Ngọn tháp thuộc công trình ở TP Nha Trang bất ngờ đổ sập

Ga cáp treo đang xây dựng tại khu vực cảng Nha Trang (phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) bất ngờ đổ sập phần tháp chuông. (Ảnh: Bùi Toàn/vnexpress.net)

Ngọn tháp cao khoảng 10m thuộc một dự án ở khu vực Cảng Nha Trang bất ngờ bị sập. Vụ việc không có thương vong về người.

Ga cáp treo đang xây dựng tại khu vực cảng Nha Trang (phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) bất ngờ đổ sập phần tháp chuông, sáng 14/1, theo báo Dân Trí.

Tháp chuông này là điểm cao nhất công trình, độ cao khoảng 10m, thuộc dự án rộng hàng nghìn m2 chạy dọc biển, ở phường Vĩnh Nguyên, xây theo kiến trúc châu Âu, theo báo Vnexpress.

Sự cố khiến nhiều giàn giáo, sắt thép, phần đất đá của công trình nằm ngổn ngang.

Hơn chục xe tải, máy xúc được điều động thu dọn hiện trường. Lực lượng bảo vệ không cho người vào công trình, hạn chế xe cộ đi qua khu vực.

Đại diện đơn vị đầu tư công trình cho biết tòa tháp bị đổ trong quá trình sửa chữa, cải tạo, không có thiệt hại về người.

Công trình trên dự kiến sẽ khai trương vào cuối tháng 1/2024.

Hiện giới chức Nha Trang chưa đưa thông tin về nguyên nhân vụ việc.

Minh Long

Chơi golf trong giờ hành chính, Giám đốc Sở bị Tỉnh ủy cho thôi chức

Ông Đặng Trần Trung (thứ 3 từ trái sang) khi còn giữ chức giám đốc Sở NN-PTNT Bắc Ninh, tháng 1/2023. (Ảnh: bacninh.gov.vn)

Tỉnh ủy Bắc Ninh cho hay lý do loại trừ chức của giám đốc Sở chơi golf trong giờ hành chính là vì đã “gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng”.

Ngày 12/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã họp xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm trong vụ chơi golf trong giờ hành chính.

Ông Đặng Trần Trung, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) Bắc Ninh bị Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỷ luật khiển trách và cho thôi chức vụ. Ông Trung (SN 1977, quê Bắc Ninh) được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bắc Ninh từ tháng 12/2019.

Ngoài bị mất chức Giám đốc Sở NN-PTNT, ông Trung cũng bị cho thôi vị trí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 20 nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng nhóm chơi golf, ông Đặng Công Hưởng, Phó giám đốc Sở NN-PTNT và Đặng Công Toàn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, bị khiển trách. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư, Chủ tịch HĐND huyện Yên Phong, phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đánh giá các cá nhân nêu trên đã chơi golf trong giờ hành chính, gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân, nên phải xem xét thi hành kỷ luật.

Gần hai tháng trước, ngày 22/11, báo chí phản ánh một số lãnh đạo sở, huyện ở Bắc Ninh đi chơi golf ba lần một tuần trong giờ hành chính.

Ngoài bị phát giác chơi golf liên tiếp các ngày 20-25-27/10, nhóm lãnh đạo thuộc Sở NN-PTNT bị phát giác đã sang Khách sạn Dream Dragon Resort (Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng), ăn tiệc và nghỉ ngơi vào cuối ngày 27/10. Phiếu hoá đơn thanh toán tại khách sạn cho thấy chi phí cho buổi giao lưu tại khách sạn này hết hơn 90 triệu đồng, trong đó gần 60 triệu đồng chi cho việc ngủ nghỉ, còn bữa tối cho hơn 40 người trong đoàn hết hơn 33 triệu đồng. Người đứng ra thanh toán toàn bộ các hóa đơn này tên là Tuyết – Sở NN-PTNT Bắc Ninh.

Vụ việc bị đưa lên cấp Chính phủ khi Phó thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh kiểm tra, xác minh thông tin, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 30/11, dù UBND tỉnh Bắc Ninh đã đưa ra thông cáo báo chí xác nhận có sự việc trên vào ngày 23/11.

Minh Sơn

Related posts