Crimea bị tấn công liên tục, quân Nga thua trận ở Biển Đen

Hạ Lạc Sơn

Crimea bị tấn công liên tục, quân Nga thua trận ở Biển Đen
Bán đảo Crimea, khu vực hậu phương, đã trở thành tiền tuyến của Nga. (Ảnh: màn hình video).

Trong những ngày gần đây, quân đội Ukraine đã tiến hành nhiều cuộc tấn công liên tục vào các mục tiêu quân sự tại Crimea và đã tấn công thành công nhiều mục tiêu quân sự của Nga trên khắp bán đảo.

Quân đội Ukraine đã sử dụng ít nhất 4 tên lửa hành trình Storm Shadow tấn công tòa nhà hành chính của sân bay quân sự Nga ở Saky, Crimea vào đêm 5 rạng sáng 6/1. Tư lệnh Lực lượng Không quân Ukraine, Mykola Oreshchuk, trong một bài đăng trên Telegram đã cảm ơn các phi công Ukraine vì đã tấn công thành công mục tiêu Sân bay Saky, nhưng không nêu rõ cuộc tấn công nào giữa ngày 4 và ngày 6.

Cơ quan tình báo quân sự chính của Ukraine (GUR) ngày 6/1 cho biết quân đội Ukraine đã tiến hành một chiến dịch đặc biệt phức tạp và tấn công các vị trí radar của Nga tại sân bay Saky và một kho đạn dược gần Khersones (cách Yevpatoria 60 km về phía đông bắc). Tin tức từ Lực lượng vũ trang Ukraine hôm 5/1 cũng cho thấy các cuộc tấn công của quân đội Ukraine nhằm vào các kho quân sự của Nga ở phía bắc Crimea và các sở chỉ huy quân sự của Nga gần Sevastopol.

Hình ảnh vệ tinh từ Cơ quan Tình báo Quân đội Ukraine cho thấy cuộc không kích do quân đội Ukraine tiến hành hôm 4/1 đã phá hủy kho đạn dược của Nga ở Crimea, ba tòa nhà và hai mục tiêu khác bị hư hại, trong đó có hệ thống radar quân sự của Nga.

Các quan chức Ukraine cho biết các cơ sở bị tấn công bao gồm một mỏ phòng không và trung tâm liên lạc ở Yevpatoria, nơi điều phối các hoạt động phòng không của quân đội Nga ở Crimea.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, từ ngày 5 đến ngày 6/1, họ đã tiêu diệt 5 máy bay không người lái và 4 tên lửa hành trình của Ukraine trên Biển Đen. Thông tin được quân đội Nga đưa ra cho thấy quân đội Ukraine đã tăng cường tấn công vào các mục tiêu quân sự của Nga ở Crimea.

Các báo cáo từ Ukraine và Nga đều xác nhận rằng tên lửa và máy bay không người lái của Ukraine đang xuyên thủng hệ thống phòng không của Nga ở Crimea và đạt được kết quả như mong muốn.

Ông Chernyk, đại diện Cơ quan Tình báo Quân đội Ukraine, ngày 5/1 cho biết, những hành động này rất cụ thể nhưng không hề biệt lập mà là một phần của một kế hoạch hoàn chỉnh.

Những tin tức này chỉ là một phần trong hàng loạt cuộc tấn công thành công gần đây nhằm vào các vị trí quân sự của Nga ở Bán đảo Crimea. Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết trong một bài báo cuối tuần qua rằng nhiều cuộc tấn công của lực lượng Ukraine vào cơ sở hạ tầng quân sự của Nga ở Crimea trong tuần qua đã làm suy yếu khả năng phòng không của Nga ở Crimea. Mục tiêu của hoạt động quân sự của Ukraine là làm gián đoạn hoạt động hậu cần quân sự của Nga và làm suy yếu khả năng phòng thủ của nước này ở miền nam Ukraine.

