Tin VN sáng thứ Ba: Doanh nghiệp dè dặt làm hàng Tết, tiểu thương ‘ế’ dù mùa cao điểm

Doanh nghiệp dè dặt làm hàng Tết, tiểu thương ‘ế’ dù mùa cao điểm

Nhiều doanh nghiệp dè dặt trong việc làm hàng Tết Nguyên đán 2024, trong khi đó tiểu thương chợ An Đông (TP.HCM) cho hay chưa bao giờ gặp cảnh ‘ế’ như hiện tại dù vào mùa cao điểm cuối năm.

Theo đó, nhiều doanh nghiệp cho biết tình hình suy thoái kinh tế ảnh hưởng nặng đến tiêu dùng, do đó việc tăng sản xuất cho dịp Tết cũng cần tính toán kỹ lưỡng.

Đại diện Công ty Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt (Quận 12, TP.HCM) cho biết trong 10 tháng đầu năm nay, sức tiêu thụ giảm 50% nên DN chỉ chuẩn bị khoảng 2 triệu quả trứng gia cầm/ngày từ ngày 23 tháng Chạp trở đi. Đối với các nhà bán lẻ có phương án chuẩn bị nguồn hàng ở mức vừa phải, theo Tiền Phong.

Bà Võ Thị Hà, chủ cơ sở Thịnh Phát (Long An) nhìn nhận, thời điểm này những năm trước dịch bệnh COVID-19, đối tác gọi điện đặt hàng rất nhiều để có giá tốt nhất. Tuy nhiên tới lúc này, số người đặt hàng giảm hơn 50%. Chúng tôi không dám liên hệ nhà vườn dự trữ nguyên liệu vì sợ ôm lỗ.

“Điều khó khăn hiện nay là dù lượng khách hàng ngày càng giảm, nhưng giá cả nguyên liệu đầu vào vẫn tăng cao. Từ đó chắc chắn sản phẩm đến tay người tiêu dùng buộc phải tăng giá, như vậy sức mua sẽ còn giảm sâu hơn”, bà Hà nói.

Bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hội Lương thực Thực phẩm TP.HCM nhìn nhận, thị trường năm nay rất khó khăn. Hiện sức mua yếu, DN chỉ dự trữ lượng hàng Tết tăng khoảng 15 – 20% so với bình thường nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.

Dù đã bước vào mùa cao điểm chuẩn bị hàng Tết, nhưng tình trạng ế ẩm tại chợ sỉ lẫn chợ lẻ vẫn kéo dài, cảnh đóng sạp, đìu hiu, vắng khách chưa chấm dứt, theo Tuổi Trẻ.

Ghi nhận tại một số chợ sỉ và chợ lẻ lớn tại TP.HCM như chợ An Đông (Quận 5), Bình Tây (Quận 6), Bà Chiểu (Quận Bình Thạnh),… tình trạng tiểu thương bỏ sạp vì thua lỗ vẫn tiếp diễn từ thời dịch, người bán nhiều hơn người mua.

“Bằng giờ những năm trước dịch là vào vụ buôn bán nhộn nhịp, shop quần áo, chợ lẻ ở tỉnh lấy hàng sôi động nhưng nay dù đã vào mùa nhưng lâu lâu mới có khách hỏi. Tuy nhiên khách chỉ đặt đơn sỉ nhỏ chứ không nhiều như trước”, bà Thu (một tiểu thương) nói.

Theo thống kê từ số liệu tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong 10 tháng năm nay, số trường hợp đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp là hơn 142.700 người, tăng gần 11% so với cùng kỳ năm 2022.

Đức Minh

Quảng Ninh: Phó Giám đốc nhà máy gạch treo cổ tại bệnh viện

Bệnh viện Bãi Cháy (Ảnh: Lê Quân)

Chiều tối khi người nhà gọi thì cửa phòng bệnh chốt khóa, ông D. không trả lời. Khi nhân viên Bệnh viện Bãi Cháy tới mở cửa, tất cả cùng bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt.

Bệnh viện Bãi Cháy (phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) cho hay đang phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh điều tra sự việc một nam bệnh nhân treo cổ tử vong tại bệnh viện.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Đ.V.D. (SN 1972, trú tại phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long), giữ chức Phó Giám đốc Nhà máy gạch ngói Tiêu Giao (Công ty CP Viglacera Hạ Long).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 11/11, khi đến phòng bệnh của ông D., người nhà thấy cửa khóa, gọi nhiều lần nhưng ông D. không đáp lại.

Nghi ngờ có điều không lành, người nhà của ông D. đã gọi nhân viên bệnh viện tới tìm cách mở cửa. Khi cánh cửa được mở, tất cả hoảng hốt khi thấy ông D. đã treo cổ bằng dây dù trắng được treo vào quạt trần.

Sau khi xảy ra vụ việc, Bệnh viện Bãi Cháy báo động đỏ toàn bệnh viện để cấp cứu cho bệnh nhân, song nạn nhân đã tử vong.

Phía bệnh viện cho hay ông D. nhập viện Bệnh viện Bãi Cháy vào ngày 8/11 vì đau lưng, được chuyển sang điều trị nội trú tại phòng yêu cầu, khoa Y học cổ truyền.

Tại thời điểm nhập viện, bệnh nhân có tình trạng tâm thần bình thường. Trong quá trình điều trị cơ, xương khớp, bệnh nhân hợp tác, tuân thủ các y lệnh điều trị, không có các biểu hiện bất thường về tâm lý.

Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận sự việc, phối hợp lấy lời khai của các nhân chứng, trích xuất camera tại Bệnh viện Bãi Cháy để điều tra vụ việc.

Nguyễn Sơn

Cà Mau: Chánh Thanh tra Sở NN&PTNT tỉnh bị đình chỉ chức vụ

Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau – nơi ông Phong từng công tác. (Ảnh: Ton Mybinh-Google-maps)

Sau khi chánh Thanh tra Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau Tăng Gia Phong bị bắt do liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông này cũng vừa bị đình chỉ chức vụ.

Ngày 13/11, Báo Giao thông dẫn tin từ Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau cho hay cơ quan này đã có quyết định đình chỉ chức vụ Chánh Thanh tra Sở đối với ông Tăng Gia Phong.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau cũng đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Phong.

Trước đó, Cơ quan Điều tra của Bộ Quốc phòng đã khởi tố 5 người liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty CP Chế biến xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex (Công ty CDV).

Trong đó, 2 người đã bị khởi tố và bắt tạm giam là ông Tăng Gia Phong và bà Phạm Thị Hường (nguyên Tổng giám đốc Công ty CDV).

Ba người khác bị khởi tố nhưng được tại ngoại để điều tra gồm: D.N.T (nguyên Tổng Giám đốc Công ty CDV); T.H.G (nguyên Tổng Giám đốc Công ty CDV) và T.M.H (nguyên Phó Tổng Giám đốc công ty CDV).

Trước khi giữ chức Chánh Thanh tra Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau, ông Phong làm Kế toán trưởng Công ty CDV, rồi được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty CDV.

Theo hông tin ban đầu từ cơ quan công an, những sai phạm xảy ra trong thời gian ông Phong còn làm việc ở Công ty CDV, liên quan đến hồ sơ vay vốn của Công ty này với một ngân hàng Quân đội và mất khả năng chi trả.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra.

Bảo Khánh

Related posts