Hàn Quốc phản đối Trung Quốc trục xuất người đào tẩu Bắc Triều Tiên

Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin tại Malaysia hồi tháng 5/2023. (Ảnh: Seth Akmal/ Shutterstock)

Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin ngày 27/10 cho biết ông đã truyền đạt quan điểm đến Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị rằng không nên cưỡng chế trục xuất hồi hương những người đào tẩu Bắc Triều Tiên.

Theo Hãng thông tấn Yonhap, ông Park Jin đã nói như trên khi tham dự cuộc họp thanh tra toàn diện của Ủy ban Đối ngoại và Thống nhất của Quốc hội Hàn Quốc vào thứ Sáu (ngày 27/10). Park Jin cho biết thông qua các kênh ngoại giao và nêu rõ lập trường phản đối, ông đã truyền đạt những lo ngại của Hàn Quốc đến ông Vương Nghị về việc cưỡng chế trục xuất hồi hương những người đào thoát Bắc Triều Tiên trốn sang Trung Quốc.

Ông Park Jin nói thêm rằng sau khi Trung Quốc buộc hồi hương khoảng 600 người đào thoát Bắc Triều Tiên vào tối ngày 9 tháng này, ông đã chuyển thông tin này cho ông Vương Nghị thông qua một lá thư, nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi. Ông nói: “Có thể tôi sẽ gặp Chủ nhiệm [Văn phòng đối ngoại Trung ương ĐCSTQ] Vương Nghị trong thời gian sắp tới. Nếu có thể gặp được, tôi sẽ xác minh lại vấn đề này”. Ông Park Jin dự kiến ​​​​sẽ gặp ông Vương Nghị trong Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản, dự kiến ​​​​sẽ được tổ chức tại Busan vào khoảng ngày 26/11.

Khi được hỏi tại cuộc họp liệu “chính phủ có gặp khó khăn trong việc đưa ra lập trường rõ ràng với Trung Quốc hay không, do phải cân nhắc mối quan hệ với Trung Quốc”, ông Park Jin nói rằng quan hệ với Trung Quốc rất quan trọng, nhưng vấn đề người đào thoát Bắc Triều Tiên liên quan đến vấn đề nhân quyền quốc tế. Park Jin chỉ ra rằng cần khuyến khích những người đào thoát Triều Tiên đến các nước mà họ muốn đến, trong đó có Hàn Quốc, do đó, Chính phủ Hàn Quốc đang tích cực làm rõ lập trường của Hàn Quốc cho Trung Quốc thấy rõ và kêu gọi nước này đóng vai trò mang tính xây dựng.

Ông Park Jin nói rằng Trung Quốc coi những người đào thoát Bắc Triều Tiên là “những người vượt biên bất hợp pháp”, nhưng Hàn Quốc coi những người đào thoát Bắc Triều Tiên là công dân của mình. Ông đề xuất: “Chúng tôi sẽ tích cực chọn lập trường chủ động hơn và cố gắng hết sức để ngăn chặn việc cưỡng chế trục xuất những người đào thoát Bắc Triều Tiên phải hồi hương”.

Ông Park Jin đặc biệt nhắc lại: “Liên quan đến việc nhà nước đang ưu tiên an ninh bên ngoài”, “Vì những người đào thoát Triều Tiên vẫn có thể vào (Hàn Quốc) thông qua một nước thứ ba trong tương lai, chúng tôi không thể tiết lộ chi tiết của cuộc thảo luận, nhưng chính phủ đang cố gắng hết sức”.

Về câu hỏi nghi ngờ “chính phủ có thái độ tiêu cực đối với các vấn đề liên quan”, ông Park Jin cho biết tất cả các biện pháp cần thiết ở cấp chính phủ sẽ được nghiên cứu. Ông Park Jin cũng cho biết sẽ giới thiệu tình hình nhân quyền của Bắc Triều Tiên trên sân khấu ngoại giao đa phương và nỗ lực cải thiện vấn đề.

Đáp lại nhận xét của các nghị sĩ khác rằng “việc điều động quân đội Mỹ trong trường hợp khẩn cấp ở eo biển Đài Loan có thể tạo ra khoảng trống an ninh trên Bán đảo Triều Tiên”, ông Park Jin nói: “[Cần] duy trì hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên” và “vấn đề eo biển Đài Loan có liên quan trực tiếp và vô cùng quan trọng đến hòa bình và và ổn định trên bán đảo Triều Tiên”.

Ông Park Jin tiếp tục nhấn mạnh rằng “chính phủ sẽ tìm hiểu xem chúng tôi có thể đóng vai trò ngoại giao nào để duy trì hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan, đồng thời sẽ cố gắng hết sức để duy trì hòa bình, ổn định và an ninh quan trọng nhất trên Bán đảo Triều Tiên”. Về các trường hợp khẩn cấp trên eo biển Đài Loan, ông Park Jin nói thêm: “Chúng tôi đang xem xét các tình huống có thể xảy ra và chuẩn bị các biện pháp ứng phó”.

Ông Park Jin cũng đề cập tại cuộc gặp rằng Chính phủ Hàn Quốc đã truyền đạt quan điểm của mình tới Nga, nếu Nga chuyển giao công nghệ tên lửa cho Bắc Triều Tiên, Hàn Quốc sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Về việc Bắc Triều Tiên có yêu cầu Nga chuyển giao công nghệ tên lửa và cung cấp vũ khí cho Nga hay không, ông Park Jin cho biết: “Chúng tôi đã yêu cầu phía Nga cung cấp thông tin liên quan”.

Về tình hình cụ thể việc Bắc Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Nga, ông Park Jin trả lời rằng việc này thuộc về tình báo quốc gia và không đề cập cụ thể. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ tình hình liên quan thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau và đã nắm được tình hình tiến triển hiện tại.

Trí Đạt (theo RFI)

Related posts