Ukraine tấn công Hạm đội Biển Đen của Nga, phá hủy tàu đổ bộ cỡ lớn

Ukraine tấn công Hạm đội Biển Đen của Nga, phá hủy tàu đổ bộ cỡ lớn
Hình ảnh cho thấy một máy bay chiến đấu MiG-29 của Ukraine chuẩn bị cất cánh từ căn cứ không quân ở Vasylkiv vào ngày 3/8/2016. (SERGEI SUPINSKY/AFP qua Getty Images)

Ukraine hôm thứ Ba (26/12) tuyên bố rằng, Lực lượng Không quân của nước này đã phá hủy một tàu chiến chủ lực của Nga. Sau đó, Moscow cũng xác nhận thông tin này, thừa nhận cuộc tấn công của Ukraine vào cảng Feodosia ở Crimea đã làm hư hại một tàu đổ bộ cỡ lớn của Nga và khiến một người thiệt mạng.

Các nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Nga nói với hãng tin Interfax rằng, Ukraine đã sử dụng tên lửa phóng từ trên không để tấn công Feodosia, trong đó tàu đổ bộ cỡ lớn Novocherkassk bị hư hại trong cuộc tấn công.

“Novocherkassk” được chế tạo ở Ba Lan và được đưa vào sử dụng vào cuối những năm 1980. Tàu được thiết kế để đổ bộ và có thể chở nhiều loại xe bọc thép, bao gồm cả xe tăng.

Video được nhiều hãng tin Nga đăng tải trên Telegram cho thấy một vụ nổ rất mạnh và lửa bùng cháy tại cảng.

Sergei Aksyonov, Thống đốc Crimea do Nga bổ nhiệm, cho biết trên Telegram rằng vụ tấn công đã khiến một người thiệt mạng, hai người bị thương và sáu người phải sơ tán khỏi nhà của họ.

Điện Kremlin cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã thông báo chi tiết cho Tổng thống Vladimir Putin về vụ tấn công này.

Lực lượng Không quân Ukraine tuyên bố rằng các phi công của họ đã tấn công Feodosia bằng tên lửa hành trình vào khoảng 2:30 sáng giờ địa phương và phá hủy tàu đổ bộ Novocherkassk.

Trung tướng Mykola O Meatchuk, Tư lệnh Lực lượng Không quân Ukraine, viết trên Telegram: “Hạm đội của Nga đang bị thu hẹp! Cảm ơn các phi công của Lực lượng Không quân và tất cả những người tham gia vào hoạt động này!”

Một tuyên bố từ chính phủ Crimea do Nga thành lập cho biết các chuyến tàu từ Feodosia đã bị đình chỉ và khuyên người dân nên sử dụng các ga thay thế gần đó.

Cảng Feodosia nằm ở bờ biển phía nam bán đảo Crimea và có dân số khoảng 69.000 người. Nga sáp nhập Crimea từ Ukraine vào năm 2014, một động thái bị Kiev và phương Tây lên án là hành vi chiếm đóng bất hợp pháp.

Theo The Epoch Times
Lý Ngọc biên dịch

Related posts