Hà Nội giải thích việc giữ lại hơn 2,2 tỷ đồng tiền ủng hộ nạn nhân vụ cháy

Nạn nhân vụ cháy chung cư mini Khương Hạ làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ từ mạnh thường quân. (Ảnh: xaydungchinhsach.chinhphu.vn)

Về thông tin Hà Nội sẽ dành 2,221 tỷ đồng trong tổng số hơn 132 tỷ đồng tiền ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân hỗ trợ nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ (phường Khương Đình) để xử lý các vấn đề phát sinh, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội đã lên tiếng về việc này.

Nói với báo Thanh niên ngày 5/11, ông Nguyễn Sỹ Trường – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội cho hay đã biết được thông tin Hà Nội sẽ dành 2,221 tỷ đồng trong tổng số hơn 132 tỷ đồng tiền ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân hỗ trợ nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ (phường Khương Đình) để xử lý các vấn đề phát sinh, vệ sinh môi trường, phòng chống bệnh truyền nhiễm tại khu vực xảy ra hỏa hoạn.

Theo ông Trường, khi lên phương án phân bổ hỗ trợ hơn 132 tỷ đồng cho 144 nạn nhân thì dư ra số tiền 2,221 tỷ đồng tiền ủng hộ.

“Vì đây là vụ việc phức tạp về thành phần, đối tượng nên quận Thanh Xuân thống nhất để 2,221 tỷ đồng lại để trong trường hợp phát sinh vấn đề gì liên quan đến nạn nhân vụ cháy thì sẽ có ngay tiền để tiếp tục hỗ trợ”, ông Trường khẳng định.

Ông Trường không đề cập đến việc nếu không xảy ra phát sinh thì số tiền sẽ được xử lý như thế nào.

Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng nếu phát sinh vấn đề thì lúc đó trách nhiệm thuộc về cơ quan chức năng; vì đây là tiền người dân ủng hộ nên cần sử dụng đúng mục đích, trách mập mờ thu chi về sau.

Về việc dành tiền ủng hộ để “xử lý các vấn đề phát sinh, vệ sinh môi trường, phòng chống bệnh truyền nhiễm tại khu vực xảy ra hỏa hoạn”, ông Trường cho biết do bộ phận soạn thảo trích nguyên văn theo Nghị định 93/2021/NĐ-CP, chứ không phải sẽ sử dụng 2,221 tỷ đồng để vệ sinh môi trường, phòng chống bệnh truyền nhiễm tại khu vực này.

“Số tiền này chỉ được dùng để hỗ trợ cho nạn nhân vụ cháy”, ông Trường nói.

Có độc giả cũng đã để lại bình luận về vấn đề này: “Tôi thấy trường hợp này nhạy cảm lắm! tốt hơn hết, thành phố nên chi hết để khỏi phải giải thích, báo cáo gì thêm; mà người ủng hộ họ cũng không phải nghĩ ngợi lung tung điều gì…”.

Bảo Khánh

Lời khai của nghi phạm bắt cóc bé sơ sinh ở Bình Dương

Trần Thị N.T tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Bình Dương/Facebook)

Nữ nghi phạm 18 tuổi khai nguyên nhân bắt cóc bé gái 2 ngày tuổi ở Bình Dương là “muốn đem về nuôi” do từng nhiều lần sảy thai.

Ngày 5/11, Công an TP. Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) đã tạm giữ cô gái trẻ tên Trần Thị N.T (SN 2005, quê ở Bến Tre) để điều tra về hành vi “Chiếm đoạt trẻ em dưới 16 tuổi”.

Hiện tại, cơ quan điều tra vẫn đang lấy lời khai của T. và một số người liên quan để điều tra.

Theo công an, bước đầu T. khai nhận đã kết hôn, do bị bệnh u nang buồng trứng nên sảy thai 1 lần, khả năng có con rất thấp.

Vì quá áp lực việc phải có con từ phía gia đình, T. đã nói dối đang mang thai, dự sinh vào tháng 10/2023. Do T. có tạng người mập, giống mang bầu, nên nhà chồng không nghi ngờ.

Ngày 4/11, T. vào Bệnh viện đa khoa Bình Dương đăng ký sinh con để lừa nhà chồng. Tuy nhiên, bệnh viện phát hiện cô không mang thai nên không cho ở lại. T. nảy sinh ý định bắt cóc trẻ sơ sinh đem về làm con mình.

Khoảng 17h35, T. lấy trộm áo blouse, giả là cán bộ y tế vào phòng của sản phụ H.T.B (SN 1998, quê Hậu Giang) nói dối là đưa con gái sơ sinh của chị này “đi chích ngừa”. Gia đình sản phụ xin đi theo, T. từ chối và nói “một tiếng sau lên phòng hành chính nhận cháu”.

T. sau đó bỏ bé gái vào túi xách, rời khỏi bệnh viện và đưa về nhà trọ của mình ở xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng (cách bệnh viện chừng 40km). T. nói dối người thân bé gái do mình mới sinh.

Đến khoảng 22h cùng ngày, Công an tỉnh Bình Dương bất ngờ xuất hiện ở phòng trọ, giải cứu cháu bé và đưa T. về làm việc.

Ngay trong đêm cảnh sát đã trao bé gái cho gia đình. Hiện, sức khỏe hai mẹ con đã ổn định.

Bước đầu, cơ quan công an cho rằng lời khai của T. có nhiều bất thường, mâu thuẫn, cần tiếp tục điều tra.

Khánh Vy

Related posts