Tổng thống Biden thảo luận ‘những ưu tiên chung’ với Tổng thống tân cử Argentina Javier Milei

Ảnh ghép Tổng thống Mỹ Biden (trái) và Tổng thống tân cử Argentina Milei. (Nguồn ảnh: Tài khoản Twitter chính thức của Tổng thống Hoa Kỳ và Marcos Brindicci/Getty Images)

Tổng thống Joe Biden hôm 22/11 đã có cuộc điệm đàm đầu tiên với Tổng thống tân cử Argentina Javier Milei. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về “những ưu tiên chung” giữa Mỹ và Argentina, theo loan báo của Nhà Trắng.

Ông Javier Milei, được truyền thông gọi là ‘Trump của Argentina’, đã chiến thắng thuyết phục ứng viên Sergio Massa trong cuộc bầu cử tổng thống Argentina hôm Chủ nhật (19/11).

Trong suốt chiến dịch tranh cử, ông Milei đã hứa hẹn sẽ giải quyết các thách thức kinh tế bằng cách giảm thiểu sự can thiệp của nhà nước vào nền kinh tế quốc dân và hứa hẹn sẽ thêm đồng USD là đồng tiến chính của Argentina. Ông cũng nhấn mạnh sẽ tăng cường mối quan hệ đối tác với Mỹ. Ông Milei sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 10/12, nhưng đã tuyên bố sẽ có chuyến thăm Mỹ trước đó.

Theo thông cáo báo chí của Nhà Trắng hôm 22/11, Tổng thống Joe Biden đã điện đàm với Tổng thống tân cử Argentina Javier Milei, thảo luận về nhu cầu phải tiếp tục xây dựng “mối quan hệ mạnh mẽ” giữa hai nước trong thời gian tới. Đặc biệt trao đổi về các lĩnh vực như “các vấn đề kinh tế, hợp tác khu vực và đa phương, và những ưu tiên chung”.

Ông Biden và ông Milei cũng đã lặp lại kêu gọi sự cần thiết phải vận động bảo vệ nhân quyền, giải quyết vấn đề mất an ninh lương thực và đầu tư vào năng lượng sạch. Tất cả những vấn đề này đã đang gây khó khăn cho Argentina ở cả quá khứ lẫn hiện tại.

Argentina đã từng là một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới một thế kỷ trước, nhưng sau đó đã trở thành một trong những nơi nghèo khó nhất sau nhiều thập kỷ chi tiêu chính phủ quá cao và kinh tế đình trệ. Năm nay, lạm phát tại Argentina đã tăng hơn 140%. Lạm phát tại quốc gia Nam Mỹ này hồi tháng Hai vừa qua đã lần đầu vượt mốc 100% kể từ năm 1991. Hậu quả là, nạn cướp phá, suy sụp kinh tế đã đang là những mối đe dọa cận kề trên khắp đất nước.

Tổng thống Biden, trong cuộc điện đàm vừa qua, cũng đã gửi lời chúc mừng ông Milei đã chiến thắng bầu cử và tán dương “tiến hành bầu cử là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của các thể chế dân chủ của Argentina”.

Argentina đã từng bị chính quyền độc tài quân sự kiểm soát từ năm 1976 đến năm 1983. Chính quyền quân sự này đã bị cáo buộc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, gồm cả tra tấn và hành quyết. Ước tính có khoảng từ 10.000 đến 30.000 thường dân Argentina đã bị giết hại trong giai đoạn này.

Các cuộc bầu cử và nền dân chủ tại Argentina được khôi phục vào năm 1983 và đã tiếp tục từ đó cho đến nay.

Hải Đăng

Related posts