Tin thế giới sáng thứ Tư: Nhóm lính đánh thuê Nga lần đầu tiên tuyển dụng phụ nữ tham gia chiến đấu

Nhóm lính đánh thuê Nga lần đầu tiên tuyển dụng phụ nữ tham gia chiến đấu

Liên Thành

Ảnh minh họa.

Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Anh cho biết, công ty quân sự tư nhân do nhà nước Nga hậu thuẫn đang cố gắng tuyển dụng phụ nữ vào vai trò chiến đấu ở Ukraina lần đầu tiên.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết, thông qua các bài đăng trên mạng xã hội, công ty quân sự tư nhân này đã “kêu gọi các tân binh nữ gia nhập Tiểu đoàn Borz, để làm việc với tư cách là tay súng bắn tỉa và người điều khiển máy bay không người lái (UAV).

Trước đó, từ hồi tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết 1.100 phụ nữ đã được khai triển ở Ukraina, chiếm khoảng 0,3% lực lượng quân sự của nước này, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng những nữ quân nhân này chủ yếu phục vụ trong vai trò hỗ trợ y tế và dịch vụ thực phẩm.

Bộ Quốc phòng Anh hiện tại vẫn chưa rõ liệu Nga có tìm cách làm theo mô hình mà các công ty tư nhân đang triển khai để đưa nhiều phụ nữ tham gia chiến đấu hơn hay không.

Vốn dĩ phụ nữ hiếm khi đảm nhận vai trò chiến đấu ở tiền tuyến trong các lực lượng thân Nga trong cuộc xung đột hiện nay; tuy nhiên, trong lịch sử vẫn có một truyền thống về các nữ tay súng bắn tỉa và các binh sĩ chiến đấu khác trong lực lượng Liên Xô trong Thế chiến thứ hai.

Bộ trưởng Quốc phòng Cộng Hòa Czech kêu gọi rút khỏi Liên Hiệp Quốc: Nghị quyết Gaza ‘cổ vũ những kẻ khủng bố’

Chỉ 14 quốc gia bỏ phiếu chống lại nghị quyết mà trong đó không đề cập đến các hành vi tàn bạo của Hamas ở Israel.

Bộ trưởng Quốc phòng Cộng Hòa Czech kêu gọi rút khỏi Liên Hiệp Quốc: Nghị quyết Gaza ‘cổ vũ những kẻ khủng bố’

Quan chức quốc phòng hàng đầu của Cộng Hòa Czech đang kêu gọi đất nước của bà rút khỏi Liên Hiệp Quốc sau khi cơ quan hoạch định chính sách trung ương thông qua một nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza nhưng không đề cập đến các vụ sát hại và bắt cóc thường dân do Hamas gây ra tại Israel.

Cộng Hòa Czech là một trong 14 thành viên của Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu chống lại nghị quyết do các quốc gia Ả Rập soạn thảo, được Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua hôm thứ Sáu (27/10) với 120 phiếu thuận và 45 phiếu trắng.

Chỉ có hai thành viên khác của Liên minh Âu Châu, Áo và Hungary, cùng với Hoa Kỳ, Israel, Paraguay, và một nhóm các quốc đảo Thái Bình Dương đã phản đối nghị quyết này.

Bộ trưởng Quốc phòng Cộng Hòa Czech Jana Černochová viết trong một bài đăng trên nền tảng X hôm thứ Bảy (28/10): “Chỉ có 14 quốc gia, bao gồm cả chúng tôi, đã minh bạch và công khai lên tiếng chống lại cuộc tấn công khủng bố không có tiền lệ do những kẻ khủng bố Hamas gây ra.”

“Tôi cảm thấy xấu hổ về Liên Hiệp Quốc,” bà tiếp tục. “Theo quan điểm của tôi, Cộng Hòa Czech không được chào đón trong một tổ chức cổ vũ những kẻ khủng bố và không tôn trọng quyền cơ bản là tự vệ. Chúng ta hãy rút đi thôi.”

Bộ trưởng Quốc phòng Cộng Hòa Czech kêu gọi rút khỏi Liên Hiệp Quốc: Nghị quyết Gaza ‘cổ vũ những kẻ khủng bố’
Bộ trưởng Quốc phòng Cộng Hòa Czech Jana Černochová nói trong một cuộc họp báo ở Praha, vào ngày 09/09/2022. (Ảnh: Milan Kammermayer/AFP qua Getty Images)

Hôm Chủ nhật (29/10), Thủ tướng Cộng Hòa Czech Petr Fiala, người gần đây đã đến thăm Israel để thể hiện sự đoàn kết và cam kết ủng hộ hoàn toàn quyền tự vệ của Israel, cho biết ông thấu hiểu nỗi thất vọng của thành viên nội các của mình nhưng ông cho rằng điều có lợi nhất cho Praha là việc duy trì tiếng nói trong Liên Hiệp Quốc.

“Tôi hiểu sự phẫn nộ của bộ trưởng đối với nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, vốn không lên án hành vi khủng bố của Hamas tại Israel. Cộng Hòa Czech, cùng với Hoa Kỳ và Áo, đã bỏ phiếu cho những gì chúng tôi ủng hộ về lâu dài. Chúng tôi sẽ giữ vững lập trường của mình tại Liên Hiệp Quốc và thuyết phục các quốc gia khác rằng chúng tôi đã đúng,” ông Fiala nói với tờ Denník N, một tờ báo của Slovakia.

