Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng bị khởi tố, bắt tạm giam

Ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: baolamdong.vn)

Ông Trần Văn Hiệp bị điều tra về tội “Nhận hối lộ”.

Ngày 2/1, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về tội “Nhận hối lộ”.

Chiều cùng ngày, lực lượng công an, cùng cán bộ Viện KSND Tối cao xuất hiện tại ngôi nhà số 242A Yersin (Phường 9, TP. Đà Lạt) – nơi cư trú của ông Trần Văn Hiệp để tống đạt các quyết định tố tụng và thi hành khám xét.

Đây là diễn biến trong vụ án “Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ,” xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan; vụ án này được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Công an xác định ông Trần Văn Hiệp đã có hành vi “Nhận hối lộ” liên quan đến Dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng (Dự án do công ty của đại gia Nguyễn Cao Trí làm chủ đầu tư), vi phạm vào Khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Trước đó, tháng 3/2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án về “Nhận hối lộ” và bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh thanh tra tỉnh Lâm Đồng.

Trong tháng 8/2023, bà Trần Bích Ngọc, Vụ trưởng Vụ I thuộc Văn phòng Chính phủ, cũng bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ và quyền hạn liên quan đến vụ án nhận hối lộ được đề cập trước đó.

Cơ quan chức năng xác định, bà Ngọc đã lợi dụng vị trí công tác của mình để làm trái chức trách và nhiệm vụ được giao trong việc giải quyết thanh tra và khiếu nại liên quan đến dự án Công ty Sài Gòn – Đại Ninh.

Phạm Toàn

Cựu thẩm phán đòi 1,5 tỷ đồng để xử thắng kiện

Liên Thành

ông Võ Đình Sớm, cựu Thẩm phán Tòa án tỉnh Gia Lai. (Ảnh: CQĐT).

Bốn tháng sau khi bị bắt quả tang đang nhận tiền “lót tay”, ông Võ Đình Sớm, cựu Thẩm phán Tòa án tỉnh Gia Lai, vừa bị Viện Kiểm sát tỉnh này đề nghị truy tố với cáo buộc “đòi hối lộ 1,5 tỷ đồng” để xử cho đương sự thắng kiện.

Báo Giao Thông hôm 31/12/2023 dẫn bản kết luận điều tra cho hay, ông Sớm, 55 tuổi, được phân công giải quyết vụ án dân sự tranh chấp quyền sử dụng đất giữa ông PAT ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, với bị đơn là Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ.

Trong lúc thụ lý vụ án, thẩm phán Sớm đòi ông T. chi 1,5 tỷ đồng để được xử thắng kiện.

Ngày 4/8/2023, khi vừa nhận trước 500 triệu đồng của ông T. tại phòng làm việc, ông Sớm đã bị giới chức Viện Kiểm sát ập vào bắt quả tang.

Khi bị bắt, ông Sớm khai việc nhận tiền của ông T. là để góp vốn, đầu tư xây dựng trại heo. Tuy nhiên, ông T. phủ nhận lời khai này. Viện Kiểm sát kết luận rằng trong vụ này, ông Sớm nhận hối lộ.

Đáng nói, hồi năm 2014, ông Võ Đình Sớm đã bị cơ quan chức năng kết luận có hành vi nhận 10 triệu đồng để giúp đương sự trong vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất.

Thời điểm đó, hành vi của ông Sớm được nhà chức trách kết luận là “vi phạm đạo đức thẩm phán, công chức ngành tòa án… Tuy vi phạm nghiêm trọng như vậy, nhưng ông Sớm chỉ bị kỷ luật cảnh cáo.

Cựu Bí thư, cựu Chủ tịch tỉnh nộp 45 tỷ đồng khắc phục sai phạm

Liên Thành

Dự án Hạc Thành Tower (ảnh: Dân Việt).

Ngày 2/1/2024, Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận, hai bị can là ông Trịnh Văn Chiến, cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và ông Nguyễn Đình Xứng, cựu Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa, đã nộp 45 tỷ đồng để khắc phục hậu quả gây ra trong vụ án liên quan đến dự án Hạc Thành Tower.

Theo tin trên tờ Dân Việt, 2 bị can đã nộp số tiền trên vào tài khoản tạm giữ của công an, nhằm khắc phục hậu quả sai phạm.

Ông Trịnh Văn Chiến bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Theo hồ sơ, ngày 29/1/2013, tỉnh Thanh Hóa giao cho Công ty Sông Mã phần đất có diện tích gần 3.000 m2 tại đường Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa để thực hiện dự án Hạc Thành Tower. 

Thời điểm đó, ông Xứng được phân công phụ trách giá cả. Thế nhưng, khi Sở Tài chính có tờ trình đề nghị tỉnh xem xét, thì ông Chiến vẫn trực tiếp giải quyết.

Cụ thể, ông Chiến đồng ý phê duyệt tiền sử dụng đất phải nộp vào ngân sách nhà nước của Công ty Sông Mã với đơn giá 21 triệu đồng/m2 (theo mức giá xác định từ năm 2009) và giao cho ông Xứng ký quyết định phê duyệt.

Công an xác định việc phê duyệt quyết định trên đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 55,8 tỷ đồng.

Related posts