‘Ăn miếng trả miếng’ – Ukraina tấn công Mát-xcơ-va sau khi Nga tấn công Kyiv

Liên Thành

Ukraina tấn công Mát Xcơ va ngay sau khi Nga tấn công Kyiv. (Ảnh: Twitter).

Chính quyền Nga tuyên bố rằng, Ukraina đã cố gắng tấn công vào Mát-xcơ-va để trả đũa vụ tấn công vào Kyiv trước đó một ngày bằng hàng chục máy bay không người lái trong đêm.

Hôm Chủ nhật, Chỉ một ngày sau cuộc tấn công kỷ lục của người Nga nhắm vào thủ đô Ukriana, quân đội nước này đã có hành động đáp trả nhằm vào Mát-xcơ-va.

Trong khi cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga vào Kyiv được đánh giá là dữ dội nhất kể từ khi bắt đầu cuộc chiến. Thì lực lượng phòng không Nga cũng báo cáo rằng họ đã bắn hạ ít nhất 24 máy bay không người lái trên bầu trời các tỉnh lân cận Mát-xcơ-va. Những máy bay không người lái này được cho là đang nhắm thẳng vào Mát-xcơ-va.

Andrei Vorobyev, thống đốc khu vực này, viết trên Telegram rằng cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã làm hư hại ba tòa nhà và không có ai bị thương.

Các kênh truyền thông Nga đề cập về việc một máy bay không người lái đã đâm vào khu chung cư 12 tầng ở thành phố Tula phía tây nước Nga, cách Mát-xcơ-va khoảng 180km về phía nam, và khiến một người dân bị thương và làm những người khác hoảng sợ.

Theo hãng thông tấn nhà nước Nga, các sân bay Vnukovo và Domodedovo tại thủ đô nước này cũng phải đóng cửa vì cuộc tấn công của Ukraina. Theo dữ liệu từ các cổng theo dõi chuyến bay quốc tế, cả hai sân bay này đã hoạt động trở lại bình thường vào lúc 6 giờ sáng giờ địa phương.

Việc trao trả tù binh trì vẫn tiếp tục, xung đột Gaza đang hạ nhiệt

Liên Thành

Xe chở con tin được thả theo thỏa thuận giữa Israel và nhóm Hồi giáo Palestine Hamas. (ảnh: Reuters).

Hôm qua các chiến binh Hamas đã ấn định việc thả nhóm con tin Israel thứ 3 để đổi lấy các tù nhân Palestine.

Trước đó, cuộc trao đổi tù binh và con tin lần thứ 2 diễn ra vào thứ Bảy đã bị trì hoãn trong nhiều giờ sau khi Hamas cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Các quan chức cho biết, bất chấp tranh cãi từ hai phía, lực lượng Hamas cuối cùng đã thả 13 người Israel và 4 con tin Thái Lan vào đêm thứ bảy. Và Israel cho biết, họ đã trả tự do cho 39 tù nhân Palestine.

Sau đó Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, họ đã nhận được danh sách các con tin sẽ được Hamas thả trong phiên thứ ba vào Chủ nhật.

Danh sách này đang được các quan chức an ninh kiểm tra và được thông báo đến các gia đình các con tin.

Đại diện các quốc gia có con tin được thả đã có phản hồi. Thủ tướng Ireland Leo Varadkar cho biết: “Một đứa trẻ vô tội bị thất lạc giờ đã được tìm thấy và trở về, và chúng tôi thở phào nhẹ nhõm”. Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin thì cho biết bốn con tin người nước ông được thả hôm thứ Bảy đều khỏe mạnh.

Chính quyền nhà tù Israel cho biết, nhóm tù nhân Palestine được thả mới nhất bao gồm Israa Jaabis, một tù nhân 38 tuổi, từng bị kết án 11 năm tù vì cho nổ bình gas tại một trạm kiểm soát vào năm 2015.

Theo chính quyền Israel, lệnh ngừng bắn và trao đổi con tin lấy tù nhân đã giảm áp lực cả nai bên kể từ ngày 7 tháng 10. 

Ai Cập cũng cho biết, họ đã nhận được phản hồi tích cực từ cả hai phía về ý tưởng kéo dài lệnh ngừng bắn thêm một hoặc hai ngày và thả thêm những con tin lẫn tù nhân.

Tổng thống Mỹ Joe Biden thì trước đó cũng lạc quan khẳng định rằng, đây chỉ là sự khởi đầu và mọi việc đã diễn ra tốt đẹp, cơ hội kéo dài lệnh ngừng bắn là có thật.

Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi thì lên tiếng kêu gọi một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn và chấm dứt hoàn toàn xung đột này.

Tuy nhiên, Tư lệnh lực lượng vũ trang Israel, Trung tướng Herzi Halevi vẫn khẳng định cuộc chiến nhằm loại bỏ Hamas sẽ tiếp tục. Ông này nói rằng quân Israel sẽ quay trở lại ngay lập tức khi kết thúc lệnh ngừng bắn để tấn công Gaza.

Việc bàn giao con tin vào phiên thứ hai được cho là bị trì hoãn khi Hamas cáo buộc phía Israel đang can thiệp vào việc lựa chọn tù nhân để thả và không cho phép viện trợ đến tay dân thường ở Gaza.

Hamas sau đó cho biết họ đã hài lòng khi các nhà hòa giải Ai Cập và Qatar chuyển lại cam kết của Israel về việc duy trì các thoả thuận

Tuy nhiên, các quan chức Israel phủ nhận mọi hành vi vi phạm các điều khoản của lệnh ngừng bắn, và mô tả hành động của Hamas như là “một đòn tâm lý chiến”.

Thủ đô Moscow hứng chịu “bão tuyết đen” hiếm gặp

(Ảnh: Chụp màn hình)

Moscow đang trải qua đợt tuyết rơi dày đầu tiên. Các nhà khí tượng học miêu tả hình thái thời tiết hiện nay tại thủ đô nước Nga là “bão tuyết đen” – hiện tượng xảy ra khi bông tuyết bay gần như song song với mặt đất, giảm tầm quan sát chỉ còn khoảng 100 m, theo hãng tin RT.

Đợt tuyết rơi này bắt đầu từ ngày 26/11 rồi tăng cường độ trong đêm. Trung tâm thời tiết cho biết lượng tuyết rơi đã tương đương với 35% trung bình tháng. Dự báo đợt tuyết rơi dày này sẽ kéo dài đến ngày 28/11.

Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Nga – ông Roman Vilfand – cảnh báo rằng đây sẽ là một trong những đợt tuyết rơi mạnh nhất từng xảy ra trong tháng 11. Theo kênh truyền hình Channel One (Nga), lần gần đây nhất Moscow trải qua thời tiết cực đoan tương tự như vậy ở cuối mùa thu là vào năm 1977.

Tuyết rơi dày 16 cm trong vòng vài tiếng đồng hồ đã gây tắc nghẽn giao thông tại thủ đô của Nga. Sở giao thông đã kêu gọi lái xe để ô tô ở lại các bãi đỗ và chuyển sang sử dụng phương tiện công cộng. Có đến 8 chuyến bay bị hủy và 40 chuyến bay bị chậm giờ tại các sân bay ở Moscow do thời tiết.

Chính quyền Moscow đã điều 1.500 công nhân và nhiều thiết bị chuyên dụng dọn tuyết trên đường phố.

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết tình trạng thời tiết này sẽ tiếp diễn đến 28/11 và tuyết dày thêm ít nhất 4 cm. Ông cũng cảnh báo về gió mạnh tại thủ đô của Nga.

Phan Anh

Related posts