Công ty mẹ Miss Universe nộp đơn phá sản sau vụ thí sinh chuyển giới gây tranh cãi

Logo của JKN Global Group tại Thái Lan, ngày 10/9/2023. (Ảnh: NP27 / Shutterstock)

Cuộc thi sắc đẹp “Hoa hậu Hoàn vũ” (Miss Universe) 2023 gây tranh cãi vì chấp nhận cho người chuyển giới dự thi. Dù đêm chung kết vẫn được tổ chức tại El Salvador vào thứ Bảy (18/11), nhưng công ty mẹ của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ đã nộp đơn xin phá sản.

Một năm trước, công ty sở hữu bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ – JKN Global – đa quốc gia của Thái Lan đã mua lại tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ với giá 20 triệu USD.

Vào thời điểm đó, Anne Jakkapong Jakrajutatip, Chủ tịch của Tập đoàn JKN Global và là một ông trùm chuyển giới Thái Lan, đã gọi việc mua lại này là sự bổ sung chiến lược mạnh mẽ cho danh mục đầu tư.

Sau khi tiếp quản, JKN đã mở cửa cho những người chuyển giới, phụ nữ đã lập gia đình và bà mẹ có con tham gia cuộc thi sắc đẹp, và cho rằng điều này sẽ khiến sự kiện trở nên đa dạng và hòa nhập hơn.

Tuy nhiên, quyết định cho phép người chuyển giới dự thi đã gây ra nhiều tranh cãi. Vào tháng 7, khi một người chuyển giới lần đầu tiên giành được vương miện Hoa hậu Hà Lan, nhiều người đã bày tỏ sự phẫn nộ trên mạng xã hội.

Một cư dân mạng cho biết việc một người chuyển giới giành chiến thắng trong một cuộc thi sắc đẹp cho thấy chúng ta đang trải qua xu hướng xóa bỏ phụ nữ. Sau đó, hoạt động của tập đoàn này cũng rơi vào khó khăn.

Một văn bản công khai được JKN gửi tới Sở giao dịch chứng khoán Thái Lan cho biết, công ty đã nộp đơn xin phá sản lên tòa án theo Luật Phá sản vào ngày 8/11. Sau đó, ngày 9/11, tòa án đã ra lệnh chấp nhận đơn xin phá sản của JKN.

Trong năm qua, giá cổ phiếu của JKN đã giảm mạnh hơn 80%, khoản nợ gần 12 triệu USD đến hạn vào ngày 1/9 năm nay cũng đã trễ hạn trả.

JKN cho biết trong hồ sơ rằng họ có kế hoạch cơ cấu lại nợ và gia hạn thời hạn trả nợ, để khắc phục các vấn đề về tài sản thanh khoản hiện tại mà họ đang gặp phải.

Điều này khiến thế giới bên ngoài lo ngại, liệu cuộc thi “Hoa hậu Hoàn vũ” sắp tổ chức đêm chung kết có bị ảnh hưởng hay không.

JKN sau đó đã đưa ra một thông báo, nói rằng cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ vẫn sẽ được tổ chức ở El Salvador như dự kiến ​​vào ngày 18/11, việc cung cấp trải nghiệm hạng nhất cho người hâm mộ Hoa hậu Hoàn vũ vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm nay có ít nhất 2 thí sinh chuyển giới là Hoa hậu Bồ Đào Nha Marina Machete và Hoa hậu Hà Lan Rikkie Kollé.

Trần Đình / Epoch Times

Related posts