Tuệ Chân lược dịch

Giá trị mạng xã hội X sụt giảm hơn một nửa

Tỷ phú Elon Musk. (Nguồn: Thomas Hawk/Flickr)

Giá trị của mạng xã hội X (trước đây gọi là Twitter) hiện sụt giảm 55% so với số tiền mà tỷ phú Elon Musk bỏ ra để mua nó một năm trước, theo hãng tin Bloomberg.

Cụ thể, mạng xã hội X hiện được định giá ở mức 19 tỷ USD, tương đương 45 USD một cổ phiếu. Một năm trước, Giám đốc điều hành tập đoàn SpaceX Elon Musk đã mua lại Twitter với giá 44 tỷ USD.

Kể từ khi tiếp quản, hầu hết nhân viên của Twitter đã bị sa thải hoặc từ chức. Ông chủ mới đã đổi tên Twitter thành X cũng như thay đổi một số quy tắc về nội dung và bị mất hơn một nửa doanh thu quảng cáo.

Các hãng truyền thông cho hay, căn cứ vào việc một số nhà quảng cáo lớn nhất thế giới tạm dừng quảng cáo trên mạng xã hội X, nền tảng sẽ chỉ thu được 2,9 tỷ USD trong năm nay, giảm so với số tiền 4,1 tỷ USD của năm ngoái.

Bên cạnh đó, lượng người dùng hoạt động X hàng tháng đã giảm 14,8% trên toàn cầu và 17,8% ở Mỹ trong tháng 9. Thời gian trung bình hàng ngày mà mỗi người dùng truy cập X đã giảm 2% và số phiên giảm 4% trong quý 3 năm 2023. Đáng chú ý, số người ngừng sử dụng ứng dụng này đã tăng hơn 30% vào tháng 9 năm nay.

Các chỉ số về mức độ tương tác đã giảm mạnh trên diện rộng, với số lượt tải xuống ứng dụng trên toàn cầu giảm 38% trong khoảng thời gian từ tháng 10/2022 đến tháng 9/2023.

Công ty này đang gặp khó khăn về mặt tài chính dưới quyền sở hữu của ông Musk. Vào thời điểm tiếp quản, Twitter được định giá 44 tỷ USD. Quyết định mua lại của ông Musk đã khiến công ty phải gánh khoản nợ 13 tỷ USD. Và trong năm qua, các bước thay đổi nội dung và chính sách mới đã khiến các nhà quảng cáo rời bỏ, khiến doanh thu giảm 60%. Bloomberg ước tính trước đó X cũng nợ khoảng 1,2 tỷ USD tiền lãi mỗi năm.

Elon Musk muốn chuyển đổi hình thức kinh doanh của X từ quảng cáo sang đăng ký trả phí. Nhưng cho đến nay, công ty này chỉ thuyết phục được chưa đến 1% người dùng đăng ký dịch vụ cao cấp hàng tháng, tương đương với chưa đến 120 triệu USD mỗi năm, theo ước tính của Bloomberg.

Ông Musk cũng đã lên kế hoạch về việc biến X thành “ứng dụng vạn vật” có thể thu lợi nhuận từ các tính năng như mua sắm và thanh toán. X đã triển khai thử nghiệm tính năng cuộc gọi thoại và video vào đầu tháng này, đồng thời công bố kế hoạch ra mắt kênh tin tức.

Phan Anh

Thái Lan miễn thị thực đối với du khách Ấn Độ và Đài Loan

Khu phố người Hoa ở Thái Lan. (Ảnh: SAHACHATZ/Shutterstock)

Thái Lan sẽ miễn thị thực đối với du khách Ấn Độ và Đài Loan từ tháng 11/2023 đến tháng 5/2024 nhằm thu hút nhiều khách du lịch hơn khi mùa cao điểm đến gần, theo hãng tin Reuters.

Cụ thể, trong thông báo đưa ra hôm 31/10 vừa qua, người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Chai Wacharonke cho biết những người đến từ Ấn Độ và Đài Loan có thể vào Thái Lan trong 30 ngày không cần thị thực.

Theo dữ liệu mới nhất của chính phủ, từ tháng 1/2023 đến ngày 29/10/2023, đã có 22 triệu lượt du khách đến Thái Lan, mang lại nguồn thu 927,5 tỷ Baht (25,67 tỷ USD). Ấn Độ là thị trường du lịch lớn thứ 4 của Thái Lan trong năm nay với khoảng 1,2 triệu lượt khách, sau Malaysia, Trung Quốc và Hàn Quốc.

Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) hy vọng du khách từ Đài Loan và Ấn Độ sẽ là những nhóm người tiếp theo được miễn thị thực nếu việc miễn thị thực cho du khách Trung Quốc đại lục được thực hiện vĩnh viễn theo đề xuất của Thủ tướng Srettha Thavisin trong chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng 10/2023.

Thái Lan đang đặt mục tiêu đón khoảng 28 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay. Chính phủ mới hy vọng lĩnh vực du lịch có thể bù đắp cho hoạt động xuất khẩu tiếp tục yếu kém, vốn đã làm hạn chế tăng trưởng kinh tế của quốc gia này.

Phan Anh

Related posts