Tin thế giới sáng thứ Tư: Doanh số bán smartphone toàn cầu rơi xuống mức thấp nhất trong thập kỷ qua

(Ảnh minh họa: Karlis Dambrans/Shutterstock)

Thị trường điện thoại thông minh (smartphone) toàn cầu ghi nhận doanh số quý III/2023 giảm 8% và cũng là quý III có số liệu thấp nhất trong một thập kỷ qua, chủ yếu do nhu cầu đối với các thương hiệu lớn như Apple và Samsung Electronics ở hầu hết các thị trường phát triển đều giảm sút, theo hãng tin Reuters.

Cụ thể, theo số liệu do Counterpoint Research tổng hợp, thị phần của 5 thương hiệu hàng đầu, bao gồm cả các công ty Trung Quốc là Xiaomi, Oppo và Vivo đã giảm xuống mức thấp nhất trong 3 năm.

Tính chung, tổng doanh số bán trên thị trường smarphone toàn cầu đã kéo dài chuỗi giảm so với cùng kỳ năm trước đó sang quý thứ chín liên tiếp. Counterpoint Research nhận định sự suy giảm chủ yếu do nhu cầu tại các thị trường không phục hồi nhanh như kỳ vọng.

Báo cáo làm dấy lên những lo ngại rằng sự sụt giảm liên tục của thị trường smartphone có thể kéo tụt thu nhập sắp tới của các công ty như Apple, vốn ghi nhận doanh số bán ra đã giảm 8% trong quý vừa qua. Lượng hàng bán ra của công ty dẫn đầu thị trường – Samsung Electronics cũng đi giảm 13% trong kỳ báo cáo.

Trong số những công ty tăng thêm thị phần trong giai đoạn từ tháng 7-9/2023 có đối thủ đến từ Trung Quốc của Apple, Huawei. Bất chấp lệnh trừng phạt nghiêm ngặt của Mỹ, Huawei đã gây sốc cho toàn ngành vào đầu năm nay với mẫu smartphone Mate 60 Pro sử dụng con chip tiên tiến tự sản xuất trong nước.

Tuy nhiên, báo cáo của Counterpoint Research cũng chỉ ra tổng lượng smartphone xuất xưởng đã tăng 2% trên toàn ngành kể từ quý II. Điều này làm dấy lên hy vọng rằng thị trường có thể chấm dứt chuỗi sụt giảm kéo dài hơn hai năm qua trong quý IV/2023.

Dữ liệu của Counterpoint Research còn chỉ ra các thị trường mới nổi vẫn là điểm sáng về doanh số bán smartphone trong quý III. Theo đó, Trung Đông và châu Phi là những khu vực duy nhất ghi nhận mức tăng trưởng doanh số hàng năm trong quý vừa qua.

Counterpoint Research viện dẫn dòng iPhone 15 được mở bán vào tháng Chín là yếu tố có thể giúp vực dậy tăng trưởng doanh số smartphone tại các thị trường phát triển như Mỹ, châu Âu và Hàn Quốc.

Công ty cũng cho biết mùa lễ hội ở Ấn Độ, sự kiện giảm giá ngày Độc thân 11/11 ở Trung Quốc và các chương trình khuyến mãi cuối năm trên khắp các khu vực cũng sẽ hỗ trợ thị trường smartphone toàn cầu.

Nhưng về tổng thể, Counterpoint Research nhận định thị trường smartphone toàn cầu dự kiến sẽ vẫn suy giảm trong cả năm 2023 xuống mức thấp nhất trong thập kỷ.

Phan Anh

Ấn Độ đặt mục tiêu đưa một phi hành gia lên Mặt Trăng vào năm 2040

Tàu Ấn Độ hạ cánh thành công xuống Mặt Trăng. (Ảnh: Chụp màn hình)

Ngày 17/10 vừa qua, Chính phủ Ấn Độ cho biết nước này đặt mục tiêu đưa một phi hành gia lên Mặt Trăng vào năm 2040, trong bối cảnh Thủ tướng Narendra Modi đã chỉ thị xây dựng một trạm vũ trụ vào năm 2035, theo hãng tin Reuters.

Tháng 8 vừa qua, Ấn Độ đã trở thành quốc gia đầu tiên cho tàu vũ trụ đáp xuống khu vực gần cực Nam chưa được khám phá của Mặt Trăng. Sự kiện này diễn ra chỉ vài ngày sau khi một sứ mệnh tương tự của Nga thất bại.

Sau thành công đó, Ấn Độ phóng tên lửa đưa tàu vũ trụ lên nghiên cứu Mặt Trời và dự kiến tiến hành một cuộc thử nghiệm vào trong tuần này trong khuôn khổ sứ mệnh không gian của phi hành đoàn.

