Dân biểu Gallagher: TikTok có thể gây ra “sự hỗn loạn tuyệt đối” trong cuộc bầu cử năm 2024 ở Hoa Kỳ

Theo một nghị sĩ Mỹ, Trung Quốc cộng sản có thể lợi dụng quyền kiểm soát gián tiếp đối với công ty mạng xã hội TikTok để gieo rắc sự bất hòa và thông tin sai lệch trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 ở Hoa Kỳ.

Dân biểu Đảng Cộng hòa Mike Gallagher cảnh báo, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), vốn cai trị Trung Quốc như một quốc gia độc đảng, có thể sử dụng TikTok để tuyên truyền khắp nước Mỹ và phá hoại các tiến trình dân chủ của Hoa Kỳ.

Trong cuộc họp báo qua điện thoại hôm 29/11, Dân biểu Gallager nhấn mạnh: “Quan điểm của tôi là TikTok đã trở thành một công cụ quan trọng trong hộp công cụ của ĐCSTQ khi nói đến quyền lực diễn ngôn.”

“Tôi không nghi ngờ gì về việc ứng dụng này có thể được vũ khí hóa như một nền tảng để gây ảnh hưởng đến các xã hội nước ngoài.”

Dân biểu Gallagher đã đưa ra cảnh báo trên sau khi Microsoft công bố một báo cáo vào tháng Chín cho thấy các đặc vụ ở Trung Quốc đã sử dụng trí tuệ nhân tạo để mạo danh cử tri Hoa Kỳ và tuyên truyền thông tin sai lệch trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022 ở Mỹ.

Báo cáo này cho rằng ĐCSTQ đã tiến hành hoạt động bí mật gây ảnh hưởng để giả mạo các cử tri Hoa Kỳ thuộc mọi tầng lớp chính trị và tạo ra cuộc tranh cãi về chủng tộc, kinh tế và hệ tư tưởng nhằm gây chia rẽ người dân Mỹ.
TikTok là một phần trong “vũ khí ma thuật” của ĐCSTQ chống lại Hoa Kỳ

Dân biểu Gallagher thừa nhận rằng phần lớn mạng xã hội đã trở thành “nơi bẩn thỉu” chứa nội dung gây chia rẽ. Tuy nhiên ông lưu ý, TikTok “về cơ bản là khác biệt” bởi vì nền tảng này thuộc sở hữu của ByteDance đặt tại Trung Quốc, nên được xem là “thuộc về ĐCSTQ.”

Ông giải thích: “Thông qua ByteDance, một công ty do ĐCSTQ kiểm soát, ứng dụng này [TikTok] có thể được sử dụng như một công cụ tuyên truyền và thông tin sai lệch quy mô rất lớn.”

Dân biểu Gallagher, hiện đang giữ chức chủ tịch Ủy ban Đặc biệt Hạ viện về ĐCSTQ, lưu ý rằng một lá thư do Osama Bin Laden viết về vụ tấn công ngày 11/9/2001, gần đây đã lan truyền nhanh chóng trên TikTok, nơi nó thúc đẩy thái độ chống Mỹ của một số người dùng.

Vị dân biểu Đảng Cộng hòa cảnh báo: “Cuộc bầu cử sắp tới, nếu hầu hết mọi người dưới 30 tuổi nhận được tin tức từ TikTok, điều đó có thể tạo ra sự hỗn loạn tuyệt đối.”

“Hãy tưởng tượng tất cả những điều điên rồ có thể phổ biến trên TikTok trước cuộc bầu cử có thể tàn phá toàn bộ nền dân chủ của chúng ta.”

Dân biểu Gallagher dẫan chứng, một cuộc thăm dò gần đây của Đại học Harvard cho thấy hơn phân nửa số người Mỹ từ 18 đến 24 tuổi tin rằng tổ chức khủng bố Hamas có lý do chính đáng khi giết hơn 1.200 phụ nữ và trẻ em trong cuộc tấn công khủng bố vào Israel hôm 7/10.

Theo một cuộc thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu Pew, khoảng 32% người Mỹ trong độ tuổi 18 – 20 thường xuyên nhận tin tức từ TikTok. Điều đó có nghĩa là số người Mỹ trưởng thành trong nhóm tuổi này nhận tin tức từ TikTok đã tăng gần gấp đôi kể từ năm 2020.

Vị chủ tịch ủy ban đặc biệt hạ viện về ĐCSTQ cảnh báo: “Đây là nền tảng truyền thông thống trị ở Mỹ và họ có thể gây ảnh hưởng đến những gì người Mỹ nghĩ là đúng.”

Trước đó, TikTok đã thừa nhận việc kiểm duyệt và “làm nóng” nội dung theo yêu cầu của ĐCSTQ. Đầu năm nay, Giám đốc điều hành Tik Tok Châu Thụ Tư (Shou Zi Chew) cũng làm chứng trước Quốc hội Mỹ rằng TikTok vẫn lưu trữ một số dữ liệu của người Mỹ trên các máy chủ ở nước ngoài, nơi ĐCSTQ có thể truy cập dữ liệu đó một cách hợp pháp.

Điều này là do ByteDance phải tuân theo luật của ĐCSTQ, trong đó yêu cầu tất cả dữ liệu do các công ty Trung Quốc kiểm soát phải được cung cấp cho chính quyền khi được yêu cầu. ByteDance cũng duy trì một đảng ủy trong công ty như một phần trong cơ cấu công ty của mình, điều này cũng là theo yêu cầu của luật pháp Trung Quốc.

Vì vậy, một nhóm các nhà lập pháp lưỡng đảng của Quốc hội Mỹ đã cáo buộc rằng TikTok là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của ĐCSTQ nhằm tiến hành một chiến dịch phi quân sự của chiến tranh bất đối xứng chống lại Hoa Kỳ.

Dân biểu Gallagher đã liên kết TikTok với Ban Công tác Mặt trận Thống nhất, cơ quan tuyên truyền của ĐCSTQ ở hải ngoại mà nhà lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình mô tả là “vũ khí ma thuật” trên “chiến trường không khói súng” trong chiến tranh thông tin.

Dân biểu Gallager nhấn mạnh: “[Ông Tập] đã nói rõ ràng rằng chiến trường không khói súng, như cách ông ấy gọi, là quan trọng nhất trong cuộc cạnh tranh này.”

Phản ứng trước vấn đề này, Dân biểu Gallager tiết lộ, Quốc hội Mỹ đang nghiên cứu thiết lập một khuôn khổ lưỡng đảng mới để giải quyết “các luồng dữ liệu xuyên biên giới” và hạn chế khả năng của các quốc gia thù địch nắm giữ và lợi dụng dữ liệu của người Mỹ.

Dân biểu Gallagher kết luận: “Đây không chỉ là vấn đề TikTok. Vấn đề là việc kiểm soát các công ty công nghệ và mạng xã hội của đối thủ nước ngoài ở Mỹ.”

TikTok chưa trả lời yêu cầu bình luận về vấn đề này.

Gia Huy (Theo The Epoch Times)

Related posts