Mỹ cảnh báo về ‘các tác nhân bên ngoài’ can thiệp vào cuộc bầu cử ở Đài Loan

Mỹ cảnh báo về ‘các tác nhân bên ngoài’ can thiệp vào cuộc bầu cử ở Đài Loan
Một khinh khí cầu do thám của Trung Quốc lơ lửng trên bầu trời Billings, Montana, vào ngày 1/2/2023. (Ảnh: Wikipedia)

Mỹ đã kêu gọi “các cuộc bầu cử tự do, công bằng, cởi mở và minh bạch” ở Đài Loan và cảnh báo về sự can thiệp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sau khi hòn đảo tự trị này báo cáo về việc phát hiện thấy nhiều khinh khí cầu Trung Quốc bay qua Eo biển Đài Loan trong tuần này.

Hôm 4/1, Điều phối viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng về truyền thông chiến lược, ông John Kirby, đã đưa ra cảnh báo trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng cùng với thư ký báo chí Karine Jean-Pierre, chỉ vài ngày sau khi Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết đã phát hiện 4 khinh khí cầu được cho là của Trung Quốc bay qua Đài Loan.

Vụ việc diễn ra ngay trước khi khoảng 19,5 triệu cử tri Đài Loan chuẩn bị tham gia bỏ phiếu để bầu ra chính phủ mới cho 4 năm tới.

Cuộc bầu cử tổng thống và cơ quan lập pháp dự kiến sẽ diễn ra tại Đài Loan vào ngày 13/1.

Khi được phóng viên Nhà Trắng Emel Akan của báo The Epoch Times hỏi về phản ứng của chính quyền ông Biden đối với các khinh khí cầu do thám được cho là của ĐCSTQ bị phát hiện trên bầu trời Đài Loan, ông Kirby cho biết ông không thể xác nhận các tin tức này.

Thay vào đó, quan chức Nhà Trắng đã giới thiệu các thành viên của giới truyền thông tới các quan chức ở Đài Loan và Trung Quốc liên quan đến các vụ việc này.

Tuy nhiên, ông Kirby nhấn mạnh rằng Washington ủng hộ “nền dân chủ và các thể chế dân chủ của Đài Loan” và mong muốn chứng kiến “các cuộc bầu cử tự do, công bằng, cởi mở và minh bạch ở đó”.

Ông nói thêm: “Chúng tôi chắc chắn lo ngại rằng các tác nhân bên ngoài có thể cố gắng can thiệp và chúng tôi tiếp tục kêu gọi mọi tác nhân bên ngoài Đài Loan không can thiệp vào khả năng để họ có một cuộc bầu cử tự do, công bằng và dân chủ”.

Các khí cầu nghi là của ĐCSTQ xuất hiện trên khắp Đài Loan

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan sáng ngày 3/1 nói rằng trong 24 giờ trước đó, họ đã phát hiện 4 khinh khí cầu Trung Quốc bay qua Eo biển Đài Loan, trong đó có 3 chiếc bay qua trung tâm hòn đảo.

Cũng theo Cơ quan Phòng vệ Đài Loan, 3 khinh khí cầu Trung Quốc đã bay cách một căn cứ quân sự quan trọng ở thành phố Đài Trung lần lượt 194 km, 296 km và 294 km về phía tây nam, rồi sau đó biến mất ở nhiều điểm khác nhau.

Các quan chức cho biết ba trong số các khí cầu này đã bay thẳng qua hòn đảo ở độ cao từ 3.659 đến 6.706 mét.

Chiếc thứ tư bay lượn ở phía bắc cảng Cơ Long, một cảng thương mại lớn giao thương với Nhật Bản.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc vẫn chưa bình luận về vụ việc phát hiện khinh khí cầu do thám ở Đài Loan.

Tuy nhiên, các cuộc xâm nhập được ghi nhận hôm 2/1 diễn ra trong bối cảnh ĐCSTQ tăng cường sách nhiễu quân sự đối với Đài Loan trong những năm gần đây. Trung Quốc coi Đài Loan là phần lãnh thổ chờ thống nhất và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực nếu cần thiết.

Các công tố viên Đài Loan hiện cũng đang điều tra các cáo buộc rằng ĐCSTQ đã hối lộ các quan chức Đài Loan bằng các chuyến du lịch miễn phí đến Trung Quốc, cũng như chi tiền để gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Các công tố viên Đài Loan dự kiến sẽ công bố kết quả cuộc điều tra sau cuộc bỏ phiếu.

Trong cuộc phỏng vấn với đài VOA hôm 4/1, ông Kirby một lần nữa cảnh báo không nên can thiệp vào cuộc bầu cử sắp tới của hòn đảo nhưng ông không xác nhận những cáo buộc của các công tố viên Đài Loan.

Mỹ giám sát các cuộc bầu cử của Đài Loan

“Chúng tôi đã nói rõ rằng chúng tôi tôn trọng các thể chế dân chủ của Đài Loan. Chúng tôi ủng hộ mong muốn của người dân Đài Loan trong việc đưa ra những quyết định như vậy về chính quyền của họ. Và chúng tôi không muốn bất kỳ bên nào khác, cho dù có phải là quốc gia hay không, can thiệp vào cuộc bầu cử này”, ông Kirby nói thêm.

Khi được hỏi liệu Hoa Kỳ có tin tưởng vào kết quả bầu cử của Đài Loan hay không nếu có bằng chứng rõ ràng cho thấy ĐCSTQ đã tác động đến cuộc bầu cử, ông Kirby từ chối “suy đoán” về vấn đề này.

“Chúng tôi muốn những cuộc bầu cử này diễn ra một cách tự do, công bằng và minh bạch. Chúng tôi muốn ý chí của người dân Đài Loan được tôn trọng. Chúng tôi sẽ theo dõi sát sao nhất có thể đối với cuộc bầu cử này”, ông nói.

“Điều quan trọng là khi người dân Đài Loan đi bỏ phiếu, họ có thể làm như vậy với cảm giác an toàn, yên tâm và thoải mái khi biết rằng lá phiếu của họ rất quan trọng và nó sẽ được kiểm đếm một cách thích hợp. Và đó thực sự là điều chúng tôi đang tập trung hướng tới. Đó là những gì chúng tôi mong muốn diễn ra”, quan chức Nhà Trắng cho biết.

Tháng 2 năm ngoái, các quan chức Mỹ đã bắn hạ một khinh khí cầu khổng lồ của Trung Quốc ở Bắc Mỹ, khi nó bay qua các địa điểm quân sự nhạy cảm. Vào thời điểm đó, Trung Quốc khẳng định rằng đây là khí cầu khí tượng dân sự đã bị thổi bay do các vấn đề liên quan đến thời tiết.

Tuy nhiên, quyền Tổng thống Biden nói rằng khinh khí cầu nêu trên hoạt động trong khuôn khổ của một chiến dịch do thám quân sự trên không, với quy mô khổng lồ nhắm mục tiêu hơn 40 quốc gia.

Theo The Epoch Times

Lam Giang biên dịch

Related posts