Nga kỷ niệm 1 năm đón 4 “thành viên đoàn tụ gia đình Liên bang Nga”

Tổng thống Nga Vladimir Putin và những người đứng đầu các vùng Donetsk, Lugansk, Zaporozhye và Kherson chúc mừng sau khi ký thỏa thuận thống nhất 4 vùng này vào Nga hôm 30/9/2022. (Ảnh chụp màn hình video)

“Chúng ta là Một, và đoàn kết sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả,” Tổng thống Nga Vladimir nói với nhân dân Donetsk, Lugansk, Zaporozhye, và Kherson, trong buổi lễ Thứ Bảy 30/9 kỷ niệm 1 năm, mừng ngày 4 “thành viên” này trở về gia đình Liên bang Nga, theo RT (Nga) đưa tin. Ông Putin nhắc lại, 30/9/2022 là “sự kiện thực sự có tính lịch sử” khi thỏa thuận ký kết xác định 4 vùng này chính thức sáp nhập vào Liên bang Nga. Phe Ukraine cùng các đồng minh NATO với Mỹ đứng đầu lâu nay không thừa nhận luận điểm của Nga, gọi Nga là “kẻ chiếm đóng”, và giới chức Kiev gần đây vẫn kiên trì với quyết tâm hất cẳng Nga, đòi lại lãnh thổ như từng có vào năm lập quốc 1991.

“Hàng triệu cư dân của Donbass và các vùng Kherson và Zaporozhye đã lựa chọn sát cánh bên Tổ quốc của mình,” ông Putin phát biểu, nhắc lại sự lựa chọn dân chủ một năm về trước.

Ông miêu tả đó là một “quyết định có ý thức, được chờ đợi từ lâu, là lòng dân trải bao khó khăn mới giành được… [quyết định] được đưa ra thông qua các cuộc trưng cầu dân ý tuân thủ đầy đủ các chuẩn mực quốc tế.”

Thông qua hình thức bầu phiếu dân chủ, “người dân đã thể hiện lòng dũng cảm và sự liêm chính trước những âm mưu đe dọa và tước đoạt quyền quyết định tương lai, số phận của mình, và tước đoạt những thứ mà mỗi người trân trọng. Cụ thể, đó là văn hóa, truyền thống và tiếng mẹ đẻ,” ông Putin nhắc lại sự đàn áp của chính quyền Kiev nhắm vào người huyết thống Nga ở đây.

Theo ông Putin, tất cả những giá trị dân chủ tốt đẹp ấy đã bị “chà đạp bởi những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan ở Ukraine cùng những nhà bảo trợ phương Tây, những kẻ đã dàn dựng một cuộc đảo chính ở Kiev vào năm 2014, và sau đó gây ra một cuộc nội chiến và khủng bố toàn diện chống những người bất đồng chính kiến và gây ra các cuộc phong tỏa có tổ chức, pháo kích liên tục và các hành động trừng phạt ở Donbass.”

Tức là ông Putin đề cập tới điều mà phương Tây gọi là cuộc nổi dậy Euromaidan, dẫn đến việc lật đổ Tổng thống Ukraine được bầu cử dân chủ Viktor Yanukovych vào tháng 2/2014, và những xung đột giữa chính phủ mới ở Kiev và các nước Cộng hòa Donetsk và Lugansk bắt đầu ngay sau cuộc đảo chính.

Nói về hoạt động quân sự đang diễn ra của Nga ở Ukraine, Tổng thống Nga nói rằng “bằng cách bảo vệ đồng bào của chúng ta ở Donbass và Novorossiya, chúng ta đang bảo vệ chính nước Nga. Cùng nhau, chúng ta chiến đấu vì Tổ quốc, vì chủ quyền, các giá trị tinh thần, sự thống nhất và chiến thắng.”

Người dân Nga hoàn toàn ủng hộ quyết định về các vùng lãnh thổ mới và hiện tất cả các vùng trên đất nước đều tham gia vào “công cuộc tái kiến thiết, xây dựng trường học, bệnh viện, nhà ở, và đường sá, bảo tàng và khu tưởng niệm” tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Lugansk (LPR), cùng các vùng Zaporozhye và Kherson, ông Putin nói.

Ông nói tiếp: “Chúng ta là một dân tộc và cùng với nhau, chúng ta có thể vượt qua mọi thứ và đương đầu với mọi thử thách.”

Kết quả của cuộc trưng cầu dân ý diễn ra từ ngày 23 đến 27/9 năm ngoái đã không được chính quyền Ukraine và những người phương Tây đứng sau họ công nhận.

Trong các cuộc bỏ phiếu, số người ủng hộ thống nhất với Nga đứng ở mức 99,23% ở DPR, 98,42% ở LPR, 87% ở Vùng Kherson và 93,11% ở Vùng Zaporozhye.

Nhật Tân

Related posts