Trung Quốc: Ít nhất 26 tướng cao cấp của PLA qua đời vì bệnh tật kể từ tháng Bảy

Trung Quốc: Ít nhất 26 tướng cao cấp của PLA qua đời vì bệnh tật kể từ tháng Bảy

Trong vòng chưa đầy năm tháng vào nửa cuối năm 2023, ít nhất 26 tướng lĩnh cao cấp của Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) đã qua đời vì bạo bệnh. Toàn bộ những người này đều là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Danh sách này vẫn chưa đầy đủ vì chỉ có những ca tử vong đã được công bố.’

Tướng Vu Chấn Võ (Yu Zhenwu) của ĐCSTQ, cựu Tư lệnh Lực lượng Không quân, sinh năm 1931, qua đời tại Bắc Kinh vào ngày 29/09/2023 vì bạo bệnh.

Ông là phi công thử nghiệm trên chuyến bay đầu tiên của chiếc phản lực đầu tiên của ĐCSTQ, Tutorial-1. Ông được phong hàm Thượng tướng Không quân năm 1996. Trước khi về hưu, ông giữ chức Tư lệnh Không quân Quân khu Quảng Châu. Ad

Thiếu tướng ĐCSTQ và là cựu Cục trưởng Cục Pháo binh của Bộ Tổng tham mưu Văn Kích (Wen Ji), sinh năm 1918, qua đời vì bạo bệnh vào ngày 08/11/2023 tại Bắc Kinh.

Ông Vương Đồng Trác (Wang Tongzhuo), Trung tướng, qua đời vào ngày 12/11/2023 tại Quảng Châu sau một thời gian dài đau ốm. Ông Vương từng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Chính trị Quân khu Nam Kinh, Phó Chính ủy kiêm Bí thư Đảng ủy Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Quân khu Nam Kinh, Phó Chính ủy kiêm Bí thư Đảng ủy Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Quân khu Quảng Châu.

Phó Đô đốc Hải quân Thẩm Tân Nghĩa (Shen Binyi) qua đời vì bạo bệnh vào ngày 05/07/2023 tại Bắc Kinh.

Viện sĩ nghiên cứu quốc phòng

Viện sĩ Học viện Kỹ thuật, ông Lăng Vĩnh Thuận (Ling Yongshun), một giáo sư tại Đại học Công nghệ Quốc phòng Quốc gia, qua đời tại Bắc Kinh vào ngày 02/07/2023, sau một thời gian dài bệnh tật. Ad

Theo báo cáo chính thức, ông Lăng là người tiên phong trong lĩnh vực công nghệ can thiệp điện tử của ĐCSTQ. Chuyên môn của ông bao gồm tàng hình radar, tàng hình hồng ngoại, ngụy trang điện tử và công nghệ gây nhiễu tổng hợp hồng ngoại radar, đồng thời ông đã phát triển bom gây nhiễu laser tầm nhìn ban đêm đầy đủ băng tần, bom gây nhiễu hình ảnh hồng ngoại radar cầm tay, bom gây nhiễu hồng ngoại sóng milimet, và các loại vũ khí chống lại vũ khí dẫn đường chính xác và tầm nhìn đêm khác. Ông đã giảng dạy và tiến hành nghiên cứu tại Trường Kỹ thuật Quân sự và Trường Kỹ thuật Thiết giáp.

Những người khác trong danh sách bao gồm ông Tiêu Hoài Nhân (Jiao Huairen), cựu cố vấn Ban Chính trị Không quân Quân khu Quảng Châu; ông Giả Hưu Kỳ (Jia Xiuqi), cựu Cục trưởng Cục Doanh trại và Cơ sở hạ tầng của Tổng cục Hậu cần; ông Cận Khánh Phong (Jin Qingfeng), cựu Cục trưởng Cục Radar đối phó điện tử, Bộ Tổng Tham mưu; ông Trịnh Tập Đàm (Zheng Xiyan), cựu phó giám đốc giáo dục của Đại học Quốc phòng; ông Lý Chi Vân (Li Zhiyun), cựu Chính ủy Học viện Chỉ huy Hậu cần, Đại học Quốc phòng; ông Trương Quốc Tường (Zhang Guoxiang), cựu Tư lệnh Bộ Tư lệnh Không quân Tây An; ông Lý Trung Văn (Li Zhongwen), cựu Chính ủy Học viện Huấn luyện Tàu ngầm Hải quân; ông Từ Điền Hữu (Xu Tianyu), cựu Chính ủy Bộ Tư lệnh Hoàng Kim của lực lượng Cảnh sát Vũ trang; ông Triệu Cự Minh (Zhao Juming), cựu chính ủy Cơ sở Huấn luyện Thực nghiệm số 29.

Trong danh sách còn có ba cán bộ dân sự trong quân đội Trung Quốc, ông Triệu Quán Anh (Zhao Guanying), một giáo sư, bác sĩ, từng là bác sĩ trưởng tại Bệnh viện Đa khoa PLA; ông Trương Bảo Nhân (Zhang Baoren), từng là bác sĩ trưởng và giáo sư của Bệnh viện trực thuộc số 1 thuộc Đại học Quân Y số 2; và ông Lại Nghi Nhất (Lai Yiyi), nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu 63 của Bộ Tổng Tham mưu.

Điều đáng chú ý là việc công bố những bản cáo phó này đã nhiều lần bị trì hoãn trong gần một tháng.

Đại dịch có mục tiêu rõ ràng

Kể từ tháng Mười Hai năm ngoái, nhiều nguồn tin chính thức ở Trung Quốc đã đưa tin về nhiều ca tử vong trong giới chuyên gia và quan chức cao cấp của ĐCSTQ, giám đốc điều hành công ty, cảnh sát trẻ và trung niên, một số người trong số họ đã được ca ngợi là “đảng viên xuất sắc.” Tuy nhiên, ĐCSTQ đã che đậy dịch bệnh và nguyên nhân tử vong của họ.

Người sáng lập môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Đại Pháp, Ngài Lý Hồng Chí, đã chỉ ra rằng đại dịch COVID-19 chủ yếu nhắm vào ĐCSTQ và những người mù quáng đi theo ĐCSTQ, bảo vệ ĐCSTQ, và làm việc cho ĐCSTQ. Cho đến nay đã có một số lượng lớn người tử vong vì căn bệnh này, trong đó có nhiều người trẻ.

Hồi tháng 03/2020, Ngài Lý đã viết một bài kinh văn có tựa đề “Lý Tính” trong đó ông cho biết đại dịch có mục tiêu rõ ràng.

“Kỳ thực bản thân ôn dịch chính là đến nhắm vào nhân tâm, đạo đức bại hoại, nghiệp lực to lớn.”

Ngài Lý viết, “Nhưng mà ôn dịch “virus Trung Cộng” hiện nay (viêm phổi Vũ Hán) như thế này là có mục đích, là có mục tiêu nhắm vào. Nó đến để đào thải phần tử của tà đảng, và những ai cùng đứng với tà đảng Trung Cộng.”

Trong bài viết của mình, Đại sư Lý khuyên nhủ thế nhân: “Người kia phải là thật lòng chân tâm hướng Thần sám hối, bản thân mình chỗ nào không tốt, mong mỏi được cho cơ hội sửa lỗi, [thì] đó mới là biện pháp, đó mới là linh đan diệu dược chứ.”

Hồng Ân biên dịch

Related posts