Việc sử dụng chi phiếu giảm 90% trong 10 năm: Úc bắt đầu tham vấn về loại bỏ dần các khoản thanh toán bằng giấy

Chính phủ Úc hy vọng sẽ nhận được những góp ý cần thiết để thực hiện quá trình chuyển đổi suôn sẻ và có trật tự sang các hình thức thanh toán khác.

Việc sử dụng chi phiếu giảm 90% trong 10 năm: Úc bắt đầu tham vấn về loại bỏ dần các khoản thanh toán bằng giấy
Một tấm chi phiếu của Ngân hàng Quốc gia Úc ở Melbourne, Úc, hôm 07/09/2012. (Ảnh: AAP Image/Julian Smith)

Chính phủ Úc đã bắt đầu tham vấn cộng đồng về việc loại bỏ chi phiếu khỏi hệ thống thanh toán của đất nước.

Chính phủ đã tổ chức tham vấn sau khi ra một thông báo hồi tháng Bảy nêu rõ kế hoạch bãi bỏ hệ thống thanh toán bằng giấy vào năm 2030, đồng thời chính phủ sẽ chuyển hoàn toàn sang các hình thức thanh toán mới vào cuối năm 2028.

Hành động này là một phần trong kế hoạch chiến lược nhằm hiện đại hóa hệ thống thanh toán của Úc bằng các sản phẩm kỹ thuật số.

Theo tài liệu tham vấn, việc sử dụng chi phiếu đã giảm mạnh khiến chính phủ phải bãi bỏ hình thức thanh toán này. Ad

Tài liệu cho biết: “Việc sử dụng chi phiếu đã giảm gần 90% trong 10 năm qua, do người dân và doanh nghiệp đã chuyển sang những cách thức thanh toán thuận tiện hơn và nhanh hơn.”

“Khi việc sử dụng chi phiếu giảm xuống, thì chi phí giải quyết thanh toán bằng chi phiếu sẽ tiếp tục tăng.”

Thông qua quá trình tham vấn, chính phủ liên bang hy vọng sẽ nhận được những phản hồi cần thiết để thực hiện quá trình chuyển đổi suôn sẻ và có trật tự sang các hình thức thanh toán khác.

Để đạt được mục tiêu này, chính phủ liên bang sẽ tập trung vào bốn luồng công việc, bao gồm giảm việc sử dụng chi phiếu giữa các cơ quan và cơ quan chính phủ, trợ giúp áp dụng các giải pháp thay thế chi phiếu giữa các ngành, thay đổi luật nhằm củng cố việc sử dụng và chấp nhận chi phiếu và làm việc với các chính phủ tiểu bang để thực hiện một cách tiếp cận phối hợp cho quá trình chuyển đổi.

Lộ trình loại bỏ dần chi phiếu của chính phủ Úc

Chính phủ Úc đã đề nghị chia quá trình chuyển đổi thành năm giai đoạn.

Trong giai đoạn đầu tiên, các ngân hàng và tổ chức tài chính sẽ ngừng phát hành chi phiếu cho khách hàng vào năm 2025, sau đó là chấm dứt phát hành chi phiếu thương mại và chi phiếu chính phủ vào năm 2026.

Trong giai đoạn thứ ba, chính phủ sẽ ngăn chặn các cá nhân phát hành chi phiếu vào năm 2027 trước khi ngừng chấp nhận chi phiếu cá nhân, chi phiếu thương mại, và chi phiếu chính phủ vào cuối năm 2028.

Cuối cùng, chính phủ sẽ cấm các cá nhân và tổ chức chấp nhận chi phiếu ngân hàng và đóng cửa hệ thống chi phiếu vào cuối năm 2030.

Trong khi đó, chính phủ cũng xác định sáu điều kiện cần thiết để quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ, bao gồm cung cấp đủ thời gian ân hạn để người tiêu dùng và doanh nghiệp điều chỉnh, cung cấp giáo dục và trợ giúp cho người dùng chi phiếu cũng như đưa ra các lựa chọn thay thế phù hợp.

Theo dữ liệu của chính phủ, thanh toán bằng chi phiếu chỉ chiếm 0.05% giá trị của tất cả các khoản thanh toán bán lẻ ở Úc trong năm tài chính 2022-2023.

Con số này cho thấy sự suy giảm đáng kể của chi phiếu với tư cách là một hệ thống thanh toán, vì việc sử dụng chi phiếu chiếm khoảng 85% tổng số khoản thanh toán không dùng tiền mặt vào thời kỳ đỉnh cao vào những năm 1980.

Trong thập niên qua, giao dịch chi phiếu đã giảm mạnh khi người dân chuyển sang ngân hàng trực tuyến và các phương thức thanh toán kỹ thuật số khác (từ dưới 200 triệu giao dịch năm 2013 xuống còn 27 triệu vào năm 2022).

Cuộc tham vấn được mở cửa cho công chúng cho đến hôm 02/02/2024.

Các máy ATM bên ngoài một chi nhánh ngân hàng Commonwealth Bank ở Melbourne, Úc, hôm 08/08/2018. (Ảnh William West/AFP qua Getty Images)
Các máy ATM bên ngoài một chi nhánh ngân hàng Commonwealth Bank ở Melbourne, Úc, hôm 08/08/2018. (Ảnh William West/AFP qua Getty Images)

Macquarie Bank cấm dịch vụ tiền mặt và chi phiếu

Trong lúc chính phủ Úc dần dần hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, thì các ngân hàng thương mại trên cả nước đã đi trước.

Vào tháng Chín, Macquarie Bank — ngân hàng lớn thứ năm và chủ yếu kinh doanh trong lĩnh vực thương mại ở Úc — đã thông báo với khách hàng của mình rằng họ sẽ ngừng cung cấp dịch vụ tiền mặt và chi phiếu trên tất cả các sản phẩm ngân hàng và quản lý tài sản của mình, bao gồm cả tài khoản hưu bổng và tài khoản hưu trí, từ tháng 01 đến tháng 11/2024.

Ngân hàng cũng sẽ ngừng cho phép rút và gửi tiền mặt tại các chi nhánh của Ngân hàng Quốc gia Úc.

Theo kế hoạch chuyển đổi của ngân hàng, Macquarie Bank sẽ ngừng phát hành sổ chi phiếu mới cho khách hàng từ tháng 01/2024 trước khi loại bỏ hoàn toàn hệ thống ngân hàng qua điện thoại vào tháng Ba và hệ thống chi phiếu vào tháng Năm năm 2024.

Trong khi các ngân hàng đang quay lưng lại với tiền mặt và chi phiếu, Australia Post đã trấn an công chúng rằng tập đoàn thuộc sở hữu của chính phủ này sẽ tiếp tục cung cấp các dịch vụ tiền mặt trên cả nước.

Dịch vụ bưu chính của Úc hiện đang phải đối mặt với nhu cầu tăng đột biến do các chi nhánh ngân hàng khu vực đóng cửa.

Vân Du biên dịch

Related posts