Tin thế giới sáng thứ Hai: Taliban tham gia diễn đàn Vành đai và Con đường, thắt chặt quan hệ với ĐCSTQ

Taliban tham gia diễn đàn Vành đai và Con đường, thắt chặt quan hệ với ĐCSTQ

Liên Thành

Taliban tham gia diễn đàn Vành đai và Con đường, thắt chặt quan hệ với ĐCSTQ. (Ảnh: REUTERS/Ali Khara).

Ngày 14/10, một phát ngôn viên của Taliban cho biết, chính quyền này sẽ tham dự Diễn đàn Vành đai và Con đường của Trung Quốc vào tuần tới. 

Các quan chức và bộ trưởng Taliban từng dự các cuộc họp khu vực, chủ yếu tập trung vào Afghanistan, nhưng Diễn đàn Vành đai và Con đường là một trong những hội nghị thượng đỉnh đa phương cấp cao nhất mà Taliban được mời tham dự. Động thái này nhấn mạnh mối quan hệ chính thức ngày càng tăng của Bắc Kinh với Taliban, mặc dù không có chính phủ nào công nhận chính thức chính quyền này

Diễn đàn Vành đai và Con đường sẽ diễn ra tại Bắc Kinh vào ngày 17-18/10, đánh dấu kỷ niệm 10 năm sáng kiến năng lượng và cơ sở hạ tầng toàn cầu của ông Tập Cận Bình.

Quyền Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp của Taliban, Haji Nooruddin Azizi sẽ tới Bắc Kinh trong những ngày tới. Người phát ngôn của Bộ này, Akhundzada Abdul Salam Jawad cho biết trong một tin nhắn gửi tới Reuters: “Ông Azizi sẽ tham dự và sẽ mời các nhà đầu tư lớn” tới Afghanistan.

Ông Azizi sẽ tiếp tục thảo luận tại Bắc Kinh về kế hoạch xây dựng một con đường xuyên qua hành lang Wakhan, một dải núi mỏng ở miền bắc Afghanistan, để cung cấp lối đi trực tiếp tới Trung Quốc.

Taliban chưa được bất kỳ chính phủ nào chính thức công nhận kể từ khi nắm quyền kiểm soát Afghanistan hai năm trước

Trung Quốc đã tăng cường hợp tác với Taliban, trở thành quốc gia đầu tiên bổ nhiệm đại sứ tại Kabul kể từ khi Taliban lên nắm quyền và đầu tư vào các dự án khai thác mỏ.

Đại sứ Bắc Kinh đã trình ủy nhiệm thư của mình cho quyền thủ tướng của Taliban vào tháng trước. Các quốc gia khác vẫn giữ các đại sứ trước đây hoặc bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan đại diện với tư cách đại biện mà không liên quan đến việc chính thức trình giấy ủy nhiệm cho chính phủ.

Nhà ngoại giao cấp cao của Nga được tìm thấy đã chết ở Thổ Nhĩ Kỳ

Liên Thành

Nikolai Kobrinets. (Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO NGA).

Ông Nikolai Kobrinets, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Liên Âu của Bộ Ngoại giao Nga, được phát hiện đã chết trong phòng khách sạn ở quận Taksim của Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Kobrinets được biết đã đến Istanbul để họp mặt các đại sứ. Các đồng nghiệp của nhà ngoại giao người Nga này đã cố gắng gọi cho ông sau khi ông bỏ lỡ cuộc họp buổi sáng. 

Sau đó các nhân viên khách sạn đã vào phòng của ông Kobrinets và phát hiện ông đã chết.

Cơ quan báo chí của Bộ Ngoại giao Nga đã xác nhận, cái chết của Kobrinets nhưng không cung cấp các thông tin chi tiết.

Các báo cáo điều tra ban đầu cho thấy, ông Kobrinets chết vì một cơn đau tim. Hiện thi thể của ông này được đưa đến nhà xác để tiếp tục điều tra xác định nguyên nhân.

