Nữ diễn viên ballet Trung Quốc được tìm thấy sau 5 ngày mất tích ở Đức, nghi bị lừa đảo trực tuyến

Nữ diễn viên ballet Trung Quốc được tìm thấy sau 5 ngày mất tích ở Đức, nghi bị lừa đảo trực tuyến
Nhà hát Hamburg Ballet ở Đức đã đưa ra thông báo về người mất tích vào ngày 9/1. (Ảnh chụp màn hình từ Twitter)

Vũ công ballet người Trung Quốc Zhang Lin, 21 tuổi, được cảnh sát Đức tìm thấy vào tối ngày 10/1 sau 5 ngày “mất tích” ở Đức. Trước đó, trên mạng xã hội có thông tin rằng người nhà Zhang Lin đã nhận được một đoạn video tống tiền, nhưng tuyên bố mới nhất của mẹ cô là con gái bà bị nghi ngờ ‘bị lừa đảo trực tuyến’ mới ở Đức.

Đêm khuya ngày 9/1, theo giờ Bắc Kinh, Matias Oberlin, vũ công chính của Đoàn Ballet Hamburg ở Đức, đã đăng thông báo tìm người mất tích lên mạng, cho biết Zhang Lin, một vũ công trẻ người Trung Quốc 21 tuổi làm việc trong đoàn kịch, bị mất tích sau buổi diễn tập lúc 1h30 chiều giờ địa phương, đã 5 ngày không thể liên lạc được.

Sau khi Zhang Lin mất tích, đoàn Ballet Hamburg đã đăng thông báo về người mất tích đến nơi ở của Zhang Lin, gần các ga tàu điện ngầm mà cô đi qua trên đường đến và đi làm cũng như tại nhiều điểm dừng xe buýt.

Vào tháng 1 năm ngoái, Zhang Lin chính thức gia nhập Hamburg Ballet và có được thị thực lao động, đồng thời luôn có cơ hội nhận được những vai diễn mới và tiết mục mới. Một blogger khiêu vũ có tài khoản Rabbit RC, người trước đó đã tiết lộ về sự mất tích của Zhang Lin kể lại rằng Zhang Lin rất thích khiêu vũ. Trước khi mất tích, cô đã phát triển tốt ở Hamburg, Đức. Trước khi tốt nghiệp trường Ballet Hamburg, cô đã được xác nhận bởi trưởng nhóm tham gia vào đoàn kịch. Trước khi mất liên lạc, cô mới đóng một vai mới, cuộc sống và công việc của cô rất ổn định.

Sau khi Zhang Lin mất tích, trên mạng có rất nhiều tin đồn chưa được xác nhận, thậm chí còn có tin đồn rằng kẻ bắt cóc đã gửi một đoạn video tống tiền. Sau đó, một cư dân mạng tự xưng là ‘mẹ của Zhang Lin’ đã đăng tải thông điệp: “Tôi là mẹ của Zhang Lin. Kể từ khi con gái tôi Zhang Lin mất liên lạc vào thứ Sáu tuần trước, cả gia đình chúng tôi đã vô cùng đau khổ. Cảm ơn các bạn. Xin đừng tin hay tung tin đồn… xin đừng suy đoán vô căn cứ. Cảm ơn các bạn đã hiểu cho những lời chân thành của tôi trước áp lực”.

Tối 10/1 theo giờ Bắc Kinh, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Hamburg, Đức ra thông báo cho nữ diễn viên này đã được tìm thấy an toàn. Về lý do Zhang Lin mất tích trong 5 ngày và những gì cô trải qua trong 5 ngày qua, cả cảnh sát Hamburg và phía Trung Quốc đều không tiết lộ, họ chỉ nói rằng Zhang Lin hiện có sức khỏe tốt và tính mạng của cô không gặp nguy hiểm.

Theo phương tiện truyền thông Trung Quốc là Shangguan News đưa tin, giáo viên của Zhang Lin, nói với các phóng viên rằng mẹ Zhang Lin nghi ngờ nữ diễn viên bị lừa đảo trên mạng. Cô được tìm thấy ở một thị trấn nhỏ gần Hamburg và bị thương nhẹ, nhưng rất sợ hãi.

Theo bài báo, mẹ của Zhang Lin đã bác bỏ tin đồn rằng kẻ bắt cóc đã gửi một video tống tiền, bà nói rằng Zhang Lin đã gặp phải một loại lừa đảo trực tuyến mới ở Đức, là loại ‘tẩy não’, không phải là bị tống tiền và không có chuyện bị bắt cóc. Bà cũng cho biết, hiện tại bà đang bận làm thủ tục xin visa để chuẩn bị đến Đức thăm con gái.

Theo thông tin trên trang web của trường Hamburg Ballet ở Đức, Lin Zhang sinh năm 2002 ở Hà Nam, Trung Quốc. Cô tốt nghiệp trường Trung học trực thuộc Học viện Múa Bắc Kinh và Trường Ballet Hamburg, gia nhập Hamburg Ballet từ năm 2022. Cô đã từng vào vai chú Chim Trung Hoa trong The Nutcracker, vai Jane Eyre thời trẻ trong Jane Eyre.

Mặc dù Zhang Lin mất tích 5 ngày được cho là do lừa đảo trực tuyến nhưng lý do thực tế vẫn chưa được xác nhận.

Thực tế, hơn 30 năm trước, Trung Quốc từng xảy ra sự kiện các diễn viên múa ‘đào tẩu’ tập thể, sự kiện này một thời gây chấn động toàn cầu. Vào năm 1988, khi nghệ sĩ Kinh kịch nổi tiếng Tề Thục Phương (Qi Shufang) dẫn đoàn diễn kịch ‘Trí thủ uy Hổ sơn’ – một vở kịch mẫu mực của chính quyền Cộng sản Trung Quốc – sang Mỹ biểu diễn, hơn 30 thành viên trong đoàn đã tìm kiếm quy chế tị nạn tại Mỹ. Sau đó, Tề Thục Phương kết hôn với người cùng đi Mỹ biểu diễn là biên đạo múa, đạo diễn Đinh Mai Khôi. Họ đã đăng ký đoàn kịch Qi Shufang Bắc Kinh tại New York.

Theo The Epoch Times
Lý Ngọc biên dịch

Related posts