Mỹ cung cấp tên lửa ATACMS tầm xa cho Kyiv

Liên Thành

Tên lửa ATACMS. (Ảnh: Twitter).

Tổng thống Mỹ, Joe Biden có kế hoạch cung cấp cho Ukraina tên lửa tầm xa tiên tiến để giúp Kiev thực hiện cuộc phản công đang diễn ra.

Họ dẫn lời các quan chức Mỹ quen thuộc với vấn đề này cho biết, Ukraina sẽ nhận được một số tên lửa ATACMS với tầm bắn lên tới 190 dặm (300km).

Điều này sẽ cho phép Kiev tấn công các mục tiêu của Nga ở sâu phía sau chiến tuyến.

Ít nhất hai tên lửa Ukraina đã tấn công trụ sở hạm đội Biển Đen của Nga ở Crimea vào thứ Sáu.

Một nguồn tin quân sự Ukraina nói với BBC rằng, cuộc tấn công ở cảng Sevastopol đã sử dụng tên lửa Storm Shadow do Anh và Pháp cung cấp. Những tên lửa như vậy có tầm bắn chỉ hơn 150 dặm (240km).

NBC News và Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết, ông Biden đã nói với người đồng cấp Ukraina Volodymyr Zelensky rằng, Kyiv sẽ nhận được “một số lượng nhỏ” tên lửa ATACMS (Hệ thống tên lửa chiến thuật của quân đội). Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau tại Nhà Trắng hôm thứ Năm.

WSJ cho biết thêm rằng, vũ khí sẽ được gửi trong những tuần tới.

Trong khi đó, tờ Washington Post dẫn lời một số người quen thuộc với các cuộc thảo luận nói rằng Ukraina sẽ trang bị ATACMS bằng bom chùm thay vì đầu đạn đơn lẻ.

Cả Mỹ và Ukraina đều chưa chính thức xác nhận thông tin này.

Sau cuộc đàm phán Biden-Zelensky, Washington đã công bố một khoản viện trợ quân sự mới trị giá 325 triệu USD – bao gồm pháo binh và đạn dược – cho Ukraina. Xe tăng Abrams của Mỹ sẽ được chuyển đến Kiev vào tuần tới.

Tuy nhiên, cả hai tổng thống đều lảng tránh vấn đề ATACMS.

“Tôi tin rằng hầu hết những gì chúng tôi đã thảo luận với Tổng thống Biden ngày hôm qua… chúng tôi sẽ có thể đạt được thỏa thuận”, ông Zelensky nói hôm thứ Sáu trong chuyến thăm Canada.

“Đúng, đây là vấn đề thời gian. Không phải mọi thứ đều phụ thuộc vào Ukraina,” ông nói thêm.

Kyiv trong nhiều tháng đã thúc đẩy ATACMS tăng cường phản công gay gắt và đẫm máu ở phía nam.

Họ cho biết, các tuyến tiếp tế quan trọng của Nga, các vị trí chỉ huy và các trung tâm hậu cần khác nằm sâu phía sau chiến tuyến khi đó sẽ nằm trong khoảng cách tấn công, buộc Mát-xcơ-va phải di chuyển chúng ra xa hơn và do đó khiến việc tiếp tế quân đội và vũ khí trở nên khó khăn hơn.

Ukraina cho biết, các vị trí của Nga ở khu vực Ukraina bị chiếm đóng ở phía nam – bao gồm cả Crimea – sẽ đặc biệt dễ bị tổn thương.

Tổng thống Vladimir Putin đã phát động một cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraina vào tháng 2 năm 2022 và chính quyền Biden ban đầu do dự trong việc cung cấp cho Ukraina vũ khí hiện đại.

Nhưng lập trường của nước này kể từ đó đã thay đổi đáng kể, với việc Kyiv có được hệ thống tên lửa tầm xa Himars có độ chính xác cao và tên lửa phòng không Patriot.

Tổng thống Biden đã do dự về ATACMS trong bối cảnh lo ngại rằng những tên lửa như vậy có thể khiến một cuộc đụng độ trực tiếp với Nga có vũ khí hạt nhân đến gần hơn.

Related posts