Tin VN sáng Chủ Nhật: Phó khoa thuộc ĐH Cảnh sát bị bắt với cáo buộc mua dâm người dưới 18 tuổi

Phó khoa thuộc ĐH Cảnh sát bị bắt với cáo buộc mua dâm người dưới 18 tuổi

Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, nơi ông H. từng làm việc trước khi bị bắt. (Ảnh: dhcsnd.edu.vn)

Một Thượng tá là Phó Khoa Lý luận Chính trị và Khoa học xã hội nhân văn, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân bị bắt với cáo buộc mua dâm bé gái 15 tuổi.

Ngày 4/11, Báo VietNamNet, Người Lao Động và báo Tiền Phong đồng loạt đưa tin Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông P.V.H (SN 1976, ngụ TP. Thủ Đức) về hành vi “Mua dâm người dưới 18 tuổi”.

Ông H. là Phó Khoa Lý luận Chính trị và Khoa học xã hội nhân văn, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, cấp bậc Thượng tá.

Trước đó, báo Tuổi trẻ và Sài Gòn Giải phóng cũng có bài đăng về sự việc nhưng hiện đường link bài viết hiện không còn truy cập được.

Theo công an, bước đầu, ông H. đã thừa nhận có hành vi mua bán dâm đối với bé gái 15 tuổi.

Liên quan vụ việc, ngày 3/11, Thiếu tướng Trần Thành Hưng – Hiệu trưởng Trường Đại học Cảnh sát nhân dân đã ký văn bản thông báo đến công an các đơn vị, địa phương, học viện, trường, bệnh viện Công an nhân dân về việc kỷ luật cán bộ.

Theo thông báo này, Phó Khoa Lý luận Chính trị và Khoa học xã hội nhân văn của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân đã bị kỷ luật bằng hình thức “tước danh hiệu Công an nhân dân” từ ngày 1/11.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra.

Bảo Khánh

Hàng trăm nghìn thông tin cá nhân bị đánh cắp, thành ‘dữ liệu’ lừa đảo

Bị can Đinh Quốc Tuấn tại cơ quan công an. (Ảnh: congan.hatinh.gov.vn)

Chỉ từ một nhóm 2 người, hơn 600 nghìn dữ liệu thông tin cá nhân đã bị rao bán qua mạng. Nhưng cá nhân bị bán thông tin tiếp tục trở thành nạn nhân trong đường dây giả mạo cho vay tài chính với số tiền bị chiếm đoạt lên đến trên 10 tỷ đồng.

Ngày 1/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Phúc Vinh (SN 1999, ngụ tỉnh Long An), Nhữ Thị Nguyên (SN 1988, ngụ quận 7, TP.HCM) để điều tra về hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, viễn thông”; khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đinh Quốc Tuấn (SN 1987, ngụ quận Đống Đa, TP. Hà Nội), Nguyễn Thị Thắm (SN 1990, ngụ quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) và Nguyễn Xuân Tùng (SN 1990, ngụ huyện Trần Yên, tỉnh Yên Bái) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin công bố, ban đầu, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Tĩnh phát hiện trong nhóm Facebook “Data chất lượng toàn quốc” (nhóm công khai với gần 1.000 thành viên) có tài khoản “Thư Vũ” thường xuyên thường xuyên đăng bài bán giữ liệu cá nhân từ Công ty tài chính và công các thành viên mua, bán thông tin dữ liệu khách hàng với nhiều giữ liệu khác nhau như: thẻ tín dụng, chứng khoán, bất động sản… Tài khoản trên do Nhữ Thị Nguyên quản lý và sử dụng.

Qua điều tra, công an xác định Nhữ Thị Nguyên và Nguyễn Phúc Vinh (chung sống không hôn thú) đã nhiều lần thu thập, mua trên mạng xã hội dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng của các công ty tài chính để bán kiếm lời.

Nguyên và Vinh lập nhiều tài khoản Facebook, Telegram… đăng tải chào bán thông tin cá nhân. Theo kết quả điều tra bước đầu, Vinh và Nguyên đã bán 629.050 dữ liệu thông tin cá nhân cho nhiều người, thu về trên 340 triệu đồng.

Điều tra mở rộng vụ án, công an phát hiện một đường dây mua dữ liệu cá nhân từ Vinh và Nguyên để lừa đảo.

Công an xác định cuối tháng 9/2022, Đinh Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Thắm và Nguyễn Xuân Tùng lập các trang web có giao diện giống các trang web của ngân hàng và công ty cho vay tài chính, liên hệ với các cá nhân từ dữ liêu đã mua, giăng bẫy cho vay ưu đãi. Khi nạn nhân mắc bẫy, nhóm này yêu cầu phải nộp một khoản tiền mới được giải ngân, từ đó chiếm đoạt tiền “cọc”.

Tổng cộng từ tháng 10/2022 đến tháng 3/2023, nhóm này đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại trên khắp cả nước với số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo ai là bị hại của vụ án thì liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh (số 268, đường Nguyễn Huy Tự, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), theo số điện thoại 069.2628312 để được giải quyết.

Minh Sơn

Vụ Vạn Thịnh Phát: Khởi tố thêm 4 bị can

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang truy nã 7 bị can liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát. (Ảnh: bocongan.gov.vn)

VKSND Tối cao đã phê chuẩn khởi tố thêm 4 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Ngày 4/11, VKSND Tối cao phê chuẩn khởi tố thêm 4 bị can và thay đổi tội danh với 1 bị can đã khởi tố trước đó trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức, đơn vị có liên quan.

VKSND Tối cao phê chuẩn quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Dương Tấn Trước từ tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” quy định tại Khoản 4, Điều 206 Bộ luật hình sự năm 2015 sang tội “Tham ô tài sản”, quy định tại Khoản 4 Điều 353 Bộ luật hình sự 2015.

4 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Thanh Tùng; Lê Văn Chánh; Đào Chí Kiên, Lê Thị Kiều Trang cùng về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” quy định tại khoản 4, Điều 206 Bộ luật hình sự năm 2015.

Trước đó, ngày 25/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03, Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 7 bị can nhưng các bị can đã bỏ trốn hoặc không biết rõ bị can đang ở đâu.

Các bị can gồm: Bị can SUN HENRY KA ZIANG (SN 1957, tại Trung Quốc, thành viên Hội đồng quản trị SCB); Bị can Lam Lee George (SN 1959, tại TP.HCM, thành viên Hội đồng quản trị SCB); Bị can Nguyễn Lâm Anh Vũ (SN 1969, tại TP.HCM , nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Bến Thành SCB); Bị can Nguyễn Thị Thu Sương (SN 1974, tại TP.HCM, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị SCB); Bị can Đinh Văn Thành (SN 1971, tại TP.HCM, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị SCB); Bị can Chiêm Minh Dũng (SN 1973, tại Cần Thơ, nguyên Phó Tổng Giám đốc SCB); Bị can Trầm Thích Tồn (SN 1961, tại Trà Vinh, thành viên Hội đồng quản trị SCB).

Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan. Cùng với đó, C03 khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt tạm giam nữ doanh nhân Trương Mỹ Lan, chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

C03 cũng khởi tố, bắt tạm giam các bị can: Trương Huệ Vân, tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor; Hồ Bửu Phương, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP chứng khoán Tân Việt, nguyên phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát…

Phạm Toàn

Related posts