TT Biden muốn viện trợ 100 tỷ USD cho Israel, Ukraine, Đài Loan và vụ biên giới

Tổng thống Joe Biden hối thúc vụ viện trợ cho Ukraine. (Ảnh chụp màn hình video)

Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là có ý định đề xuất một dự luật viện trợ trị giá 100 tỷ USD cho Israel, Ukraine, Đài Loan và bảo vệ biên giới với Mexico, Bloomberg đưa tin hôm thứ Ba (17/10). Nhiều người tin rằng việc gộp gói viện trợ sẽ đảm bảo sự ủng hộ của lưỡng đảng trong Quốc hội.

Một nguồn tin ẩn danh nói với tờ Bloomberg rằng chi tiết của dự luật “vẫn đang được thảo luận”, nhưng lưu ý nó sẽ được trang trải cho toàn bộ năm tài chính, tức là kết thúc vào tháng 10/2024. Yêu cầu viện trợ trước đó của Ukraine, dẫn đến việc Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy bị sa thải hồi đầu tháng Mười, chỉ 24 tỷ USD được thông qua, sử dụng trong 3 tháng.

Trong khi đa số cả Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa đều ủng hộ việc gửi viện trợ quân sự cho Israel thì Đảng Cộng hòa có vẻ ít đồng tình hơn về việc tăng thêm tiền cho Ukraine.

Ông Michael McCaul, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Đảng Cộng hòa, đã đề xuất kết hợp viện trợ nước ngoài với dự luật an ninh biên giới vào tuần trước, như một cách để khiến một số đồng nghiệp trong đảng của ông dễ chấp nhận hơn.

Hạ viện cần bầu một chủ tịch mới trước khi có thể tiến hành bất kỳ dự luật nào. Tuy nhiên, việc bầu cử đã thành công vì vào thứ Ba (17/10), ông Jim Jordan (Đảng Cộng hòa ,Ohio) không có đủ phiếu bầu từ chính đảng của mình để có được kết quả.

Thượng nghị sĩ Chuck Schumer (Đảng Dân chủ, New York) người dẫn đầu đa số Thượng viện, nói với Bloomberg rằng ông kỳ vọng đề xuất của Nhà Trắng sẽ ra mắt sớm nhất “vào cuối tuần này”.

Ông Schumer nói: “Chúng tôi muốn gói viện trợ bổ sung được chuyển đi càng nhanh càng tốt vì nhu cầu rất lớn ở cả Israel và Ukraine”.

Theo tờ New York Times, Israel đã yêu cầu Mỹ viện trợ “khẩn cấp” 10 tỷ USD khi nước này chiến đấu chống lại nhóm chiến binh Palestine Hamas ở Gaza.

Hôm thứ Hai (16/10), Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen nói với đài truyền hình Sky News của Anh rằng Mỹ “chắc chắn có đủ khả năng” để hỗ trợ cả Ukraine và Israel.

Bà Yellen nói: “Tôi đã đến Ukraine và tôi có thể nói rằng gói viện trợ kinh tế trực tiếp mà chúng tôi đang cung cấp, có thể giúp họ chiến đấu trong cuộc chiến này”.

Cho đến nay, Washington đã cam kết viện trợ ít nhất 113 tỷ USD cho Kiev, bao gồm khoảng 44 tỷ USD hỗ trợ quân sự. Quan chức Bộ Quốc phòng Ukraine Gennady Kovalenko thừa nhận với tờ Washington Post hồi đầu tháng Mười rằng Kiev “phụ thuộc 100% vào Mỹ” và viện trợ của Mỹ là cần thiết.

Anh Nguyên

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thăm Bắc Hàn

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación/Flickr/CC)

Hãng thông tấn TASS đưa tin hôm 18/10 vừa qua rằng ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov đã đến thủ đô Bình Nhưỡng của Bắc Hàn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm, Ngoại trưởng Lavrov có các cuộc gặp với giới chức cấp cao Triều Tiên, thảo luận một loạt vấn đề quan hệ song phương và vấn đề trên Bán đảo Triều Tiên.

Đại sứ Nga tại Bắc Hàn Alexander Masegor cho biết hai bên đang nỗ lực sớm tái khởi động cơ chế quan hệ kinh tế thương mại. Đại sứ quán, các bộ, ngành của Nga cũng như các công ty và doanh nhân sẵn sàng tham gia nỗ lực này.

Đầu tuần này, Ngoại trưởng Lavrov đã tháp tùng Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến công du tới Bắc Kinh và có cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết nhà lãnh đạo Nga cũng đã nhận được lời mời thăm chính thức Triều Tiên, tuy nhiên lịch trình cần được điều phối “thông qua các kênh ngoại giao”. Ông Peskov không loại trừ khả năng vấn đề này có thể được trao đổi trong chuyến thăm của Ngoại trưởng Lavrov.

Chuyến thăm Bắc Hàn của Ngoại trưởng Lavrov diễn ra 1 tháng sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có chuyến công du tới Nga. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) nêu rõ chuyến thăm của nhà lãnh đạo Kim Jong Un tới Nga giúp củng cố hơn nữa mối quan hệ láng giềng tốt đẹp và hợp tác truyền thống giữa Triều Tiên và Nga.

Phan Anh

Mạng xã hội X thử nghiệm tính phí hàng năm cho nút like và chia sẻ

(Ảnh: Angga Budhiyanto/Shutterstock)

Mạng xã hội X (trước kia làTwitter) ngày 17/10 cho biết họ sẽ thử nghiệm một mô hình đăng ký mới, theo đó tính phí hàng năm 1 USD cho các tính năng cơ bản như “like” (thích) hay “repost” (chia sẻ lại), theo hãng tin Reuters.

Mô hình đăng ký mới có tên “Not A Bot”, sẽ tính phí người dùng khi học bấm nút thích, đăng lại hoặc trích dẫn bài đăng của tài khoản khác và đánh dấu trang các bài đăng trên nền tảng.

Nền tảng X cho biết mục đích của việc giới thiệu mô hình đăng ký mới là để ngăn chặn thư rác hay phầm mềm tự động (bot), đồng thời cho biết phí sẽ khác nhau giữa các quốc gia dựa trên tỷ giá hối đoái. Theo nền tảng X, mô hình này sẽ lần đầu tiên được thử nghiệm đối với người dùng ở New Zealand và Philippines.

Trong lần thí điểm này, người dùng hiện tại không bị ảnh hưởng. Nhưng những người dùng mới không đăng ký sẽ chỉ có thể xem và đọc bài đăng, xem video và theo dõi tài khoản.

Bot là vấn đề gây tranh cãi đối với giám đốc điều hành Elon Musk, người đã mua lại công ty vào năm ngoái. Vào tháng 7, mạng X đã đưa ra quy định siết chặt nội dung đăng để đảm bảo tính xác thực của người dùng.

Trước đó, vào tháng 3, Twitter (khi chưa đổi tên thành X) cho ra phiên bản cải tiến của Twitter Blue cho phép bất kỳ người dùng nào cũng có thể mua dấu tích xanh và được ưu tiên hiển thị trên nền tảng. Họ sẽ ít phải xem quảng cáo hơn, viết tweet dài lên đến 4.000 ký tự, chỉnh sửa, hoàn tác bài đăng, đánh dấu thư mục và tùy chỉnh thanh điều hướng.

Phan Anh

Related posts