Huyền thoại bóng đá Đức Franz Beckenbauer qua đời ở tuổi 78

Ông Franz Beckenbauer, trong vai trò nhà tổ chức World Cup của Đức năm 2006, trả lời báo giới trong buổi họp báo tại Berlin hôm 29 tháng 6 năm 2006. (Nguồn ảnh: VOISHMEL/AFP via Getty Images)

Huyền thoại bóng đá Đức Franz Beckenbauer, một trong những cầu thủ vĩ đại nhất thế giới túc cầu, đã qua đời ở tuổi 78, theo BBC đưa tin.

Ông Franz Beckenbauer, biệt danh là ‘Der Kaiser’ (Hoàng đế) bóng đá, đã giành chức vô địch World Cup cùng với đội tuyển Tây Đức năm 1974 với vai trò đội trưởng. Ông tiếp tục nâng cup vô địch thế giới một lần nữa vào năm 1990 khi là HLV của đội tuyển quốc gia Đức.

Ông Beckenbauer chơi 582 trận cho CLB Bayern Munich và đã giành chức vô địch quốc gia cùng câu lạc bộ này ở cả trong vai trò cầu thủ và HLV.

“Hoàng đế” Beckenbauer cũng đã giành chức vô địch châu Âu năm 1972 và hai lần giành danh hiệu cá nhân Quả bóng vàng (Ballon d’Or).

Gia đình của ông Beckenbauer phát đi tuyên bố gửi hãng tin DPA của Đức: “Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin chồng, cha chúng tôi là ông Franz Beckenbauer đã yên nghỉ vĩnh viễn vào hôm qua, Chủ nhật (8/1) bên cạnh người thân trong gia đình. Chúng tôi đề nghị quý vị hãy cho phép chúng tôi được giữ im lặng và đừng hỏi bất kỳ câu hỏi nào”.

CLB Bayern Munich phát đi tuyên bố cho hay: “Thế giới của FC Bayern không còn như trước nữa – tối tăm, yên tịnh và tội nghiệp hơn”.

Tuyên bố của CLB Bayern Munich nói thêm rằng nếu không có Beckenbauer, thì “FC Bayern sẽ không bao giờ được trở thành câu lậc bộ như ngày nay”.

Tại World Cup năm 1966, khi mới 20 tuổi, Beckenbauer đá vị trí tiền vệ và ghi được 4 bàn thắng, giành giải thưởng cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải đấu. Ông đã chơi tổng cộng 103 lần cho đội tuyển Tây Đức.

Ông Beckenbauer là một trong ba người duy nhất đã từng được nâng Cup Thế giới cả vai trò cầu thủ và huấn luyện viên, cùng với cố cầu thủ Mario Zagallo của Brazil và cựu cầu thủ Didier Deschamps của Pháp. Ông Mario Zagallo đã qua đời vào tuần trước ở tuổi 92.

Trong vai trò là cầu thủ của CLB Bayern Munich, ông Beckenbauer đã giành 4 chức vô địch quốc gia Đức (Bundesliga) và là đội trưởng của “gã khổng lồ nước Đức” này giành ba Cup châu Âu trong các năm 1974, 1975 và 1976. Ông cũng đã giành chức vô địch quốc gia Đức cùng với CLB Hamburg vào năm 1982.

Ông Uli Hoeness, chủ tịch danh dự CLB Bayern Munich và cũng là cựu đồng đội của ông Beckenbauer, đã gọi “Hoàng đế” bóng đá Đức là “cá nhân vĩ đại nhất mà CLB Bayern Munich từng có”.

“Là cầu thủ, huấn luyện viên, chủ tịch, hay một người bình thường: đều đáng nhớ. Không có ai sẽ đạt đến tầm của ông ấy”, ông Hoeness nói về ông Beckenbauer.

Đương kim HLV đội tuyển Đức Julian Nagelsmann nói: “Đối với tôi, Franz Beckenbauer là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Đức”.

Hải Đăng

Related posts