Tổng thống Argentina Milei ký lệnh xóa bỏ ½ số bộ trong ngày đầu nhậm chức

Tân Tổng thống Argentina Javier Milei trong lễ nhậm chức (Reuteurs)

Tân Tổng thống Argentina Javier Milei đã ký sắc lệnh trong ngày đầu nhậm chức để tái cấu trúc chính phủ, cắt giảm một nửa số bộ từ 18 xuống còn 9, bước đầu thực hiện lời hứa chiến dịch về cắt giảm chi tiêu công.

Sắc lệnh của ông Javier Milei có hiệu lực ngay thứ Hai (11/12), theo Financial Times đưa tin.

Theo sắc lệnh, các bộ còn lại gồm: Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Thương mại Quốc tế và Văn hóa, Bộ Quốc phòng, Bộ Kinh tế, Bộ Cơ sở hạ tầng, Bộ Tư pháp, Bộ An ninh, Bộ Y tế và Bộ Lao động.

Các bộ bị cắt bỏ hoặc hợp nhất bao gồm những bộ quản lý các vấn đề về phát triển, giáo dục & phụ nữ, giới tính & sự đa dạng.

Ba bộ gồm Tổng bộ, Văn phòng Truyền thông và Thông tin, và Văn phòng Luật pháp và Công nghệ được nâng cấp lên cấp độ nội các, nhưng không có chức năng đầy đủ của bộ.

Động thái cắt giảm số bộ ngành nêu trên là đồng điệu với những khoảng khắc chiến dịch tranh cử đáng nhớ nhất của ông Milei, khi đó một video lan truyền rộng rãi trên mạng Internet cho thấy hình ảnh chính trị gia cánh hữu này vừa xé bỏ những tờ giấy ghi chú dán được trên đó có tên của các bộ mà ông muốn loại bỏ, vừa hét lên “afuera” (tiếng Tây Ban Nha) có nghĩa là “cút xéo đi”.

“Hôm nay chúng ta sẽ kết thúc lịch sử buồn của sự điêu tàn và suy thoái, và chúng ta sẽ bắt đầu hành trình tái thiết đất nước ta”, ông Milei nói khi tuyên thệ nhậm chức tổng thống hôm Chủ nhật (10/12) trước sự vui mừng của đám đông người ủng hộ.

“Thách thức trước mắt chúng ta là rất to lớn, nhưng sức mạnh thực sự của một dân tộc có thể được đo lường theo cách họ đối mặt với các thách thức khi họ được đại diện cho chính bản thân họ”, ông Milei nói thêm.

Ông Milei hôm thứ Hai (11/12) đã đăng tải một bức ảnh nội các của ông chụp trong văn phòng tổng thống vào đầu giờ làm việc cùng ngày, kèm theo khẩu hiệu chiến dịch tranh cử, “¡viva la libertad, carajo!” (tiếng Tây Ban Nha) có nghĩa là “Chết tiệt, Tự do muôn năm!”

Argentina hiện tại đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất lịch sử, hậu quả của nhiều thập kỷ bội chi ngân sách công và quản lý đất nước yêu kém theo các chương trình xã hội chủ nghĩa.

Argentina hiện là một trong những quốc gia có mức lạm pháp cao nhất thế giới, đã tăng lên gần 200% trước khi ông Milei nhậm chức tổng thống. Hơn nữa, quốc gia Nam Mỹ này cũng đang có tỷ lệ thất nghiệp, tội phạm vào nghèo đói cao.

Trong hoàn cảnh khó khăn đó, ông Milei đã tranh cử tổng thống với lời hứa sẽ giảm chi tiêu chính phủ và coi đó là bước đi đầu tiên nhằm hướng tới khôi phục nền kinh tế đất nước và tạo dựng sự phồn vinh nhiều nhất có thể.

Trong buổi lễ tuyên thệ nhậm chức hôm Chủ nhật (10/12) với sự tham gia của khoảng 25.000 người ở thủ đô Buenos Aires, Tổng thống Milei đã cảnh báo rằng tình hình đất nước sắp tới sẽ tồi tệ hơn trước khi được cải thiện trong dài hạn. Ông cũng cam kết sẽ tận diệt nạn tham nhũng và sự lười biếng trong toàn bộ chính quyền liên bang.

“Trong hơn 100 năm nay, các chính trị gia đã đang khăng khăng bảo vệ mô hình mà thứ duy nhất nó đã đang tạo ra là sự nghèo đói, đình trệ và khổ đau. Một mô hình mà coi nhiệm vụ của một chính trị gia là để chỉ đạo mọi khía cạnh, mọi mặt đời sống của mỗi cá nhân. Một mô hình coi nhà nước như một chiến lợi phẩm để những chiến hữu cùng nhau chia chác”, ông Milei nói.

Tân Tổng thống Milei hứa hẹn: “Chúng tôi sẽ thúc đẩy những thay đổi mà đất nước này cần bởi vì chúng tôi chắc chắn rằng bám chắc vào những ý tưởng của tự do (liberty) là cách duy nhất chúng ta sẽ có thể thoát ra được cái hố chúng ta đã mắc kẹt vào”.

Hải Đăng (T/h)

Related posts