước khi Thủ tướng Úc Albanese công khai nhận lời thăm Trung Quốc vào cuối năm nay, phía Úc đã gửi phái đoàn tới Bắc Kinh để “ổn định” mối quan hệ song phương.

Phái đoàn Úc bao gồm các đại diện từ chính phủ, doanh nghiệp, truyền thông và học thuật và họ đến Trung Quốc đàm phán với những người đồng cấp về các lĩnh vực liên quan.

Những cuộc trao đổi chuyên ngành cấp cao như vậy giữa Úc và Trung Quốc đã diễn ra thường xuyên hàng năm từ năm 2014, nhưng bị dừng lại vào năm 2020 khi quan hệ ngoại giao song phương trở nên căng thẳng.

Ngoại trưởng Úc Penny Wong hồi đầu tháng Chín này nói rằng những cuộc đối thoại được làm mới lại này minh họa cho “bước tiến khác hướng tới tăng cường gắn kết song phương và ổn định mối quan hệ của chúng ta với Trung Quốc”.

Hải Đăng (t/h)

Related posts