Tuyên bố của Chính phủ Ấn Độ cho hay: “Thủ tướng đã chỉ đạo rằng Ấn Độ giờ đây cần hướng tới các mục tiêu mới và tham vọng, trong đó có việc thành lập ‘Bharatiya Antariksha Station’ (Trạm vũ trụ Ấn Độ) vào năm 2035 và đưa người Ấn Độ đầu tiên lên Mặt Trăng vào năm 2040. Để hiện thực hóa tầm nhìn này, cơ quan vũ trụ sẽ phát triển một lộ trình khám phá Mặt Trăng”.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Modi cũng kêu gọi các nhà khoa học Ấn Độ tiến hành các sứ mệnh khám phá sao Kim và sao Hỏa.

Phan Anh

Mỹ sẵn sàng gởi 2000 Thủy Quân Lục Chiến tới Trung Đông

Tiếp tục nỗ lực sắt đá ủng hộ chiến tranh Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin thông báo, tàu sân bay USS Eisenhower sẽ gia nhập tàu sân bay USS Gerald Ford trước đó tới phía Đông Địa Trung Hải. (Ảnh: Hải quân Hoa Kỳ)

Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin chiều Chủ Nhật đã lệnh khoảng 2.000 thủy quân sẵn sàng tới Trung Đông. Trước đó 2 tàu sân bay USS Eisenhower & USS Ford cùng dàn các chiến đấu cơ đã được điều tới để thị uy ở vùng biển khu vực Israel.

Theo tuyên bố của Bộ, thủy quân sẽ sẵn sàng trong tình huống Israel cần trợ giúp. Hành động của Mỹ là để thị uy, đe dọa Iran và Lebanon (Li-băng) hay những ai muốn can thiệp và giúp đỡ phiến quân Hamas.

Quan chức Mỹ nói 2.000 thủy quân không đóng vai trò chiến đấu, mà đóng vai trò hậu cần, y tế hay tư vấn; và hiện nay không có kế hoạch gửi bộ binh Mỹ.

Tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower cùng nhóm tác chiến đã rời khỏi Norfolk, Virginia hôm Thứ Sáu, và nay đang trên đường. Tàu sân bay USS Gerald R. Ford cùng nhóm tác chiến đã tới khu vực biển lân cận Israel vào tuần trước.

Giới chức Mỹ tuyên bố rõ rằng sự hiện diện của hai tàu chiến mạnh nhất của Mỹ là để đe dọa các thế lực như Iran hoặc các quân đội ủy nhiệm như Hezbollah.

Mỹ tuyên bố sự hiện diện của quân đội Mỹ là để kiềm chế các bên tham chiến, gìn giữ ổn định khu vực, chứ không phải để leo thang chiến tranh.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh Quân đội Israel (IDF — Lực lượng Phòng vệ Israel) chuẩn bị dùng bộ binh cùng xe tăng và thiết giáp xâm lược Dải Gaza sau chục ngày liên tục oanh tạc bằng bom đạn.

Israel cho hay họ đã sẵn sàng tiến quân vào Gaza với 360.000 bộ binh.
Israel tan cong Gaza 1 1
Xe bọc thép chở quân của Israel di chuyển theo đội hình gần biên giới với Gaza vào ngày 14/10/2023 tại Near Sderot, Israel. (Ảnh của Amir Levy/Getty Images)

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã quay lại Israel sau những ngày công du ở các nước trong khu vực, nhưng không đạt được mục đích tìm kiếm giải pháp nhân đạo như cứu trợ và tị nạn cho người Palestine.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Yoav Gallant, nói với ông Blinken rằng “đây sẽ là chiến tranh lâu dài, và cái giá phải trả sẽ cao.”

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hủy chuyến đi tới Colorado của mình, nơi ông dự kiến có bài phát biểu về “Bidenomics” (chính sách kinh tế của chính quyền Biden).

Thay vào đó, ông sẽ đích thân tới thăm Israel vào Thứ Tư để gia tăng “tình đoàn kết” với Israel. Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có gợi ý mời ông Biden.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng ngỏ ý muốn tới thăm Israel vào dịp này để gia tăng “tình đoàn kết” và thúc đẩy “các ủng hộ quốc tế cho cuộc phản công của Israel chống Hamas ở Gaza.”

Tuy nhiên, phía Israel đã nói rõ là ông Zelensky không nên đến vì “thời điểm không thích hợp”.

Trung Quốc và Nga kêu gọi ngừng bắn và hòa đàm ở Trung Đông, tránh leo thang chiến tranh.

Nga đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ra nghị quyết kêu gọi ngừng bắn, nhưng đầu tuần này đã bị LHQ đã bác bỏ.

Đại sứ Israel ở London (Luân Đôn) tuyên bố rằng “không tồn tại khủng hoảng nhân đạo” ở Gaza, bất chấp thực tế các tòa nhà và công trình dân sự tại đây đang theo nhau bị đập thành gạch vụn bởi bom đạn Israel, và số người Palestine mất mạng được báo cáo đã lên 2.800 người.

Al Jazeera báo cáo trung bình mỗi ngày Israel ném 1.000 quả bom vào Dải Gaza nhỏ hẹp kể từ Chủ Nhật 8/10, một kỷ lục ghi nhận kể từ chiến tranh Vùng Vịnh do Mỹ đích thân tham chiến.

Nhật Tân (theo CNN, Daily Mail, Al Jazeera, và RT)

Related posts