Vợ chồng Chủ tịch Tập đoàn Lâm Đại Phúc bị cáo buộc lừa đảo hơn 155 tỷ đồng

Vợ chồng Chủ tịch Lâm Đại Phúc bị cáo buộc huy động gần 300 tỷ đồng cho những dự án đầu tư bất động sản không có thật rồi chiếm đoạt hơn 155 tỷ đồng.

Những hội thảo, sự kiện thu hút hàng nghìn người tham dự do Tập đoàn Lâm Đại Phúc tổ chức. (Ảnh: Công ty Lâm Đại Phúc).Ngày 15/11, Công an tỉnh Cao Bằng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lâm Văn Âu (SN 1986) – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Lâm Đại Phúc và Nguyễn Thị Vinh (SN 1991, Vợ của Âu) – Phó Chủ tịch HĐQT công ty trên về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Công an tỉnh Cao Bằng nhận được đơn tố cáo của một số công dân về việc 2 bị can Âu và Vinh có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra của công an, từ năm 2019 đến năm 2022, vợ chồng Âu lấy danh nghĩa là Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Lâm Đại Phúc để vẽ ra các dự án không có thật, huy động được gần 300 tỷ đồng tiền vốn đầu tư của nhiều người, rồi chiếm đoạt hơn 155 tỷ đồng. Sau đó, 2 người này bỏ trốn khỏi địa phương.

Cả hai đã bị bắt giữ tại một khách sạn tại thành phố Hà Nội. Khám xét nơi ở và nơi làm việc của Âu và Vinh, cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu có liên quan.

Tại cơ quan Công an, hai vợ chồng Âu đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
vo chong chu tich tap doan lam daiư phuc bi cao buoc lua dao hon 155 ty dong
Hai bị can Nông Văn Âu và Nguyễn Thị Vinh tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp/dẫn qua vtc.vn)

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Lâm Đại Phúc ban đầu được ông Nông Văn Binh (SN 1957) làm đại diện pháp luật. Ngành nghề kinh doanh liên quan đến các hoạt động nông nghiệp như chăn nuôi, trồng trọt và dịch vụ liên quan. Vốn điều lệ của công ty là 10 tỷ đồng.

Đến giữa năm 2019, doanh nghiệp này đổi tên thành Công ty CP Tập đoàn Lâm Đại Phúc và đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản. Đồng thời, vốn điều lệ cũng tăng lên 150 tỷ đồng. Trong đó, cơ cấu cổ đông gồm ông Nông Văn Âu, góp 102 tỷ đồng (68%), bà Phạm Thị Vinh góp 37,5 tỷ đồng (25%) và ông Nông Văn Binh góp 10,5 tỷ đồng (7%).

Tháng 8/2023, Công ty CP Tập đoàn Lâm Đại Phúc thay đổi người đại diện pháp luật. Ông Nông Văn Âu thay thế ông Nông Văn Binh ở vai trò này, đồng thời nắm giữ vị trí Giám đốc.

Cùng năm 2019, sau thời điểm đổi tên công ty, ông Nông Văn Âu lại thành lập một doanh nghiệp khác có tên tương tự doanh nghiệp cũ – công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Lâm Đại Phúc với vốn điều lệ là 86 tỷ đồng, hai vợ chồng chia nhau góp vốn. Theo đó, ông Nông Văn Âu góp 60,2 tỷ đồng (70%) và bà Phạm Thị Vinh góp 25,8 tỷ đồng (30%).

Tháng 10/2020, công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Lâm Đại Phúc điều chỉnh vốn điều lệ xuống còn 10 tỷ đồng, cơ cấu sở hữu không thay đổi.

Mặc dù có vốn hàng trăm tỷ đồng, quy mô nhân sự của hai doanh nghiệp rất thấp. Theo đăng ký kinh doanh, công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lâm Đại Phúc có 5 lao động, trong khi Công ty CP Tập đoàn Lâm Đại Phúc gấp 4 lần con số này với 20 lao động. Điều này trái ngược với hình ảnh quảng bá đội ngũ nhân sự lên tới hàng trăm người, luôn chào đón Chủ tịch Nông Văn Âu và phu nhân trên các hình ảnh quảng bá của doanh nghiệp.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lâm Đại Phúc đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất mỹ phẩm, xà phòng chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh. Sản phẩm nổi tiếng của Lâm Đại Phúc là bột giặt xả nhãn hiệu “Bama”, kết hợp với nam ca sĩ Đan Trường để thực hiện chiến dịch tiếp thị, quảng bá. Ngoài bột giặt, Lâm Đại Phúc còn tung ra các sản phẩm trên hệ thống như dầu gội đầu, nước rửa chén, nước hoa tắm…

Thay vì đưa sản phẩm vào các chuỗi bán lẻ, siêu thị, cửa hàng tạp hóa, Lâm Đại Phúc phân phối sản phẩm qua đại lý online, cộng tác viên bán hàng. Để mở rộng hệ thống, công ty mời chào bằng chính sách chiết khấu cao, hỗ trợ marketing, chi phí bảng biển và đào tạo kinh doanh, bán hàng.

Song song với đó, ông Nông Văn Âu còn thường xuyên đăng tải các video chia sẻ về triết lý kinh doanh, bán hàng, khởi nghiệp, truyền cảm ứng trên kênh Youtube có mang tên mình.

Trước khi bị bắt, vợ chồng Chủ tịch công ty Lâm Đại Phúc thường hay đánh bóng tên tuổi bằng hoạt động từ thiện, ủng hộ tiền xây nhà tình thương ở Hà Tĩnh, Yên Bái, Bắc Kạn.

Bảo Khánh

Related posts