Tổng thống Mexico cảnh báo 10.000 người di cư sẽ đến biên giới Hoa Kỳ mỗi ngày

Tổng thống Mexico cảnh báo 10.000 người di cư sẽ đến biên giới Hoa Kỳ mỗi ngày
Hàng trăm người nhập cư bất hợp pháp xếp hàng bên ngoài Tòa nhà Liên bang Jacob K. Javits ở Thành phố New York, Mỹ, ngày 6/6/2023. (Ảnh: David Dee Delgado/Getty Images)

Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador cảnh báo rằng Hoa Kỳ sẽ sớm chứng kiến 10.000 người nhập cư bất hợp pháp băng qua biên giới Hoa Kỳ – Mexico mỗi ngày. Mexico đang chạy chương trình đưa người di cư đến biên giới phía bắc giáp Hoa Kỳ.

Tổng thống Obrador cho biết vào ngày 2/10 rằng một lượng lớn người nhập cư bất hợp pháp đang tiến đến biên giới phía bắc của Mexico, giáp với Hoa Kỳ, một phần là do có khoảng 6.000 người di cư đi từ Guatemala vào Mexico mỗi ngày trong tuần trước, theo hãng tin AP. Tổng thống Mexico đã chỉ trích các biện pháp trừng phạt của Mỹ áp đặt lên các quốc gia như Cuba và Venezuela; người dân hai nước này chiếm phần lớn trong dòng người di cư.

Vào ngày 29/9, Tổng thống Obrador đã kêu gọi Hoa Kỳ “dỡ bỏ cấm vận và ngừng quấy rối các quốc gia độc lập và tự do”. Ông nói rằng cần có “một kế hoạch trọn vẹn cho việc hợp tác, để người Venezuela, người Cuba, người Nicaragua, người Ecuador, người Guatemala và người Honduras sẽ không bị buộc phải di cư”.

Ông cũng chỉ trích việc Hoa Kỳ đổ tiền hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga. Tổng thống Mexico cho rằng một phần số tiền gửi tới Ukraine nên được chi cho việc phát triển kinh tế ở Mỹ Latinh.

Mexico đang chạy một chương trình của chính phủ; theo đó, các xe buýt sẽ đưa hàng nghìn người di cư từ khu vực phía nam đến biên giới phía bắc đất nước, giáp với Hoa Kỳ.

Tại thành phố Juchitán thuộc bang Oaxaca, Mexico, một số người di cư nói với Reuters rằng họ dự định vào Hoa Kỳ bằng ứng dụng CBP One của chính phủ Hoa Kỳ và sau đó xin tị nạn.

CBP One ra mắt vào năm 2020. Tháng 1 năm nay, chính quyền Biden đã công bố các lộ trình pháp lý mới cho người xin tị nạn và người nhập cư bất hợp pháp khác thông qua ứng dụng. Với CBP One, người nhập cư bất hợp pháp hiện có thể đặt lịch hẹn tại các cửa khẩu hoặc các điểm nhập cảnh ở biên giới Mỹ – Mexico.

Theo dữ liệu từ Cơ quan Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ (CBP), đã có 232.972 lần chạm trán giữa cơ quan này với người nhập cư bất hợp pháp tại biên giới đất liền phía Tây Nam trong tháng 8, tăng so với 183.494 lần vào tháng 7.

Người nhập cư bất hợp pháp ào ạt đổ vào Mỹ

Cuối tháng trước, Thị trưởng của El Paso, Texas, cho biết dòng người nhập cư bất hợp pháp đang làm cạn kiệt nguồn tài nguyên của thành phố.

“Thành phố El Paso có rất nhiều tài nguyên, và chúng ta hiện đang đi đến… việc mất kiểm soát”, ông Oscar Leeser (Đảng Dân chủ) – Thị trưởng El Paso – nói trong một cuộc họp báo, theo Reuters. Hơn 2.000 người đang xin tị nạn mỗi ngày ở El Paso.

Trong một bài đăng ngày 21/9 trên mạng xã hội X, ông Greg Abbott (Đảng Cộng hòa) – Thống đốc bang Texas – đã chỉ trích chính quyền Biden về cuộc khủng hoảng người nhập cư mà Hoa Kỳ đang phải đối mặt.

“Tôi chính thức tuyên bố rằng biên giới của chúng ta đang bị xâm lược vì các chính sách của [chính quyền] Biden. Chúng tôi [Texas] đã triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia Texas, DPS [và] cơ quan thực thi pháp luật địa phương. Chúng tôi đang xây dựng một bức tường biên giới, dây thép gai [và] các rào chắn trên biển”, ông nói.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với MSNBC, Dân biểu Henry Cuellar (Dân chủ – Texas) nói rằng chính phủ đang trục xuất quá ít người nhập cư bất hợp pháp; ông cũng kêu gọi áp dụng lập trường mạnh mẽ hơn về vấn đề này đối với các quốc gia như Mexico.

“Giả sử chúng ta tiếp nhận 10.000 người mỗi ngày, thì chúng ta chỉ đang trục xuất khoảng 1.000 người mỗi ngày. Vì vậy, quý vị có thể thấy các con số không tương ứng nhau”, ông nói. “Chúng ta đang nhìn thấy hậu quả ở biên giới, chúng ta phải yêu cầu các quốc gia khác, Mexico và các nước khác, làm nhiều hơn nữa”.

“Điều này rất quan trọng, năm 2015, 2019, số lượng [người nhập cư bất hợp pháp] giảm; tại sao? Dưới thời ông Obama và dưới thời ông Trump, tại sao? Bởi vì chúng ta đã thuyết phục người Mexico làm nhiều hơn nữa, chặn người nhập cư bất hợp pháp ở biên giới phía nam [của Mexico] với Guatemala. Và đó là những gì lịch sử cho thấy”.

Không chỉ ở biên giới với Mexico, Hoa Kỳ còn phải đối mặt với làn sóng người nhập cư bất hợp pháp ở biên giới phía bắc với Canada.

Tại khu vực Swanton (bang Vermont), phía đông bắc nước Mỹ, chỉ riêng số vụ bắt giữ người nhập cư bất hợp pháp trong năm nay đã vượt quá tổng số vụ bắt giữ trong cả thập kỷ qua.

“Hơn 6.100 vụ bắt giữ [những người] từ 76 quốc gia khác nhau chỉ trong 11 tháng, vượt qua con số 10 năm qua cộng lại”, ông Robert Garcia – người đứng đầu đội Tuần tra Swanton – cho biết trong một bài đăng trên X vào ngày 6/9.

Theo The Epoch Times

Xuân Hoa biên dịch

Related posts