Nhìn lại một năm qua, tại Biển Đen, Ukraine liên tục tấn công các tàu Nga và các cơ sở quân sự quan trọng của Nga bằng máy bay không người lái và tên lửa, buộc Hạm đội Biển Đen Nga phải rút khỏi trụ sở ở Sevastopol, Crimea. Đây là một đòn nặng nề đối với ông Putin.

Kể từ khi chiến tranh bùng nổ vào tháng 2/2022, Ukraine đã duy trì thế tấn công ở vùng biển Biển Đen. Đầu cuộc chiến, Ukraine đã nắm quyền kiểm soát thành phố cảng Odessa ở phía nam Biển Đen và đánh chìm tàu ​​Moskva của Hạm đội Biển Đen của Nga. Trong cùng thời gian này, quân đội Ukraine cũng giải phóng Đảo Rắn, hòn đảo này nổi tiếng vì lời nguyền của các chiến binh Ukraine không khuất phục tàu chiến Nga.

Kể từ tháng 8/2023, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào Hạm đội Biển Đen Sevastopol. Vào tháng 9, một cuộc tấn công của Ukraine đã phá hủy trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga ở Sevastopol. Cùng tháng đó, lực lượng đặc biệt Ukraine đã chiếm giữ các giàn khoan dầu ở Biển Đen của Nga vốn đã bị Moscow chiếm đóng trong vài năm.

Trong hai tháng tiếp theo, Ukraine tiếp tục tấn công các tàu Nga, dẫn đến việc hải quân Nga phải rút toàn bộ khỏi Sevastopol và phía tây Crimea. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết trong bài phát biểu ngày 31/10 năm ngoái rằng, thành công của Ukraine trong Chiến tranh Biển Đen sẽ đi vào lịch sử, dù nó không được thảo luận nhiều.

Cuối tháng 12, một tàu đổ bộ của Nga tại thành phố Feodosia ở phía đông Crimea đã bị tấn công trên không, ảnh hưởng đến khả năng tiếp tế trên biển của quân đội Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps cho biết, về tổng thể Ukraine đã loại bỏ 20% lực lượng hải quân Nga. Sự thống trị của Nga ở Biển Đen đang bị thách thức. Ông viết trên nền tảng X rằng ‘những ai cho rằng cuộc chiến ở Ukraine đang bế tắc là sai lầm’.

Tiến bộ ở Biển Đen cũng đã thúc đẩy nền kinh tế Ukraine. Mùa hè năm nay, ông Putin đã hủy bỏ một thỏa thuận của Liên Hợp Quốc cho phép vận chuyển ngũ cốc của Ukraine đến các nơi khác trên thế giới. Ukraine đã cam kết sẽ cung cấp thực phẩm thông qua các hành lang nhân đạo bằng mọi giá. Cuối cùng, Ukraine đã đạt được mục tiêu nhờ chiến thắng quân sự ở Biển Đen.

Ông Oleksiy Goncharenko, thành viên Quốc hội Ukraine, cho biết tính đến đầu tháng 12/2023, Ukraine đã cử hơn 200 tàu để vận chuyển 7 triệu tấn hàng hóa. Ông gọi đây là một sự thúc đẩy đáng hoan nghênh cho nền kinh tế Ukraine. Ông Goncharenko cho rằng ngoài việc buộc hạm đội của ông Putin phải rút lui, chiến thắng ở Biển Đen còn làm suy yếu đáng kể mạng lưới hậu cần của quân đội Nga.

Các blog quân sự ủng hộ Điện Kremlin của Nga cho biết, các cuộc tấn công do lực lượng Ukraine thực hiện nhằm mục đích làm suy yếu chiếc ô phòng không của Nga ở Crimea. Quân đội Ukraine đã thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự, trung tâm chỉ huy, tuyến đường hậu cần và tài sản của Hạm đội Biển Đen (BSF) của Nga vào mùa hè năm 2023, đẩy các hoạt động của Hạm đội Biển Đen Nga ra khỏi phía tây Biển Đen, do đó làm suy yếu khả năng của quân đội Nga trong việc sử dụng Crimea như một điểm hỗ trợ hậu cần cho các hoạt động ở phía nam Ukraine

