Tướng Milley thôi chức Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Brown lên thay

Hôm 29 /9/2023, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tổ chức buổi lễ chia tay Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân sắp mãn nhiệm, Tướng Mark Milley tại Căn cứ liên hợp Myer-Henderson Hall ở Virginia, đồng thời tổ chức lễ nhậm chức cho Tướng Không quân Charles CQ Brown. (Ảnh: Drew Angerer / Getty Images)

Tướng Lục quân Mark Milley, đã thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ hôm thứ Sáu (ngày 29/9). Ông đã bàn giao chức vụ quân sự hàng đầu của quốc gia cho tân Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân – Tướng Không quân Charles Q. Brown Jr.

Hôm thứ Sáu (ngày 29/9), trong buổi lễ chuyển giao quyền lực được tổ chức tại Căn cứ liên hợp Myer-Henderson Hall (Joint Base Myer-Henderson Hall) ở tiểu bang Virginia, Tổng thống Biden đã ca ngợi sự phục vụ của ông Milley và bày tỏ hoan nghênh ông Brown khi giữ chức vụ mới.

“Giống như Tướng Milley, Tướng Brown là một người yêu nước thực sự, đã tuyên thệ duy trì và bảo vệ Hiến pháp…” ông Biden nói với ông Brown, “Tôi mong được hợp tác chặt chẽ hơn với ông.”

Vị tướng Không quân 4 sao này sẽ đảm nhận chức Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, trở thành vị tướng Không quân đầu tiên giữ chức sĩ quan cao nhất của quân đội Mỹ kể từ năm 2005. Ông sẽ chính thức giữ chức vụ này từ sáng sớm ngày 30/9, tuy nhiên cùng với đó, ông cũng phải đối mặt với hàng loạt thử thách phức tạp.

Thượng nghị sĩ Jack Reed, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện, cho biết trong một tuyên bố ngắn gọn đăng trên trang web Breaking Defense: “Tướng Brown đảm nhận chức chủ tịch vào thời điểm quan trọng và ông ấy sẽ phải ứng phó với một môi trường an ninh toàn cầu ngày càng phức tạp, nguy hiểm, đặc biệt là đối với Trung Quốc (Đảng Cộng sản Trung Quốc) và Nga.”

Ông Brown nhậm chức trong bối cảnh có nhiều thách thức như: Chính phủ đóng cửa trong vòng chưa đầy hai ngày tới, Quốc hội gần như bất ngờ không thể chuyển viện trợ quân sự khổng lồ cho Ukraine và vai trò Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân ngày càng có xu hướng đảng phái hoá. Ngoài những thách thức ngắn hạn nêu trên, còn có một số thách thức trung và dài hạn, bao gồm tiến độ phản công chậm chạp của Ukraine, sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Bắc Kinh và những nghi ngờ về tương lai của việc kiểm soát vũ khí hạt nhân với Nga.

Trang Breaking Defense cho rằng có sự tương phản rõ ràng giữa ông Milley thẳng thắn và ông Brown thận trọng.

Trong bài phát biểu chia tay của mình, ông Milley đã liệt kê một số thách thức mà ông phải đối mặt trong 4 năm làm chủ tịch, bao gồm chiến dịch thành công nhằm phá hủy vương quốc của Nhà nước Hồi giáo, sự kết thúc đột ngột của cuộc chiến ở Afghanistan (mà ông gọi là một thất bại chiến lược), và giúp Ukraine tiếp tục nỗ lực giành lại lãnh thổ từ quân Nga.

Trong bài phát biểu giải nhiệm, ông Milley nhấn mạnh cam kết của quân đội trong việc bảo vệ Hiến pháp. Ông nói: “Chúng tôi không tuyên thệ trước một cá nhân. Chúng tôi tuyên thệ trước Hiến pháp.”

Ông Milley nói thêm: “Ông Brown biết làm thế nào để lãnh đạo một lực lượng chiến đấu toàn cầu.”

Tướng Brown đã phục vụ nhiều năm ở Thái Bình Dương, Châu Âu và Trung Đông, đồng thời ông hiểu biết sâu sắc về tầm quan trọng của Lực lượng Không quân.

“Ba năm trước, khi tôi trở thành Tham mưu trưởng Không quân, tôi đã bày tỏ sự cần thiết phải ‘tăng tốc thay đổi.’” Tướng Brown nói trong bài phát biểu rằng câu thần chú thông thường của ông là “hoặc là tăng tốc thay đổi, hoặc thất bại.”

“Niềm tin của tôi không hề dao động. Cần phải thông qua sự thay đổi để tiếp tục tăng cường an ninh quốc gia của chúng ta.” Ông nói: “Có thể giữ chức Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân thứ 22 và nâng cao khả năng chiến đấu của chúng ta để bảo vệ lợi ích quốc gia của chúng ta, tôi cảm thấy vô cùng vinh dự.”

Khi ông Brown đảm nhận vị trí mới, Tham mưu trưởng Lực lượng Không quân sẽ được thay thế bởi Phó Tham mưu trưởng, Tướng David W. Allvin đã được đề cử đảm nhiệm vĩnh viễn chức vụ Tham mưu trưởng Lực lượng Không quân (CSAF), hiện ông đang chờ xác nhận.

Ông Milley giữ chức Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân dưới thời chính quyền Trump, nhưng sau đó đã xung đột với tổng thống lúc bấy giờ là ông Trump. Sau khi ông Biden giữ chức tổng thống vào năm 2020, ông Milley bày tỏ sự lo lắng việc ông Trump nỗ lực duy trì quyền lực mình, ông còn bày tỏ lo lắng ông Trump sẽ quay lại Nhà Trắng.

Đầu tuần này, ông Milley cho biết ông sẽ thực hiện các biện pháp để giữ an toàn cho gia đình mình. Trước đó, các bình luận trên mạng xã hội của ông Trump cho rằng ông Milley nên bị xử tử vì những cuộc trò chuyện bí mật của ông ấy với các quan chức Trung Quốc vào cuối nhiệm kỳ tổng thống của ông.

“Nếu báo cáo của các kênh tin tức giả là đúng, thì (Miley) thực sự đang giao thiệp với Trung Quốc (ĐCSTQ), nói trước cho họ biết Tổng thống Mỹ đang nghĩ gì”, ông Trump nói trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social của mình. Ông nói rằng “hành vi phản quốc” của ông Milley có thể dẫn đến “một cuộc chiến tranh giữa Trung Quốc và Mỹ”.

Ông Trump viết: “Đây là một hành động nghiêm trọng đến mức trước đây hình phạt có thể là cái chết!”

Vào tháng 9/2021, ông Milley làm chứng trước Quốc hội Mỹ rằng ông đã nói với các quan chức ở Bắc Kinh vào thời điểm đó rằng ông Trump không có kế hoạch tấn công Trung Quốc trong những tuần cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống.

Nhiệm vụ của tôi là làm dịu tình hình” ông Milley nói với Ủy ban Quân vụ Thượng viện, “Thông tin của tôi vẫn là nhất quán: Hãy giữ bình tĩnh, ổn định, giảm leo thang tình hình”.

Trí Đạt

Related posts