Belarus thông báo đã nhận được các lô hàng vũ khí hạt nhân của Nga, làm dấy lên lo ngại trong khu vực

Belarus thông báo đã nhận được các lô hàng vũ khí hạt nhân của Nga, làm dấy lên lo ngại trong khu vực
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói trong một cuộc họp với thông tín viên ngoại quốc ở Minsk, Belarus, hôm 06/07/2023. (Ảnh: Alexander Zemlianichenko/AP Photo)

TALLINN, Estonia—Hôm thứ Hai (25/12), Tổng thống Belarus cho biết Nga đã hoàn thành việc vận chuyển vũ khí hạt nhân chiến thuật tới đất nước của ông, một sáng kiến gây lo ngại mạnh mẽ ở quốc gia láng giềng Ba Lan và các nơi khác trong khu vực.

Tại một cuộc họp của một khối kinh tế do Moscow dẫn đầu ở St. Petersburg, Tổng thống Alexander Lukashenko nói rằng các lô hàng này đã được hoàn thành hồi tháng Mười, nhưng ông không nêu chi tiết về số lượng vũ khí đã được gửi đi hoặc những vũ khí này đang được khai triển ở đâu.

Vũ khí hạt nhân chiến thuật, được thiết kế để sử dụng trên chiến trường, có tầm bắn ngắn và hiệu suất thấp so với các đầu đạn hạt nhân có uy lực mạnh hơn nhiều được trang bị cho phi đạn tầm xa. Nga cho biết sẽ duy trì quyền kiểm soát đối với những vũ khí mà họ gửi đến Belarus.

Ông Lukashenko nói rằng việc lưu trữ vũ khí hạt nhân của Nga ở đất nước ông là nhằm ngăn chặn sự xâm lược của Ba Lan, một thành viên NATO. Ba Lan đang đề nghị hỗ trợ quân sự, nhân đạo, và chính trị cho nước láng giềng Ukraine trong cuộc đấu tranh chống lại cuộc xâm lược của Nga, cũng đang tham gia vào các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Nga và Belarus.Ad

Quân đội Nga đóng tại Belarus đã xâm lược Ukraine từ phía bắc trong những ngày đầu cuộc chiến, nhưng các lực lượng của Belarus được cho là đã không tham gia.

Cẩm An biên dịch

Related posts