Ukraina cho nổ cầu cắt đường tiếp tế quan trọng của Nga

Liên Thành

Quân đội Ukraina tuyên bố đã phá hủy cây cầu nối Yasynuvata và Horlivka, dẫn đến việc tiêu diệt một đạo quân của quân đội Nga. (Ảnh: defence).

Một cây cầu gần thị trấn Horlivka bị chiếm đóng ở miền đông Ukraina đã bị lực lượng vũ trang nước này cho nổ tung để ngăn chặn đoàn quân Nga. 

Quân đội Ukraina tuyên bố đã phá hủy cây cầu nối Yasynuvata và Horlivka, dẫn đến việc tiêu diệt một đạo quân của quân đội Nga. 

Quân đội Nga cũng chia sẻ một đoạn video ngắn cho thấy hình ảnh cầu bị hư hại và mảnh vỡ của một số phương tiện quân sự, trong đó có tháp pháo của xe tăng chiến đấu chủ lực.

Những hình ảnh có được cho thấy, có ít nhất ba đơn vị xe quân sự Nga bị đốt cháy, gồm một xe tăng T-80, một khẩu pháo 2A65 Msta-B và một xe bọc thép Akhmat.

Hình ảnh cầu bị hư hại và mảnh vỡ của một số phương tiện quân sự, trong đó có tháp pháo của xe tăng chiến đấu chủ lực.

Cây cầu trên đường cao tốc dẫn đến Donetsk này là lối tắt để quân đội Nga nhanh chóng vận chuyển các nhu yếu phẩm cần thiết. Nhưng việc cho nổ tung cây cầu sẽ gây ra khó khăn đáng kể cho công tác hậu cần của Nga.

Ukraina đánh tàu Hải quân Nga bằng vũ khí thử nghiệm

Liên Thành 14/10/2023 368 lượt xem

Ukraina đánh tàu Hải quân Nga bằng vũ khí thử nghiệm.

Ukraina xác nhận, họ đã tấn công hai tàu hải quân của Nga ở Biển Đen trong hơn ba ngày qua. Đây là một hoạt động phối hợp tấn công giữa Hải quân và Cơ quan An ninh Ukraina với việc sử dụng một “vũ khí thử nghiệm” mới Sea Baby cải tiến..

Nguồn tin của SBU nói với Kyiv Post rằng, tàu sân bay tên lửa đã bị tấn công hôm thứ Sáu trong khi tàu Pavel Derzhavin bị tấn công. Và sau vụ nổ đầu tiên, các tàu quét mìn và thợ lặn của Nga đã không thể nào xác định được Ukraina đã tấn công bằng cách nào. 

Họ nói thêm rằng một tàu ngầm Nga có tên Alrosa “đã may mắn khi trốn thoát được” loại “ vũ khí mới này” này.

Tuy nhiên, chiếc tàu mang tên lửa hành trình Buyan không gặp may như vậy, nên nó đã bị tấn công trong cuộc đột kích ở Sevastopol bởi vũ khí thử nghiệm mới của ‘Sea Babies’.

Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại hay thương vong nhưng các hình ảnh công bố hôm qua cho thấy một con tàu Nga – được cho là tàu Buyan – đang bốc khói cuồn cuộn ngoài khơi Sevastopol.

Cơ quan An ninh Ukraina đưa ra cảnh báo dành cho phía Nga rằng không cần thiết phải đi qua vùng biển Ukraina nếu muốn bảo toàn những gì còn lại của hạm đội của mình ở Biển Đen.

‘Sea Baby’ là phiên bản mới nhất trước đây của USV một loại tàu nổi không người lái của Ukraina, nó lần đầu tiên được sử dụng trong cuộc tấn công vào cầu Kerch của Crimea vào ngày 17/7 .

‘Sea Baby’ có thiết kế thân tàu mới với phần mũi nhô cao giống như thuyền nhỏ. Điều quan trọng hơn, là nó có thể đã được trang bị một đầu đạn đặc biệt nặng 860kg lớn hơn nhiều so với các mẫu khác.

Related posts