Ngoài tiến bộ trong các hoạt động quân sự, Ukraine cũng đang đạt được tiến bộ trong việc phát triển và xây dựng ngành công nghiệp quốc phòng của mình trong bối cảnh viện trợ quân sự của phương Tây đang chững lại.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine, Trung tướng Ivan Gavrilyuk hôm 6/1 cho biết, về lâu dài, việc phương Tây cung cấp hệ thống phòng không và tên lửa cho Ukraine là rất quan trọng để Ukraine tiếp tục chống lại Nga và phát triển, duy trì ngành công nghiệp quốc phòng. Bộ Quốc phòng Ukraine đã hoàn tất quy trình phê duyệt để phát triển khoảng 15 loại vũ khí và thiết bị quân sự mới, bao gồm robot, máy bay không người lái, hệ thống tác chiến điện tử và việc cung cấp thiết bị cho Lực lượng vũ trang Ukraine trong tuần đầu tiên của năm 2024, bao gồm xe chiến đấu bọc thép, vũ khí chống thiết giáp và các loại đạn dược khác. Điều này đã thúc đẩy Bộ Quốc phòng Ukraine đạt được thỏa thuận với các nhà sản xuất quốc phòng và cung cấp cho quân đội Ukraine vũ khí và thiết bị do chính họ sản xuất. Ông Gavrilyuk cho biết Lực lượng vũ trang Ukraine đã hoàn thành việc phê duyệt hơn 200 loại vũ khí và thiết bị quân sự nội địa vào năm 2023.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller ngày 4/1 cho biết, sự hỗ trợ của Mỹ vẫn rất quan trọng, chỉ khi Ukraine tiếp tục mở rộng ngành công nghiệp quốc phòng và nâng cao khả năng tự vệ thì Mỹ mới có thể duy trì khả năng hỗ trợ Ukraine trong đối đầu với Nga mà không cần tiếp tục mức hỗ trợ như hiện tại.

Các hệ thống phòng không mà lực lượng Ukraine hiện đang sử dụng đã chứng tỏ tầm quan trọng đối với khả năng tự vệ của Ukraine trước các cuộc tấn công tên lửa của Nga. Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Valerii Zaluzhnyi ngày 2/1 cho biết, hệ thống tên lửa Patriot đã giúp quân đội Ukraine bắn hạ kỷ lục 10 tên lửa siêu thanh Kinzhal trong các cuộc tấn công của Nga vào ngày 1 và 2/1 với tên lửa Sonic.

Mới đây, Cục Tình báo Quốc phòng Anh đã phân tích tác động đối với lực lượng Nga sau khi lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ 3 máy bay tấn công Su-34 của Nga ở mặt trận phía Nam vào ngày 22/12/2023. Việc mất máy bay Su-34 gần như làm tê liệt hoạt động của Không quân Nga (VKS).

Phân tích tình báo quốc phòng của Anh cho thấy ưu thế trên không của Nga ở Ukraine sẽ tiếp tục đối mặt với thách thức. Trước đây, sức mạnh không quân chiến thuật của Nga đóng vai trò then chốt ở khu vực phía Nam, đặc biệt là tấn công các đầu cầu ở bờ đông sông Dnieper. Sau khi mất máy bay Su-34, lực lượng Không quân Nga gần như dừng hoàn toàn hoạt động của máy bay có người lái ở khu vực phía Nam cho đến cuối tháng 12/2023. Việc thiếu sự hỗ trợ trên không có thể dẫn đến thất bại trong hoạt động trên bộ của Lực lượng Liên hợp thứ 18 của Nga.

Những ngày gần đây, Nga một lần nữa tăng cường không kích chiến thuật quanh đầu cầu, nhưng không đến mức như trước khi Su-34 bị bắn hạ. Điều này một lần nữa cho thấy quân đội Nga chưa thực sự thiết lập được ưu thế trên không và các hoạt động trên bộ của họ sẽ tiếp tục bị tấn công.

Theo Shishi Junshi
Lý Ngọc biên dịch

Related posts